Arteta gia hạn hợp đồng Arsenal: 'Pháo thủ' cần kinh nghiệm từ Arteta

29/01/2015 07:34 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, người đại diện của Mikel Arteta tiết lộ rằng tiền vệ người Tây Ban Nha vừa đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn một năm với Arsenal.

Trước đó, không ít người lo ngại về tương lai của Arteta trong màu áo đội chủ sân Emirates. Cầu thủ 32 tuổi này dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng trong trận Arsenal gặp Dortmund ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11 năm ngoái. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến tận tháng Tư. Trong khoảng thời gian Arteta không thể thi đấu, tài năng trẻ Francis Coquelin bất ngờ nổi lên và thi đấu chững chạc trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, sẽ còn quá sớm để nói rằng cầu thủ này đủ sức gánh vác khu vực giữa sân của Arsenal. Đây mới là mùa đầu tiên anh được trao cơ hội ở đội một Arsenal, sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở hàng loạt đội bóng như Lorient, Freiburg hay Charlton.

Hơn thế, tầm quan trọng của Arteta trong màu áo đội chủ sân Emirates là điều không cần bàn cãi. Anh không còn nền tảng thể lực sung mãn như rất nhiều tiền vệ trung tâm khác ở Premier League. Nhưng cựu tiền vệ Everton lại có khả năng chọn vị trí thông minh để giúp thầy trò Arsene Wenger nhanh chóng chuyển sang thế trận tấn công ngay từ phần sân nhà.

Mùa giải năm ngoái, Arteta cùng với Ramsey phối hợp ăn ý với nhau ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là một trong những yếu tố giúp Arsenal cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Premier League, đồng thời vô địch FA Cup ở cuối mùa.

Thực ra ngoài Coquelin, Wenger còn có một phương án nữa để thay thế Arteta ở vị trí tiền vệ trung tâm, đó là Mathieu Flamini. Tuy nhiên tiền vệ người Pháp lại không có được sự bền bỉ và nhãn quan chiến thuật cần thiết. Trong khi Arteta thi đấu có tư duy, thì Flamini lại chơi quá nhiệt tình, đôi khi là thiếu tỉnh táo.

Ngoài sự hữu ích về mặt chuyên môn, Arteta còn là thủ lĩnh đích thực của Arsenal mùa này. Khi Thomas Vermaelen chuyển đến Barcelona, không ai trong đội hình Arsenal phù hợp với tấm băng thủ quân hơn Arteta. Kinh nghiệm 10 năm thi đấu ở Premier League của tiền vệ 32 tuổi này sẽ giúp ích cho những tiền vệ trẻ như Jack Wilshere hay Coquelin.

Việc Arteta được giữ lại bằng bản hợp đồng một năm cho thấy HLV Wenger vẫn cần sự dìu dắt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như anh, bên cạnh lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng mà ông đang có trong tay. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi đội chủ sân Emirates phải duy trì mục tiêu có mặt trong top 4 mùa này.

Arsenal cho Villarreal mượn Campbell

Không lâu sau khi Arsenal hoàn tất bản hợp đồng với hậu vệ Gabriel Paulista, Joel Campbell cũng đầu quân cho Villarreal theo dạng cho mượn. Được biết, Campbell là một phần trong thỏa thuận giữa Arsenal và Villarreal trong quá trình đàm phán thương vụ Gabriel Paulista.

Mùa giải này, Campbell có 10 trận ra sân cho Arsenal nhưng không ghi được bàn thắng nào. Tiền đạo 22 tuổi sẽ gắn bó với "Tàu ngầm vàng" từ giờ cho đến hết mùa.


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm