Arsene Wenger khuyên học trò chưa nên đá cho tuyển Anh

22/08/2014 07:57 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsenal Arsene Wenger nói rằng hãy còn quá sớm để nói đến chuyện Calum Chambers thi đấu cho tuyển Anh.

Hậu vệ 19 tuổi gia nhập Arsenal từ Southampton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè với giá 20 triệu euro và lập tức gây ấn tượng trong trận tranh siêu cúp Anh cũng như trận play-off Champions League lượt đi của Arsenal với Besiktas.

Những màn trình diễn chất lượng tốt của Chambers trong màu áo Arsenal khiến người ta đồn đoán cậu có thể được triệu tập vào danh sách tuyển Anh đá giao hữu với Na Uy và đá vòng loại EURO 2016 với Thụy Sỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Wenger khi được hỏi về chuyện này đã nhấn mạnh rằng Chambers cần thời gian để trải nghiệm, để vượt qua những trở ngại và hãy còn quá sớm để nói về một Chambers trong màu áo Tam sư.

“Tôi không nói rằng cậu ta thiếu tiềm năng. Tôi không phản đối chuyện cậu ta thi đấu cho tuyển Anh, không có ý định ngăn cản Chambers phát triển sự nghiệp. Nhưng sự phát triển ấy phải diễn ra từ từ, không thể đốt cháy giai đoạn.

Cầu thủ nào cũng mơ ước khoác áo ĐTQG. Tôi sẽ rất vui khi thấy Chambers thi đấu trong màu áo tuyển Anh. Nhưng điều tôi muốn nói là một khi bản thân cầu thủ cảm thấy họ đã chơi tốt thì rất nguy hiểm. Chambers đủ thông minh để hiểu rằng cậu ấy mới đá 2-3 trận ở vị trí trung vệ ở đẳng cấp hàng đầu.

Cậu ta đã chơi rất tốt những trận vừa qua nhưng để khoác áo tuyển Anh thì Chambers cần kiên nhẫn chờ đợi. Quá trình phát triển của một cầu thủ không nên diễn ra quá nóng. Nó không chỉ ảnh hưởng tới chuyên môn mà còn cả khía cạnh tâm lý của anh ta.

Cầu thủ nào cũng cần vượt qua các trở ngại để trở nên mạnh mẽ hơn và mọi chuyện cần diễn ra một cách từ từ. Đấy là điều hết sức cần thiết để cầu thủ có thể phát triển bản thân một cách đúng đắn”.

HT

Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm