Arsenal có trở thành ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa tới?

02/06/2015 13:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu Cúp FA là một cái kết chấp nhận được cho mùa giải 2014-15 của Arsenal, bên cạnh một vị trí dự Champions League mùa sau. Xa hơn, chức vô địch ấy liệu có phải là nền tảng cho tương lai tươi sáng với thầy trò Arsene Wenger?

Lần diễu hành ăn mừng của đội chủ sân Emirates có vẻ kém rực rỡ hơn so với 12 tháng trước, khi chức vô địch Cúp FA giúp Arsenal chấm dứt 9 năm vắng bóng danh hiệu. Nhưng chiến thắng ở Wembley vẫn mang ý nghĩa lớn lao với thầy trò Wenger. Ngay sau những khoảnh khắc ăn mừng, một vài thành viên trong đội đã bắt đầu nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn.

Cúp FA ngày càng mất giá trị

Bộ đôi Aaron Ramsey – Santi Cazorla bày tỏ khao khát muốn Arsenal trở thành ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch Premier League mùa tới. Theo Walcott cũng chia sẻ ý nghĩ ấy, khi coi đấu trường này là mục tiêu tối thượng.

Không thể phủ nhận thành công của Arsenal khi vô địch Cúp FA trong hai mùa giải liên tiếp. Brian Clough, một HLV huyền thoại của bóng đá Anh, dù đã giành được hai chức vô địch Cúp C1 cùng Nottingham Forest, vẫn không tài nào giành vinh quang ở Cúp FA.

Có một sự dịch chuyển đáng kể trong thứ tự ưu tiên các giải đấu của những đội bóng Anh trong vòng 20 năm. Đáng buồn là Cúp FA đang ngày càng giảm dần giá trị.

Trận chung kết Cúp FA có lẽ là khoảnh khắc khiến cho nhiều người cảm thấy luyến tiếc hơn cả khi nhớ lại những trận đấu ở quá khứ, thời điểm giải đấu này vẫn chưa bị tác động từ Premier League lẫn Champions League đến mức trở thành mục tiêu thứ yếu của các ông lớn.

Người ta nhớ đến Cúp FA bởi sự lâu đời của giải đấu này mang đến một trong những di sản của bóng đá thế giới. Arsenal có thể tự hào rằng HLV Wenger, một người sinh ra ở Pháp, trưởng thành cùng với hứng thú về những trận đấu của bóng đá Đức, lại trở thành người có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc của Cúp FA với 6 lần lên ngôi, chiếm một nửa trong tổng số chiến tích của Arsenal ở đấu trường này.

Arsenal sẽ hướng tới tương lai ra sao?

Các giải đấu cúp nội địa ở châu Âu không hoàn toàn đánh mất đi tính hấp dẫn. Cảm giác chiến thắng vẫn rất thú vị. Nhưng trong kỷ nguyên mà sức mạnh của bóng đá châu Âu ngày càng có xu hướng tập trung vào một nhóm những CLB ưu tú, thì đấu trường này được coi là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể danh hiệu của một đội bóng. Chiến thắng của PSG ở Cúp quốc gia Pháp cuối tuần qua góp phần tạo nên cú ăn ba nội địa của thầy trò Laurent Blanc. Giá trị thực của danh hiệu Cúp Nhà Vua mà Barcelona giành được hay Cúp Italy của Juventus sẽ chỉ được kiểm nghiệm khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết Champions League vào đêm thứ Bảy tới, cho mục tiêu hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

Với những liệt kê như thế, ta có thể tạm phân các cúp quốc gia thành hai trạng thái khác nhau: Hoặc là phần nhỏ nhất trong cú ăn ba lịch sử của một đội bóng, hoặc tô điểm thêm cho chức vô địch quốc gia của một đội bóng. Như Chelsea mùa này, chức vô địch Cúp Liên Đoàn chỉ là chi tiết tô điểm vào danh hiệu Premier League lần đầu tiên sau 5 năm chờ đợi.

Trở lại với Arsenal, Ivan Gazidis, Giám đốc điều hành của đội chủ sân Emirates, từng nói rằng mục tiêu tối thượng của đội bóng là giành những danh hiệu quan trọng. Nếu muốn trở thành đối trọng của những ông lớn hàng đầu châu Âu như Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona, danh hiệu cần hướng tới là chức vô địch giải VĐQG và Champions League. Dù hai chức vô địch Cúp FA phần nào xoa dịu hình ảnh của một kẻ thất bại vĩ đại, Arsenal thừa hiểu những đội bóng lớn thực thụ không muốn thiết lập danh tiếng theo cách đó.

Việc Arsenal có thể chuyển mình trở thành một thế lực ở Premier League mùa bóng tới hay không vẫn là một dấu hỏi. Mọi thứ sẽ tùy thuộc vào những chuyển động của thầy trò Wenger trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

2 Đây là lần thứ hai trong lịch sử, Arsenal giành Cúp FA ở hai mùa giải liên tiếp (trước đó là mùa 2001-02 và 2002-03).

12 Với chức vô địch Cúp FA mùa này, Arsenal trở thành đội bóng thành công nhất ở đấu trường này với 12 danh hiệu.

6 Trong 12 chức vô địch ấy, có đến 6 lần diễn ra dưới triều đại của HLV Wenger (1997-98, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2013-14, 2014-15).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm