Arsene Wenger: 'Hazard không cùng đẳng cấp với Messi lẫn Ronaldo'

02/08/2015 12:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho tin rằng Eden Hazard đang ở cùng đẳng cấp với Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo nhưng “Giáo sư” Arsene Wenger lại không nghĩ vậy.

Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng nguyên nhân mà ngôi sao người Bỉ chưa thể đạt tới tầm của Messi lẫn Ronaldo là vì thành tích ghi bàn tại CLB.


Hazard không thể so sánh với Messi và Ronaldo về thành tích ghi bàn

Cả 2 cầu thủ đến từ La Liga đều ghi hơn 55 bàn ở mùa giải vừa rồi trong khi Hazard chỉ có cho mình 19 pha lập công.

“Cậu ấy có thể quyết định trận đấu và mọi người luôn lấy đó làm tiêu chuẩn để đánh giá một cầu thủ hàng đầu”, Wenger cho biết. “Để đạt tới tầm của 2 hay 3 cầu thủ, những người đang vượt trội hẳn làng bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nó cần sự ổn định và đó là điều Hazard cần nỗ lực hơn.

“Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Bạn cần phải so sánh số lượng bàn thắng mà Messi và Ronaldo ghi được. Mùa giải trước họ ghi hơn 50 bàn, thành tích đó thật đặc biệt”.

Ngoài ra, HLV 65 tuổi cũng cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể thách thức The Blues tại Premier League khi mùa Hè này không diễn ra giải đấu lớn nào cộng những chấn thương không còn đeo bám họ như mùa trước nữa.


Arsenal đủ khả năng thách thức Chelsea

“Mùa giải trước chúng tôi không có gì để bào chữa, chỉ đơn giản là Chelsea khởi đầu tốt hơn và còn vài lý do nữa”, ông thừa nhận.

“Mertesacker, Koscielny, Oezil đều trở lại từ World Cup. Chúng tôi mất Giroud, Koscielny và Oezil 4 tháng đầu tiên của mùa giải trước. Trong khi tới ngày 2/9 Welbeck mới gia nhập đội bóng. Mùa giải này mọi chuyện hoàn toàn khác.

“Tôi tin rằng họ phòng ngự chắc chắn hơn chúng tôi ở giai đoạn đầu đó, vì vậy họ có khởi đầu rất tốt. Sau 6 trận đầu tiên, chúng tôi kém họ 11 điểm và 12 điểm khi kết thúc mùa giải. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt nằm ở 6 trận đấu đó. Họ có khởi đầu tích cực và chúng tôi thì quá chật vật”.

Với HLV Arsene Wenger lúc này, Mesut Oezil hoàn toàn có thể là người tạo ra khác biệt mùa này giống những Eden Hazard đã làm trước đó. Cầu thủ người Đức gia nhập Arsenal năm 2013 với giá kỷ lục 42,5 triệu bảng và có phong độ ấn tượng ở giai đoạn 2 mùa trước cũng như giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.


Liệu Oezil có tỏa sáng ở mùa giải này?

“Thể trạng của cậu ấy đã tốt hơn, đó là điều chắc chắn”, Wenger cho biết. “Khi đã thích ứng được lối đá thể lực ở Premier League, những đường chuyền ở giai đoạn lượt về mùa trước của cậu ấy đã trở nên sắc bén hơn.

“Chất thép của cậu ấy đã tăng lên trong những trận đấu tại Premier League và tôi tự tin Oezil sẽ là ngôi sao ở mùa giải 2015-16.

“World Cup 2014 đã khiến cậu ấy kiệt sức và góp mặt rất muộn cùng toàn đội. Cậu ấy đã phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Khi trở lại cậu ấy đã cho thấy sự tiến bộ của mình. Gần đây, các bạn có thể thấy khán giả đã bắt đầu tận hưởng nhiều hơn những pha bóng của cậu ấy. Chắc chắn đây sẽ là mùa giải cực kỳ quan trọng cho Oezil.

“Lối đá tại Premier League đôi khi là điều gì đó gây sốc với các cầu thủ. Tôi nhớ khi Robert Pires đến, năm đầu tiên tôi để cậu ấy ngồi gần tôi trong trận đấu tại Sunderland và nói ‘Cậu sẽ ngồi gần tôi hôm nay và xem trận đấu’. Sau 20 phút, cậu ấy nói, ‘Có phải trận đấu luôn luôn thế này?’. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng thích nghi tốt”.

19 tháng kể từ lần ngồi dự bị trên sân Ánh Sáng đó, Pires được các nhà báo thể thao bình chọn cho danh hiệu “Cầu thủ của năm”. Đó chính là điều HLV Arsene Wenger muốn Mesut Oezil tái hiện lại ở mùa giải này.

Nguyễn Nam
Tổng hợp



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm