Arsene Wenger tố HLV Monaco là ‘kẻ dối trá’

26/03/2015 09:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Bị chê bai là thiếu tôn trọng đối thủ, HLV Arsene Wenger cảm thấy vô cùng tức tối. Ông đã lên tiếng phản bác người đồng nghiệp bên phía Monaco, HLV Leonardo Jardim.

Cái bắt tay giữa các HLV từ lâu đã thành thông lệ trước và sau trận đấu. Nó thể hiện thiện chí và sự tôn trọng mà người đứng đầu các đội bóng dành cho nhau mỗi lần chạm trán. Nhưng trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Monaco và Arsenal, HLV Jardim không cảm nhận được điều đó. Ông tố HLV Wenger đã thiếu tôn trọng mình bằng cách từ chối bắt tay khi trận cầu kết thúc.

“Ở trận lượt đi, tôi muốn bắt tay Arsene nhưng ông ấy đã không bắt tay tôi. Do vậy, dù Monaco đã vượt qua Arsenal để giành vé đi tiếp, tôi quyết định không bắt tay ông ấy”, Jardim nói sau trận lượt về ở Stade Louis II. “Tôi nghĩ hành động đó là thiếu tôn trọng đối thủ. Bây giờ chúng tôi đang ăn mừng và tôi nghĩ rằng Arsenal đã không dành đủ sự tôn trọng cho chúng tôi”.



HLV Wenger và HLV Leonardo Jardim bắt tay trước trận đấu

Mới đây, HLV Wenger đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của HLV Jardim, khẳng định ông đã chủ động tới chúc mừng đồng nghiệp sau trận lượt đi. “Nhiều bức ảnh cho thấy tôi đã đợi để chúc mừng HLV của Monaco sau trận đấu”, Wenger phân trần trên tờ L'Equipe của Pháp. “Jardim đang ăn mừng với các trợ lý của mình, và tôi không muốn niềm vui của họ bị chen ngang. Nhưng tôi đã chúc mừng ông ấy sau buổi họp báo. Tôi thực sự ngạc nhiên và thất vọng khi nghe những lời dối trá đó từ Jardim. Dù sao, tôi cũng chúc Monaco sẽ có được kết quả khả quan ở vòng đấu tiếp theo”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm