Antonio Conte liệu có thể giữ Chelsea trên đỉnh?

03/06/2017 18:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Atnonio Conte vừa trải qua mùa giải thành công với Chelsea bằng chức vô địch Premier League. Để tiếp tục phong độ như hiện tại, HLV người Italy rõ ràng sẽ cần làm rất nhiều việc trong mùa Hè tới.

Chuyển nhượng là điều cần thiết

Chelsea kết thúc mùa giải không được trọn vẹn cho lắm khi nhận thất bại 1-2 trước Arsenal ở trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, Chelsea có thể hài lòng với chức vô địch Premier League. Ngôi sao sáng nhất của họ chính là HLV Antonio Conte. Quyết định quan trọng nhất của HLV người Italy chính là đổi sơ đồ thi đấu từ 4-3-3 sang 3-4-3. Nhờ thay đổi đó, Chelsea vô địch với 93 điểm, thành tích cao thứ 2 trong lịch sử Premier League.

Chú thích ảnh
Conte đã giành chức vô địch Premier League ngay ở mùa giải đầu tiên

Đội bóng gần đây nhất lập được thành tích vô địch 2 năm liền là Man United. Đó là mùa giải 2007/08 và 2008/09. Vì thế, nhiệm vụ của Antonio Conte mùa tới sẽ không hề đơn giản. Ông cần xây dựng một đội hình đủ mạnh để đương đầu với thử thách ở cả Champions League lẫn Premier League. Nhiệm vụ chính của Conte lúc này là mở rộng đội hình của Chelsea. Ở mùa giải vừa qua, kể từ khi chuyển sang đội hình 3-4-3, HLV Conte chỉ thường xuyên sử dụng 13 cầu thủ. Đội hình xuất phát của Chelsea rất dễ đoán trước. Sự thay đổi cùng lắm chỉ diễn ra ở vị trí tiền đạo phải, hoặc Willian hoặc Pedro. Cùng với đó, nếu HLV Conte không tin tưởng Fabregas ở giai đoạn sau, chắc có lẽ Chelsea còn dễ đoán hơn.

Chú thích ảnh
Conte không sử dụng nhiều cầu thủ trên con đường đăng quang Premier League

“Mùa giải tới, các cầu thủ phải tập trung cao độ và đội bóng cần cải thiện các con số thống kê cùng chất lượng đội hình”, HLV Antonio Conte nhắn nhủ Roman Abramovich. HLV 47 tuổi hiểu chiêu mộ cầu thủ mới để nâng cấp đội hình là điều kiện bắt buộc đối với Chelsea ở mùa giải tới. Bởi họ sẽ trở lại Champions League. Lịch thi đấu sẽ không còn dễ thở như hiện tại. Đội hình không có đủ chiều sâu sẽ khiến HLV Conte không thể xoay vòng đội hình và vấp ngã ở những thời điểm quan trọng. Nếu cần một minh chứng về điều này, Chelsea có thể nhìn bản thân họ ở mùa giải 2015/16.

Thất bại ở FA Cup đưa Conte trở về thực tại

Thất bại ở FA Cup đưa Conte trở về thực tại

Antonio Conte đã không thể giành cú đúp danh hiệu với Chelsea trong mùa giải đầu tiên. Thất bại trước Arsenal ở chung kết FA Cup phần nào đã đưa chiến lược gia Italy trở về với thực tại

3-4-3 cần “tiến hóa”

Về chiến thuật, HLV Conte rõ ràng phải “tiến hóa” sơ đồ 3-4-3. Chelsea vô địch Premier League bằng sơ đồ 3-4-3 nhưng cũng đã bắt đầu gặp thất bại với sơ đồ này. Arsenal và trước đó là Tottenham và Man United (ở Premier League) cho thấy là họ có thể dùng chính công thức chiến thắng của Chelsea để hạ gục Chelsea. Tottenham tận dụng sự thiếu cơ động của Gary Cahill, vấn đề chiều cao của Azpilicueta. Man United cho thấy chiến thuật “bám đuôi” Eden Hazard rất hiệu quả và khiến Chelsea thiếu đi sự đột phá. Chưa kể, từ tháng Giêng tới tháng Tư, Chelsea thi đấu 11 trận và không thể giữ sạch lưới lần nào. Rõ ràng, điểm yếu của Chelsea khi sử dụng 3-4-3 không phải ít.

Chú thích ảnh
Đội hình 3-4-3 không phải không có điểm yếu

Liệu Antonio Conte sẽ thay đổi ở mùa tới? Thực tế, ông có thể vẫn sử dụng đội hình 3 hậu vệ nhưng chơi đội hình 3-5-1-1 thay vì 3-4-3. Khi đó, HLV Conte có thể sử dụng bộ ba tiền vệ trung tâm Fabregas – Kante – Matic. Còn Hazard sẽ xuất phát với vai trò tiền đạo lùi. Nhờ thế, tiền vệ người Bỉ sẽ tự do hơn cho dù có bị “bám đuôi”.

Thậm chí, Antonio Conte có thể chấm dứt xu hướng 3 hậu vệ và trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ. Azpilicueta chắc chắn vẫn là sự lựa không thể thay thế bên hành lang phải. Marcos Alonso với vị trí sở trường hậu vệ trái cùng màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua có lẽ là quá đủ để giúp anh duy trì một vị trí xuất phát. David Luiz và Cahill có thể sẽ dần được thay thế bởi Zouma và Nathan Ake. Hai tài năng trẻ của Chelsea phần nào đã thể hiện được khả năng trong vài mùa giải gần đây. Họ là hứa hẹn sẽ là biểu tượng của CLB trong tương lai.

Chú thích ảnh
Chelsea không thiếu những sao mai triển vọng

Trước khi sử dụng đội hình 3-4-3 ở mùa giải trước, HLV Conte từng để Chelsea chơi với đội hình 4-2-4 và 4-1-4-1. Rõ ràng, HLV người Italy không thiếu ý tưởng. Vì thế, mọi điều bây giờ chỉ là dự đoán. Biết đâu đó, HLV Conte lại phát triển thêm một sơ đồ mới phù hợp với Chelsea hơn.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm