Antonio Conte: 'Tôi còn nhớ như in thất bại trước Man United năm 1999'

15/04/2017 14:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea sẽ hành quân tới sân Old Trafford của Man United ở vòng 33 Premier League. Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ khiến HLV Antonio Conte cảm thấy e ngại nhất bên phía 'Quỷ đỏ'.

Trận đấu tâm điểm của vòng 33 Premier League sẽ là cuộc đối đầu giữa Man United và Chelsea. Đoàn quân của HLV Antonio Conte sẽ tới làm khách trên sân Old Trafford với hy vọng sẽ giành được một kết quả có lợi để tiến gần hơn tới chức vô địch mùa này. Trước trận đấu, HLV của Chelsea tỏ ra khá e ngại tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển đang là chân sút số 1 của Man United ở mùa giải này. Anh mới đây còn lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp ở Anh (PFA) bình chọn.

“Zlatan đang đạt đỉnh cao phong độ. Cậu ấy ngày càng vĩ đại hơn, không chỉ riêng việc ghi bàn. Cậu ấy thi đấu vì cả đội bóng. Zlatan là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế giới. Khi đột nhập vào vòng cấm, cậu ấy cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần cậu ấy cầm bóng thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Chính vì thế, hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ tập trung cao độ để ngăn chặn cậu ấy”, HLV Antonio Conte đề cao Ibrahimovic.


Ibrahimovic (phải) là cầu thủ Man United khiến Conte phải dè chừng nhất

Trên mọi đấu trường, Ibrahimovic đã có tổng cộng 28 pha lập công cho Man United. Với một cầu thủ đã 35 tuổi thì đây quả thực là thành tích đáng nể. Bên cạnh tiền đạo người Thụy Điển, HLV Conte cũng không quên có những chia sẻ về cậu học trò cũ Paul Pogba. Cả hai từng có thời gian làm việc với nhau ở Juventus. “Paul có thể làm thay đổi cả một trận đấu. Cậu ấy là một tài năng lớn, một mẫu cầu thủ hiện đại”, HLV Conte nói về Pogba.


HLV Conte cũng đề cao cả Pogba (giữa)

Trận đấu tới đây giữa Man United và Chelsea sẽ là lần thứ 3 hai đội này gặp nhau ở mùa giải này. Hai lần trước, Chelsea đều đánh bại đối thủ ở trên sân nhà Stamford Bridge. Đối với HLV Conte, trận đấu hôm Chủ nhật 16/4 sẽ là lần đầu tiên ông tới sân Old Trafford với tư cách là một HLV. Khi còn là cầu thủ, Antonio Conte từng tới đây ở trận bán kết Champions League 1999 trong màu áo Juventus. Thậm chí, HLV người Italy còn là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

“Hai đội đã kết thúc tỷ số hòa 1-1 và tôi là người ghi bàn cho Juventus. Tôi nhớ rất rõ vì trong sự nghiệp của mình chẳng mấy khi tôi ghi bàn cả. Đó là một bàn thắng tuyệt vời nhưng rồi Ryan Giggs lại có bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối. Ở trận lượt về, chúng tôi dẫn trước 2-0 sau 25 phút đầu tiên. Thế nhưng chung cuộc lại nhận thất bại 2-3. Năm đó Man United là đội vô địch Champions League”, HLV Conte nhớ lại ký ức đối đầu với Man United.


Conte từng ghi bàn vào lưới Man United trên sân Old Trafford

'Hazard mới' có thể khoác áo Man United, nhưng...

'Hazard mới' có thể khoác áo Man United, nhưng...

Youri Tielemans, đội trưởng 19 tuổi của Anderlecht, đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn châu Âu, trong đó có Man United. Nhưng anh nên tìm bệ phóng lớn hơn trước khi gia nhập một đại gia châu Âu.


Lúc này, Chelsea đang hơn đội xếp thứ hai Tottenham 7 điểm. Họ cũng còn 7 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải. Trên giấy tờ, Man United là đối thủ nặng ký nhất trong việc cản bước Chelsea tiến tới ngai vàng.

“Man United là một đội bóng rất mạnh. Họ mạnh về cả yếu tố con người lẫn chiến thuật. Tuy nhiên, trận đấu với Man United cũng sẽ giống như các trận đấu khác mà thôi. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là 3 điểm”, HLV Conte chia sẻ.

“Động lực của Man United là giành vé dự Champions League mùa tới. Họ đủ khả năng để làm được điều đó. Thế nhưng thời điểm này, Chelsea cũng đang chiến đấu cho danh hiệu vô địch. Đây là mục tiêu toàn đội đã đặt ra ngay đầu mùa giải. Lúc này, đội bóng đang ở vị trí thuận lợi để tiến tới chức vô địch ở cuối mùa giải. Con đường còn dài và vẫn còn đội bóng khác muốn giành chức vô địch. Vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cho tới khi kết thúc mùa giải”, HLV Conte cho biết.


HLV Conte vẫn cẩn trọng trước Man United dù từng giành chiến thắng 2 lần trước đó

Mùa giải này, Chelsea không phải thi đấu ở đấu trường châu Âu. Đây được xem là nguyên nhân chính giúp The Blues hồi sinh một cách nhanh chóng sau mùa giải 2015-16 thảm họa. Mùa trước, họ chỉ kết thúc ở vị trí thứ 10.

“Tôi đã nghe những câu chuyện như vậy từ khi còn dẫn dắt Juventus ở mùa giải đầu tiên. Nhưng mọi người nên nhớ rằng Liverpool cũng giống chúng tôi. Sẽ là nhầm lẫn nếu nói thành công của chúng tôi là nhờ không phải thi đấu ở đấu trường châu Âu. Đội bóng luôn muốn thi đấu ở những giải đấu cấp cao hơn như Champions League. Bản thân tôi cũng thích điều đó hơn”, HLV Conte cho biết.

“Đây là mùa giải đầu tiên của tôi với Chelsea. Việc truyền tải triết lý bóng của mình tới các cầu thủ là rất quan trọng. Thật may khi tôi có nhiều thời gian để làm điều đó trong mùa giải này”, HLV Conte nói thêm.


Conte khẳng định thành công của Chelsea đến từ sự cố gắng của toàn đội

Bên cạnh màn trình diễn của các cầu thủ, cuộc đối đầu giữa Conte và Mourinho cũng sẽ rất được chú ý. Hai vị HLV này trong hai lần gặp nhau trước đó đều xảy ra xích mích với nhau ngay trên sân. Hồi tháng 10/2016, Mourinho “dạy bảo” Conte ngay trước khi xuống hầm rằng không nên ăn mừng bàn thắng 4-0 quá phấn khích như 1-0. Tiếp đó tới tháng 3/2017, hai đội đối đầu nhau ở tứ kết FA Cup. Sau khi chứng kiến Eden Hazard liên tục bị các cầu thủ Man United phạm lỗi thô bạo, HLV Conte đã to tiếng thẳng mặt với HLV Mourinho.

“Tôi không có vấn đề gì với Mourinho cả. Sự đối đầu giữa tôi với ông ấy chỉ đơn thuần là đua tranh trong thể thao, trong bóng đá. Tôi muốn cố gắng và giành chiến thắng cùng với đội bóng của mình. Ông ấy cũng vậy. Xung đột giữa chúng tôi là điều rất bình thường trong bóng đá. Dẫu vậy, chúng tôi chỉ mâu thuẫn trong lĩnh vực thể thao”, HLV Conte nói về mối quan hệ với Mourinho.


HLV Conte không có vấn đề gì với HLV Mourinho

“Mourinho đã giành nhiều thành công cùng Chelsea. Với những gì đã làm được trong quá khứ, đội bóng luôn bày tỏ sự kính trọng với ông ấy”, HLV Conte chia sẻ thêm.

Vòng đấu này, Tottenham sẽ chỉ phải tiếp đón Bournemouth trên sân nhà White Hart Lane. Do đó, áp lực dành cho HLV Conte và các học trò là rất lớn.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm