Conte nói gì khi Chelsea thua muối mặt trước Burnley trên sân nhà?

13/08/2017 06:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte tỏ ra khá thất vọng sau thất bại đầu tiên của Chelsea trong mùa giải mới. Ông nhấn mạnh việc phải thi đấu thiếu người là yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả này.

Chelsea đã có một khởi đầu không thể tệ hại hơn trong mùa giải này. The Blues để thua trước Burnley với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà. Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Antonio Conte còn để mất người sau khi Gary Cahill và Cesc Fabregas bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ đỏ.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Conte tin rằng việc phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian là nguyên nhân dẫn đến kết quả trên.

Chú thích ảnh
Cahill nhận thẻ đỏ ở ngày phút thứ 13

“Việc Gary Cahill bị đuổi khỏi sân là yếu tố then chốt dẫn đến trận thua này. Bởi vì phải thi đấu với thế 10 người rồi đến 9 người chọi 11 không phải vấn đề dễ dàng”, Conte bắt đầu. “Trong vài trận đấu gần đây, chúng tôi luôn kết thúc với chỉ còn 9 hoặc 10 người trên sân. Tôi phải cố gắng thích nghi với một hệ thống mới, và dự đoán sẽ phải chơi với thế thiếu người trong trận tiếp theo”.

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 2-3 Burnley

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 2-3 Burnley

Ngay vòng 1 Premier League, ĐKVĐ Chelsea đã thất thủ 1-3 trước Burnley ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Những cầu thủ ghi bàn bên phía Burnley gồm Sam Vokes (cú đúp) và Stephen Ward. Trong khi đó, Alvaro Morata và David Luiz là hai người lập công cho Chelsea.

“Tôi không muốn bình luận bất cứ điều gì về trọng tài. Hoàn toàn không nhé”, Conte nhấn mạnh.

“Chúng tôi đã cố gắng đến những phút cuối cùng để có được một kết quả tốt trước Burnley. Kết quả vừa qua thật đáng tiếc vì chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2. Nhưng trong hiệp 1, chúng tôi đã mất đi những đầu não quan trọng”.

“Chúng tôi đã phải nhận những bàn thua và thật khó để thay đổi kết quả cuối cùng”, Conte nói thêm.

Chú thích ảnh
Conte thất vọng với kết quả thua của Chelsea

Mùa Hè này, Chelsea đã mang về 4 tân binh nhưng con số đó dường như là chưa đủ để cải thiện sức mạnh đội bóng. Nhất là khi họ vừa để John Terry và Nemanja Matic ra đi còn Diego Costa bị HLV Conte loại khỏi kế hoạch mùa tới. Chia sẻ về vấn đề chuyển nhượng, chiến lược gia người Italy tỏ ra bình thản.

“Chúng tôi phải tập trung vào việc tập luyện với những cầu thủ hiện tại”, Conte tiếp tục. “Về thị trường chuyển nhượng, CLB đang làm hết sức có thể rồi. Tôi không quá lo lắng về điều đó. Tôi sẵn sàng chiến đấu với những cầu thủ hiện tại”.

“Tôi xin nhắc lại: điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tập trung vào công việc của mình. Mỗi ngày, cả đội phải tập trung vào việc tập luyện và cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Thái độ của Conte dường như đang đi vào 'vết xe đổ' của Mourinho

Thái độ của Conte dường như đang đi vào 'vết xe đổ' của Mourinho

Theo nhà báo Neil Ashton, những ngôn ngữ cơ thể của HLV Antonio Conte sau trận thua trước Arsenal tuần trước cho thấy câu chuyện Jose Mourinho mùa 2015/2016 đang có dấu hiệu lặp lại.

Trong trận đấu vừa qua, tân binh Morata là điểm sáng của Chelsea khi ghi một bàn và đóng góp một kiến tạo cho đội bóng mới. HLV Conte cũng dành những lời khen ngợi đến cậu học trò.

“Morata là cầu thủ quan trọng và bây giờ là cậu ấy đã thích nghi với triết lý của chúng tôi. Hôm nay, cậu ấy đã chơi một trận đấu tốt với cường độ hợp lý. Bây giờ, cậu ấy sẽ phải tiếp tục tập luyện với những đồng đội khác”.

“Còn về Diego Costa, tôi không có hứng thú trả lời những câu hỏi về cậu ấy. Đối với tôi, điều đó đã là quá khứ”, Conte khép lại.

 

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm