Antonio Conte bất ngờ công khai ý định trở về Italy

25/09/2017 21:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte thừa nhận rằng ông rất nhớ Italy và đang lên kế hoạch trở về quê nhà sớm.

Trong cuộc phỏng vấn với một đài phát thanh của Italy vào cuối tuần qua, HLV của Chelsea, Antonio Conte đã thừa nhận rằng ông sẽ không gắn bó lâu dài với nhà ĐKVĐ Premier League. Cựu HLV của Juventus cũng cho biết ông rất nhớ quê hương và muốn trở lại Serie A. “Tôi rất nhớ Italy. Đó không còn là điều phải hoài nghi nữa. Trong suy nghĩ của tôi, tôi sẽ không ở lại nước ngoài trong thời gian dài”, Conte phát biểu trên Radio Uno.

“Italy là quê hương của tôi. Một khi tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tôi sẽ trở lại Italy. Đó là điều chắc chắn. Tôi không biết chính xác khi nào sẽ trở về, nhưng tôi muốn quay lại quê hương của mình”, Conte nói tiếp.

Conte đến nước Anh vào Hè năm ngoái để tiếp quản ghế HLV ở Chelsea. Ông đã phải bỏ lại gia đình của mình tại Italy để đến làm việc tại London. Conte thừa nhận đây chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Chú thích ảnh
Conte rất nhớ quê hương Italy

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Conte đã được liên hệ với Inter khi mà mối quan hệ của ông với các quan chức của Chelsea trở nên căng thẳng vì tình hình mua sắm của CLB. Nhưng giờ đây, Conte hé lộ rằng vợ và con gái sẽ sang Anh để sống cùng ông. Nhà cầm quân người Italy cũng khẳng định rằng mình còn nhiều việc phải làm ở Chelsea.

“Dự báo về tương lai là điều rất khó. Công việc HLV của chúng tôi là không ổn định. Hôm nay dẫn đội bóng này, nhưng mai có thể đã ở CLB khác rồi”, ông Conte thổ lộ.

HLV của Chelsea nói tiếp: “Tôi phải hoàn thành một dự án và sau đó, tiếp tục tìm kiếm hướng đi đúng đắn cho mình. Những trải nghiệm ở Anh thật tuyệt và tôi sẽ tiếp tục làm HLV”.

'Mourinho chỉ cần hắt hơi cũng bị đuổi. Klopp, Conte có giết trọng tài cũng không sao'

'Mourinho chỉ cần hắt hơi cũng bị đuổi. Klopp, Conte có giết trọng tài cũng không sao'

Việc HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo trong trận M.U gặp Southampton tối qua đã khiến nhiều NHM Quỷ đỏ cảm thấy vô lý. Họ cho rằng, nhà cầm quân ngươi Bồ Đào Nha luôn bị đối xử bất công hơn các HLV khác.

Conte cho biết ông rất ấn tượng với CĐV Chelsea, những người đã ủng hộ nhiệt tình ngay từ những trận đấu đầu tiên mà ông chỉ đạo đội bóng. Họ thậm chí còn giương một lá cờ Italy lớn ở trận gặp West Ham, trận đầu tiên của ông chỉ đạo tại Stamford Bridge. “Đó là điều tuyệt vời, bởi vì năm trước đó mọi thứ đã diễn ra không thuận lợi với Chelsea. Đội bóng chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 trên BXH. Hơn nữa, tôi mới lần đầu tiên ra nước ngoài huấn luyện”, HLV Conte bộc bạch.

“Để giành chức vô địch Premier League ở ngay mùa giải đầu tiên tới đây hành nghề là điều rất khó. Tôi cảm thấy mình đã gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm và cải thiện về nhiều mặt. Ở Italy, tôi làm việc trong môi trường thoải mái về ngôn ngữ, lối sống, thói quen và sự chuẩn bị. Nhưng ra nước ngoài thì không dễ dàng gì, đặc biệt khi bạn muốn thực hiện ý tưởng của mình về bóng đá”, HLV Conte nhấn mạnh.

“Bạn phải làm rất nhiều việc với một ngôn ngữ khác và điều này tốn nhiều năng lượng. Nhưng tôi có trải nghiệm tuyệt vời ở các sân vận động tại đây với bầu không khí đáng kinh ngạc. Những CĐV như đều sống trong mọi khoảnh khắc trận đấu để ăn mừng. Thậm chí, sự cống hiến cho màu cờ sắc áo của các cầu thủ còn có ý nghĩa hơn cả kết quả và các CĐV luôn sẵn sàng vỗ tay, dù cho đội bóng của họ xuống hạng”, Conte nói tiếp.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm