Arsene Wenger bồn chồn sợ tin dữ sau trận thua thảm Dortmund

17/09/2014 09:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger của Arsenal đang sốt ruột chờ thông tin từ Jack Wilshere. Tiền vệ người Anh đã dính chấn thương mắt cá trong trận thua Dortmund đêm qua.

Với việc Mathieu Flamini, Yaya Sanogo, Mathieu Debuchy và Nacho Monreal đều chưa thể ra sân thi đấu vì chấn thương, HLV Arsene Wenger đang nóng lòng chờ đợi đánh giá tình hình của Wilshere. Tiền vệ Arsenal bị đau mắt cá trong trận thua 0-2 của Arsenal trước Dormund.

Mặc dù theo đánh giá ban đầu của đội ngũ bác sĩ CLB, vấn đề của Wilshere không quá nghiêm trọng nhưng ông Wenger vẫn muốn nhận được thông tin cụ thể hơn. Sự lo âu của Wenger xuất phát từ tiền sử chấn thương của Wilshere. Trước đây, tuyển thủ Anh từng phải lên bàn mổ để điều trị chấn thương tương tự.

“Wilshere bị lật mắt cá, thật khó để xác định nó có nguy hiểm không. Nhưng chúng tôi vẫn phải cảnh giác bởi tiền sử chấn thương của cậu ấy. Nếu thông thường thì vấn đề của cậu ấy không quá tồi tệ”- ông Wenger chia sẻ với báo chí.


Wilshere đau đớn trên sân vì chấn thương mắt cá

Graeme Souness đã chỉ trích Arsenal “không có bóng một tiền vệ” sau khi chứng kiến sự áp đảo của Dortmund trên sân. HLV Wenger cũng thừa nhận đội bóng của ông đã không đáp ứng được yêu cầu đã đề ra. Theo thống kê, Dortmund đã kết thúc trận cầu với 30 cú sút về phía khung thành Arsenal trong khi đó phía “Pháo thủ” chỉ có 6 lần đe dọa thủ môn Weidenfeller.

“Dortmund rất mạnh ở tuyến giữa, mạnh hơn nhiều so với chúng tôi. Trong trận đấu này, thật khó để đánh giá màn trình diễn của bất cứ cá nhân nào bởi là một đội bóng chúng tôi đã không chơi ở trình độ được yêu cầu”.

Aaron Ramsey, cầu thủ đã có một ngày thi đấu dưới sức, ủng hộ nhận định của ông Wenger. Anh cũng đứng ra xin lỗi CĐV Arsenal vì đội bóng đã không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm