Arsene Wenger: 'Tôi xin lỗi người hâm mộ, nhưng chính trọng tài đã giết chết trận đấu'

08/03/2017 07:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định mọi lỗi lầm trong thất bại 1-5 trước Bayern Munich ở lượt về vòng 1/8 Champions League của Arsenal thuộc về trọng tài chứ không phải các cầu thủ của ông.

Arsenal là đội mở tỷ số trận đấu nhờ bàn thắng của Theo Walcott ở phút 20. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Koscielny ở phút 54 đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực và hy vọng của Arsenal. Chung cuộc, Arsenal nhận thất bại 1-5 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, HLV Wenger cho rằng “Pháo thủ” thua trận là vì quyết định “thảm họa” của trọng tài.


Arsenal 1-5 Bayern Munich

“Quyết định truất quyền thi đấu của Koscielny đến từ trọng tài chính và vị trợ lý của ông ấy quả thực là một thảm họa. Đó không thể nào là một pha phạt đền khi Lewandowski đã việt vị. Chính trọng tài là người khiến tôi cảm thấy thất vọng chứ không phải các cầu thủ. Trong trận đấu, chúng tôi phải chấp nhận quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ quyết định chính xác”, HLV Wenger chia sẻ.


HLV Wenger đổ lỗi cho trọng tài chính vì thất bại của Arsenal

Trước pha phạt đền của Lewandowski, trận đấu cũng diễn ra một tình huống tranh cãi khi Walcott bị Alonso phạm lỗi trong vòng cấm phút 33 nhưng trọng tài đã không thổi còi. Đây cũng là một trong những tình huống HLV Wenger chỉ trích trọng tài sau trận đấu.

“Các cầu thủ đã gây sức ép lớn lên Bayern và thi đấu tốt. Tuy nhiên, trận đấu này chúng tôi quả thực không may mắn khi Walcott không được thổi phạt đền trong hiệp 1. Hãy nhìn lại tình huống đó trên TV mà xem. Bước ngoặt của trận đấu đó việc chúng tôi phải thi đấu với 10 người. Mọi thứ trở nên bất khả thi với các cầu thủ sau đó. Trọng tài đã giết chết trận đấu”, HLV Wenger phát biểu.




Tình huống va chạm giữa Alonso và Walcott trong hiệp 1

Trước trận đấu, các CĐV đã “diễu hành” phản đối việc gia hạn hợp đồng với HLV Wenger của ban lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, những điều đó không khiến HLV người Pháp phải phiền lòng. Thậm chí, sau trận đấu, ông vẫn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu.

“Khi phải thi đấu một trận quan trọng nhưng lại phải chứng kiến quyết định như vậy, tôi thực sự rất cáu tiết. Và tôi xin lỗi với những người đã bỏ rất nhiều tiền để tới sân theo dõi một trận đấu như thế này”, HLV Wenger nói thêm.


CĐV kêu gọi Arsenal không gia hạn hợp đồng với HLV Wenger

Với thất bại chung cuộc 2-10 sau hai lượt trận, Arsenal chính thức bị loại khỏi Champions League. Đây là năm thứ 7 liên tiếp “Pháo thủ” bị loại từ vòng 1/8. Đồng thời, trận đấu này có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Wenger với Arsenal tại Champions League.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm