Arsene Wenger bức xúc phản đối dự luật mới của FA

28/03/2015 14:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã phản đối rất dữ dội đề xuất của FA xung quanh việc hạn chế cầu thủ nước ngoài tại Premier League.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dự định cắt giảm số cầu thủ ngoại chơi tại Premier League. Theo đề xuất trong cuộc họp hôm thứ Năm vừa qua, FA dự kiến tăng số lượng cầu thủ nội bắt buộc tại mỗi CLB từ 8 lên 12 người. Đồng nghĩa, số cầu thủ ngoại cũng phải giảm tương ứng. Mục đích của FA là nhằm tạo điều kiện cho những tài năng nội phát triển. Nhờ đó, bóng đá Anh mới ngày càng có nhiều nhân tố như Harry Kane của Tottenham.

Nhưng ý kiến này vấp phải sự phản đối từ HLV Arsene Wenger. Nhà cầm quân của Arsenal cho rằng những thay đổi trên nếu diễn ra cũng chả giúp ích được gì cho tuyển Anh và bóng đá Anh. “Tôi tin chắc rằng chúng ta đang ở thế giới của sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh đồng nghĩa với việc chỉ có bạn hoặc tôi là người giỏi nhất. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nếu dự luật này được đưa ra, nó sẽ không thể bảo hộ các cầu thủ tốt nhất mà chỉ giữ được những cầu thủ hạng xoàng. Vì vậy, mọi luật lệ đều phải tạo điều kiện ủng hộ những cầu thủ xuất sắc nhất, còn không, sẽ chẳng có sự cạnh tranh nào nữa”.

Ông Wenger cũng cảnh báo FA rằng khi đề cập đến kinh nghiệm xương máu ở những quốc gia đã áp dụng quy định này. Theo đó, lợi ích chả thấy đâu, chỉ thấy các cầu thủ trẻ được trọng dụng gây thất vọng và chất lượng giải đấu theo đó đi xuống.

“Tôi đưa ra cho các bạn hai ví dụ. Trong quá khứ, Nam Tư cũ từng quyết định phải có 3 cầu thủ trong đội hình dưới tuổi 21. Và chuyện gì đã xảy ra? Họ trở thành những kẻ dự bị chuyên nghiệp. Điều đó cũng đã xảy ra ở bóng đá Pháp. Họ đã quyết định phải cho 3 cầu thủ U21 vào đội hình xuất phát. Rồi 5 phút sau đó, cả 3 đều được cho rời sân”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm