Arsenal chi 42 triệu bảng quyết mua Aubameyang

03/01/2016 20:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger từng tuyên bố ông không muốn đưa thêm tiền đạo về Emirates. Tuy nhiên, tình hình thực tế đã khiến nhà cầm quân người Pháp thay đổi quan điểm của mình.

Theo tờ The Sun (Anh), Arsenal đang thể hiện rõ quyết tâm trong việc chiêu mộ Pierre-Emerick Aubameyang từ Dortmund. Bất chấp sự lưỡng lự từ phía đội bóng áo vàng đen, Arsenal đặt mục tiêu đưa Aubameyang về Emirates ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Aubameyang đang nằm trong tốp những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá châu Âu. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Aubameyang đã ghi được 17 bàn thắng trong 18 trận đấu ở Bundesliga. Còn tính ở tất cả đấu trường, Aubameyang đã ghi tới 24 bàn thắng sau 21 trận, đạt hiệu suất ghi 1,14 bàn/trận. Những màn trình diễn xuất sắc của Aubameyang khiến fan Dortmund không còn phải tiếc nuối sự ra đi của Robert Lewandowski.


Arsenal quyết tâm mua Aubameyang trong tháng 1

Cách đây không lâu, HLV Wenger “nói không” với việc mua tiền đạo trong phiên chợ Đông. Chiến lược gia người Pháp khẳng định ông đặt niềm tin vào hàng công sẵn có, đặc biệt là học trò đồng hương Olivier Giroud. Tuy nhiên, vòng đấu vừa qua Arsenal có chiến thắng 1-0 trước Newcastle nhờ công của một hậu vệ. Koscielny chính là người tỏa sáng, đem về chiến thắng cho “Pháo thủ”, chứ không phải Giroud hay một cầu thủ tấn công nào.

Đang đứng vững ở ngôi đầu Premier League, mục tiêu danh hiệu đang ở gần với Arsenal. Bởi thế, ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng rút hầu bao để cải thiện sức mạnh đội hình ở phiên chợ Đông. Theo tờ Sun, Arsenal không ngại chi tới 42 triệu bảng để mua Aubameyang. Nếu như thương vụ này được hoàn thành, Aubameyang sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Arsenal sau Mesut Ozil (42,4 triệu bảng).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm