Arsene Wenger muốn làm HLV thêm vài năm nữa và tốt nhất là... ở Arsenal

19/02/2017 13:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsene Wenger chia sẻ rằng khao khát cho công việc HLV của ông vẫn còn rất lớn khi bày tỏ mong muốn được tiếp tục trong ít nhất 4 năm nữa và tốt nhất là tại Arsenal.

Chiến lược gia người Pháp, người có triều đại kéo dài 20 năm tại Arsenal đang ở trong đỉnh điểm của cơn khủng hoảng sau thất bại 1-5 trước Bayern Munich, nói rằng ông không hề có ý định giải nghệ giống như Sir Alex Ferguson, ông không hề có niềm đam mê nào khác để theo đuổi như huyền thoại người Scotland, ông chỉ có thể tận tuỵ với công việc huấn luyện dù nó có tốt lên hay xấu đi.

Sự chỉ trích sau “nỗi nhục” tại đấu trường Champions League khiến mối quan hệ giữa Wenger và CLB trở nên mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết kể từ khi ông xuất hiện vào tháng 10/1996. Trước trận gặp Sutton United tại FA Cup vào thứ Hai tới, Wenger khẳng định rằng ông không muốn kết thúc với Arsenal lúc này.


Wenger chỉ ra điểm khác biệt giữa ông và Ferguson, người đã nghỉ hưu từ năm 2013 và đang say sưa với những hoạt động khác như xem đua ngựa hay dạy những bài học lãnh đạo tại Đại học Harvard. Trái lại, với Wenger, không có gì khác ngoài sân tập và băng ghế huấn luyện.

“Ferguson có những thú vui khác trong cuộc sống và ông ấy già hơn tôi hiện tại vào thời điểm ông ấy giải nghệ”, Wenger chia sẻ. “Lúc đó, ông ấy nhiều hơn tôi 4 tuổi bây giờ. Ông ấy giải nghệ năm 71 tuổi còn hiện tại tôi 67”.

Khi được hỏi liệu Wenger đang có ý định tiếp tục công việc trong ít nhất 4 năm nữa, ông trả lời: “Có thể hơn và cũng có thể chưa đến, tôi không biết nữa. Mỗi người mỗi khác. Tôi không muốn lấy Ferguson ra làm tiêu chuẩn, ông ấy là một HLV cực kỳ phi thường nhưng ông ấy cũng đã thấy đủ. Ông ấy thấy đủ cho mình rồi nhưng tôi chưa ở giai đoạn đó”.

Lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm vẫn chờ Wenger ký vào nhưng ông nói rằng mình sẽ không đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối nó cho đến trước tháng 3 hoặc tháng 4. Từ giờ đến lúc đó, ông sẽ đánh giá xem mình muốn ở lại CLB nhiều đến mức nào và quan trọng hơn là mọi người muốn ông ở lại ra sao.

Sự bất bình trong CĐV Arsenal đang tăng lên và Wenger bóng gió cho rằng có thể ông sẽ có ít lựa chọn hơn và phải ra đi. Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt một CLB khác không phải Arsenal, Wenger cười: “Có thể nếu bạn biết sở hữu một CLB và bạn có thể thuê tôi”. Nhưng ngay lập tức ông thay đổi sắc mặt khi được hỏi về việc ông cân nhắc chuyển đi sẽ tạo ra mối đe doạ tiềm ẩn cho Arsenal. “Không, đây không phải mối đe doạ, không hề”, ông nói. “Ưu tiên của tôi vẫn luôn là được dẫn dắt Arsenal và tôi đã cho thấy điều đó”.

Thời điểm này, ông đủ khôn ngoan để biết rằng ưu tiên của mình có thể không còn xác thực nữa. “Tôi đủ lớn để phân tích tình thế hiện tại”, ông nói.


Giờ đây, Wenger chỉ muốn tập trung đảm bảo cho đội bóng của ông kết thúc mùa giải tốt nhất có thể mặc dù biết rằng thất bại trước Bayern sẽ để lại vết sẹo khó lành.

“Thất bại đó sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời”, ông nói. “Nhưng mặt khác, nếu chúng ta sống với quá khứ quá nhiều thì chúng ta sẽ quên việc chuẩn bị cho tương lai. Về cơ bản, một phần của cuộc sống thành công là biết cách bỏ lại những nỗi thất vọng và tập trung 100% vào những gì trước mắt mình và cho thấy rằng bạn có thể giải quyết nó”.

Wenger xem như phần còn lại của mùa giải, bắt đầu với trận gặp Sutton, nơi mà một thất bại là điều không thể chấp nhận được, sẽ là khoảng thời gian để kiểm tra bản lĩnh và sự vững vàng của đội hình.

“Tôi muốn nói về phẩm chất và sự đoàn kết bởi vì quan trọng là bạn không được cuốn vào cơn chỉ trích và phải thật đoàn kết để vượt qua”.

Trong bối cảnh người đại diện của Mesut Oezil lên tiếng phản bác việc dư luận tập trung chỉ trích tuyển thủ Đức thay vì toàn đội hình Arsenal rệu rã, Wenger tỏ ra đồng ý: “Khi bạn trải qua một thất bại nặng nề như vậy thật bất công khi chỉ điểm một cá nhân nào đó bởi vì các bạn nên nhìn vào cách mà chúng tôi phải nhận những bàn thua, các bạn có thể dễ dàng chỉ trích những cầu thủ khác. Nhưng nói chung là dư luận luôn hướng về một cầu thủ mang tầm ngôi sao đội bóng. Oezil cũng giống như những người khác vậy”.

Mặc dù thất bại thảm hại trong trận lượt đi Champions League và bị Chelsea bỏ xa 10 điểm tại Premier League nhưng Wenger cho rằng FA Cup không phải hi vọng duy nhất của CLB ở phần còn lại mùa giải.

“Chúng tôi phải kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể, Champions League vẫn chưa kết thúc và chúng tôi cần chiến đấu hết sức cho giải VĐQG”, ông nói.


Hữu Nam
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm