Arsenal - Chelsea, còn 2 ngày: Wenger lại chờ đợi chiến thắng đầu tiên trước Mourinho

31/07/2015 15:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những mối thâm thù cũ sẽ được hâm nóng lại khi Arsenal kịch chiến Chelsea ở Community Shield Chủ Nhật này. Đấy là trận đấu mà "Pháo thủ" muốn chứng tỏ họ là một ứng viên vô địch thực sự.


Wenger sẵn sàng đối đầu với Mourinho

Arsenal vô địch Cúp FA hai mùa liên tiếp nhưng chỉ xếp thứ 3 Premier League mùa trước với 12 điểm ít hơn nhà vô địch Chelsea. Sau khi chiêu mộ thủ thành Petr Cech, người từng 4 lần vô địch Premier League và vô địch Champions League trong 11 năm khoác áo Chelsea, Arsenal tin họ đã củng cố vững chắc hàng thủ để thoải mái chơi tấn công tự do như ý muốn.

Trong khi Cech sẽ chuyển từ đồng đội thành đối thủ với các cầu thủ Chelsea trong trận tranh Siêu Cúp Anh cuối tuần này thì mối quan hệ chưa bao giờ thân thiện giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger càng khiến cho không khí trận đấu thêm căng thẳng.

Ông Wenger từng xô đẩy ông Mourinho khi Arsenal chạm trán Chelsea mùa trước. Ông Mourinho từng mô tả ông Wenger là “chuyên gia thất bại” vào năm 2014. Ông Mourinho cho rằng Arsenal thực sự trở thành ứng viên vô địch ở mùa giải này.

Lí do? Đội bóng Bắc London đã đầu tư những số tiền lớn lấy Mesut Oezil và Alexis Sanchez và bây giờ lại gia cố hàng thủ bằng một thủ thành giàu kinh nghiệm như Petr Cech.

“Đó là đội bóng rất mạnh với những cầu thủ tài năng, một thủ môn xuất sắc. Họ đã rất sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này”, ông Mourinho phân tích.

Chelsea lo ngại về khả năng bình phục chấn thương của Diego Costa và Gary Cahill trong khi Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Alexis Sanchez và Danny Welbeck trong chuyến hành quân tới Wembley.

Đã 13 lần đối mặt, ông Wenger không thắng nổi ông Mourinho nhưng Arsenal đá tập huấn trước mùa giải mới rất ấn tượng, ghi 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn trên đường vô địch Asia Trophy và Emirates Cup.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm