Arsenal: Sanchez và Oezil vẫn chưa 'bắt sóng'

07/03/2015 06:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi chịu chi ra 35 triệu bảng để có được một trong những cái tên đáng chú ý nhất World Cup 2014, chắc chắn HLV Arsene Wenger đã mơ tới ngày Alexis Sanchez hợp với Mesut Oezil trở thành vũ khí tấn công tối thượng.

Thế nhưng ngày ấy vẫn chưa đến, thậm chí sự kết hợp này còn đang... phản tác dụng.

Vô duyên

Ban đầu, họ đều xuất hiện tương đối muộn, do được nghỉ thêm hậu World Cup. Với riêng Oezil, phải đến tận cuối tháng Tám, anh mới bắt đầu trở lại, bởi đội tuyển Đức đã vào đến chung kết. Trận hòa Everton là lần đầu tiên cả hai cùng có mặt, người hâm mộ Arsenal tự an ủi rằng họ chưa kịp kết nối với nhau tốt trên sân vì chưa có nhiều thời gian chơi cùng nhau.

Nhưng rồi một chấn thương đầu gối của Mesut Oezil đồng nghĩa rằng sự kết hợp này lại tạm thời phải chờ thêm.

Khi ấy, Alexis Sanchez đã bước lên “lĩnh ấn”, trở thành cầu thủ quan trọng nhất của tập thể. Người ta không nghĩ tới Oezil, mà chỉ đơn giản cho rằng anh đã hòa nhập vào lối chơi chung. Trong 20 trận đấu tính trên mọi đấu trường mà Sanchez không chơi bên cạnh Oezil, anh ghi 12 bàn, kiến tạo 7 lần. Những con số xuất sắc ấy làm ai cũng phải khấp khởi chờ đợi ngày Oezil trở lại. Một chân chuyền thượng hạng như tuyển thủ Đức chắc chắn sẽ giúp Sanchez lợi hại hơn nữa. Có thật vậy không?

Kể từ khi Oezil trở lại và có mặt trên sân bên Sanchez, cầu thủ người Chile hoàn toàn đánh mất phong độ. Suốt từ ngày 18/1 cho tới trước ngày 4/3, anh chẳng ghi được bàn nào, chỉ có một pha kiến tạo.

Cổ động viên chờ Sanchez và Oezil tìm được cái “duyên” khi chơi bên nhau. Nhưng những gì họ làm được rõ ràng đang cho thấy sự... “vô duyên” nhiều hơn.

Vì sao Sanchez mất phong độ?

Sự trở lại của Oezil đồng nghĩa rằng đội bóng một lần nữa có lại “nhạc trưởng”, người sẽ là đầu mối của mọi pha bóng tấn công. Tiền vệ 26 tuổi người Đức dĩ nhiên đủ đẳng cấp để được giao trọng trách ấy. Nhưng điều này đã gián tiếp gây hạn chế cho Sanchez, bởi anh không còn nhận được nhiều bóng như trước.

2,9 lần tạo cơ hội mỗi trận của Alexis tụt giảm còn 1,7 lần/trận kể từ khi Oezil trở lại. Số cú dứt điểm cũng hạ từ 3, 5 lần/trận còn 2,8 lần/trận. Arsenal không còn dựa vào bản hợp đồng đến từ Barcelona trong việc đưa bóng lên phía trên nữa, mà họ cần anh hơn trong những khâu dứt điểm cuối cùng, chạy chỗ để tìm kiếm cơ hội. Alexis phải di chuyển không bóng nhiều hơn là có bóng. Đó dường như là điều khiến anh không còn chơi tốt.

Dĩ nhiên, điều Arsene Wenger mong đợi sẽ là việc Sanchez tìm kiếm khoảng trống, Oezil chuyền “sát thủ” để cầu thủ Chile lập công. Nhưng đến nay, cả hai vẫn chưa làm bàn dễ như công thức ấy.

Một vấn đề đáng để chú ý, đó là việc Sanchez đã mắc một chấn thương rất khó chịu vào tháng 12, liên quan đến cơ đùi và đầu gối. Điều này đã khiến phong độ của anh bị ảnh hưởng.

Chính HLV người Pháp cũng chỉ ra một vấn đề khác: Sanchez vẫn chưa quen với việc phải chơi bóng trong mùa Đông. Thông thường, khi anh chơi tại Serie A hay La Liga, một kỳ nghỉ là điều được sắp đặt từ trước, vì vậy vấn đề phân chia thể lực không cần phải tính toán kỹ như tại Premier League.

Phải đến vòng 28, trong chiến thắng trước Queens Park Rangers, mối liên hệ giữa Oezil và Sanchez mới có những dấu hiệu tốt đẹp đầu tiên. Cả hai đã tham gia trực tiếp trong hai bàn thắng. Đó có thể sẽ là những dấu hiệu khởi đầu tốt đẹp cho một cái duyên mới trên hàng công Arsenal.

19 Trong thời gian chơi bóng không có Oezil trong tập thể, Sanchez đã tham gia trực tiếp vào 19 tình huống ghi bàn của đội (12 lần lập công, 7 kiến tạo).

42,5 Trung bình cứ sau 42,5 phút, Sanchez mới tạo ra được một cơ hội cho đồng đội dứt điểm kể từ khi Oezil có mặt. Khi không có Oezil, thống kê này của Sanchez là 33,5 phút/lần.

63,2 Oezil đang là cầu thủ chạy nhiều nhất Arsenal. Kể từ ngày 01/2 tới nay, anh đã di chuyển tổng cộng 63,2 km trong thời gian có mặt trên sân.


Dũng Lê (Theo Whoscored)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm