Arsene Wenger: 'Xin lỗi vì giờ này tôi vẫn còn ở đây'

05/08/2017 07:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Trước trận tranh Community Shield với Chelsea, Arsene Wenger đã có những bộc bạch về chiếc ghế HLV Arsenal và mục tiêu của ông ở mùa giải mới.

Bốn ngày sau khi Arsenal đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup hồi cuối tháng 5 năm ngoái, Arsene Wenger đã ký một thỏa thuận mới với Arsenal. Nó chấm dứt những đồn thổi trong thời gian dài về tương lai của vị HLV người Pháp. Tuy nhiên, chiến thắng ấn tượng ở Wembley trước nhà vô địch Premier League vẫn không thuyết phục được tất cả fan và nhà phê bình rằng Wenger xứng đáng được gia hạn hợp đồng.

Chú thích ảnh
Wenger chọn cách đáp trả chỉ trích bằng màn trình diễn của Arsenal trên sân cỏ

Wenger chấp nhận điều đó. Ông tin cách duy nhất để biện minh cho bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng/năm là những gì sẽ diễn ra trên sân cỏ trong thời gian tới. Tâm tư này được Wenger bộc bạch trước trận Community Shield với đội quân của HLV Antonio Conte.

Nửa thật nửa đùa, Wenger nói: “Tôi xin lỗi tôi vẫn ở đây. Tôi có thể hiểu rằng các bạn muốn giết tôi nhưng vào lúc này tôi sống sót. Mùa trước, chúng tôi vô địch FA Cup và có 75 điểm. Tất nhiên, chúng tôi không hạnh phúc với điều đó nhưng có những đội thậm chí còn tệ hơn. Mỗi khi chúng tôi có vé dự Champions League, mọi người nói rằng ‘bạn vẫn chưa giành danh hiệu’. Bây giờ, tôi có danh hiệu thì họ bảo rằng ‘bạn không có vé dự Champions League’. Với tôi đó là chuyện mà mình phải sống cùng. Vì thế bây giờ tôi chỉ tập trung vào công việc của mình, làm tốt nhất có thể để giành được chiến thắng ở mọi đấu trường”.

Chú thích ảnh
Ông đặt mục tiêu 85 điểm cho Arsenal mùa tới

Đã 13 năm kể từ khi Arsenal vô địch Premier League và vị trí thứ 5 mùa trước cũng là thành tích thấp nhất của “Pháo thủ” kể từ năm 1996, trước khi Wenger đến thế chỗ Bruce Rioch. Nhưng trong 12 năm qua, chỉ 2 lần Arsenal kết thúc mùa với điểm số nhiều hơn con số 75 mùa trước. Điều đó lý giải tại sao Wenger lại cảm thấy khó khăn khi không giành được chiếc vé dự Champions League.

“Đó là lần đầu tiên 75 điểm không đưa bạn tới Champions League. Trước đó, chúng tôi giành vé với chỉ 67 điểm. Không ai có thể đặt ra yêu cầu về điểm số để có thể lọt Top 4 vào thời điểm này. Mục tiêu của tôi là có thêm 10 điểm so với mùa trước. Với 85 điểm, bạn có thể cạnh tranh cho danh hiệu”.

Chú thích ảnh
Wenger cho rằng rất khó đánh giá thực lực các đối thủ thời điểm hiện tại

Buồn vì mất vé Champions League nhưng ông Wenger cũng lạc quan cho rằng điều đó sẽ giúp họ tập trung hơn cho cuộc chiến giành ngôi quán quân Premier League mùa giải sắp tới. “Rất khó để đánh giá lực lượng hiện tại ở các đội bóng Premier League. Man United và Chelsea đã mua rất nhiều cầu thủ. Chelsea, Liverpool và chúng tôi cũng mua. Bây giờ, mọi thứ đều rất mở. Nhưng vắng mặt ở Champions League là cơ hội tốt để chúng tôi tập trung hoàn toàn vào Premier League”.

Mourinho bất ngờ ca ngợi Arsenal sau nước cờ khôn ngoan với Wenger

Mourinho bất ngờ ca ngợi Arsenal sau nước cờ khôn ngoan với Wenger

HLV Jose Mourinho đã ca ngợi ban lãnh đạo Arsenal về cách ‘đối xử tuyệt vời’ của họ sau khi giữ chân HLV Arsene Wenger.

Wenger vẫn chưa bao giờ giành danh hiệu châu Âu trong sự nghiệp của mình. Nhiều người tin rằng việc Arsenal góp mặt ở Europa League sẽ cho Wenger cơ hội để chấm dứt cơn khát đó. Tuy nhiên, Wenger không mặn mà với đấu trường này. “Tôi sẽ luôn chọn đội hình tốt nhất để giành chiến thắng cho trận đấu tiếp theo nhưng nếu có thể cho một số cầu thủ nghỉ ngơi ở Europa League, tôi sẽ làm. Bạn không thể bước vào mùa giải mới, chỉ nghĩ đến việc vô địch Europa League để giành vé vào Champions League. Ngoài trường hợp của Man United mùa trước, Europa League luôn là đấu trường của những đội bóng bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm