Antoine Griezmann: Hiện thân của cuộc cách mạng ở Man United

19/01/2017 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tin đồn về vụ Griezmann về Man United mùa Hè tới ngày càng nhiều. Không loại trừ đó có thể là tin vịt nhưng nếu nó có là sự thực đi nữa, điều đó cũng là hợp lý. Và nếu Griezmann sang Man United, anh chính là minh chứng rõ nét nhất về một cuộc cách mạng triết lý ở Old Trafford…

1. Tờ Independent đưa tin Man United đã đạt được thỏa thuận miệng với Antoine Griezmann về một cuộc chuyển nhượng đình đám ở mùa Hè 2017. Ngay sau đó 1 hôm, một tờ báo khác của Anh quốc thậm chí còn cho biết hai bên đã khẳng định với nhau về số áo dành cho cầu thủ người Pháp. Theo nguồn tin đó, Griezmann muốn mang áo số 7, tấm áo gắn với các huyền thoại Cantona, Beckham và Cristiano Ronaldo. Kèm theo nguồn tin kể trên, các phát biểu của Griezmann hồi tháng 11/2016 về Man United (những phát biểu này do anh trả lời các câu hỏi mà báo giới đặt ra) cũng được trích dẫn lại. Có vẻ như Man United đã khởi động sớm dự án đắt giá và đầy tham vọng này???

Không loại trừ những nguồn tin trên chỉ là tin vịt, nhất là ở thời tin giả tin thật lẫn lộn như hôm nay. Song, chúng ta cũng không thể loại trừ việc Atletico khó có thể giữ chân Griezmann ở mùa Hè này. Nếu không phải Man United, sẽ có một đại gia đến gõ cửa và thuyết phục Griezmann ra đi. Thất bại trong cuộc đua Quả bóng vàng vừa rồi cho Griezmann hiểu, anh cần một CLB lớn hơn. Trong khi đó, Atletico nếu không bán Griezmann lúc này, họ khó có thể kiếm được cơ hội bán anh với giá cao hơn trong tương lai.

NÓNG: Man United đạt thỏa thuận miệng với Antoine Griezmann

NÓNG: Man United đạt thỏa thuận miệng với Antoine Griezmann

Antoine Griezmann đang tiến sát Man United hơn bao giờ hết, sau khi Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận miệng để đưa chân sút người Pháp về Old Trafford vào mùa hè tới.


2. Câu hỏi được đặt ra lúc này là việc Man United dồn tiền mua Griezmann có phải là sáng suốt, khi họ đang có khá nhiều cầu thủ giỏi chơi ở vị trí tiền đạo cánh và hơn nữa, vụ mua Pogba vẫn đang vấp phải rất nhiều chỉ trích cho rằng đó là sự phí phạm quá lớn. Đó là một câu hỏi khá thú vị, và nó cũng cho thấy rằng đã và đang có một cuộc cách mạng ở Old Trafford mà Griezmann sẽ là hiện thân để minh chứng cho cuộc cách mạng ấy.

Đúng là vị trí tiền đạo cánh sở trường của Griezmann trùng hợp với vị trí của Martial, Rashford, Mata, Lingard và Depay hôm nay ở Man United nhưng thực chất, Depay kiểu gì cũng phải ra đi. Lyon đang nỗ lực đưa cầu thủ Hà Lan thất sủng ấy về Ligue 1 và bản thân Depay cũng cho thấy anh không đủ sức gánh tấm áo số 7 của Man United. Mourinho sẵn sàng mở cửa cho Depay ra đi, thậm chí là ngay từ mùa Đông này để giảm nhẹ ngân sách lương cũng như những nguy cơ phát sinh của tâm lý tiêu cực khi cầu thủ phải dự bị quá đông và quá lâu. Mata không phải người Mourinho sẵn lòng làm mọi cách để giữ chân và do đó, với sự xuất hiện của Griezmann, Mourinho sẽ có 4 cái tên cho 2 vị trí tiền đạo cánh là Griezmann, Martial, Rashford và Lingard. Sự xuất hiện của Griezmann khi đó sẽ kích thích cạnh tranh vị trí rất nhiều. Đó là còn chưa kể Griezmann đá rất tốt ở vị trí sau lưng trung phong và với anh, Mourinho hoàn toàn có thể an tâm trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích của mình.

Đá thế này, Man United thừa sức vào Top 4

Đá thế này, Man United thừa sức vào Top 4

Sau trận hòa 1-1 trước Liverpool, sẽ thật mơ mộng nếu nói Man United vẫn còn cửa vô địch Premier League. Nhưng, nó lại giúp “Quỷ đỏ” toàn tâm toàn ý với mục tiêu Top 4 đã đề ra hồi đầu mùa


3. Nhưng đó chỉ là những chi tiết mang tính chiến thuật đơn thuần. Man United cần Griezmann để khẳng định vị thế thương hiệu. Thực tế, kể từ khi David Moyes ra đi, triết lý của Ferguson cũng mờ nhạt dần. Man United sau một thời gian không có danh hiệu, đặc biệt là danh hiệu châu lục, đang sút kém dần về cạnh tranh thương hiệu so với Real và Barca, đồng thời bị Bayern Munich bám đuổi rất sát ở phía sau, đã phải tìm đến phương án “siêu sao hóa” đội hình nhằm duy trì sức thu hút. Chính vì thế, họ mua Di Maria ở dưới thời Van Gaal và chỉ bán cầu thủ ấy đi khi Van Gaal không thể sử dụng anh ta một cách hiệu quả.

Bây giờ, sau khi Man United đã có Mourinho, lôi kéo được Ibra miễn phí và tạo bom tấn chuyển nhượng với Pogba, Martial (ở mùa trước, Martial lập kỷ lục cầu thủ trẻ đắt giá nhất), không có gì lý tưởng bằng việc mua về một ứng viên Quả bóng vàng. Messi thì quá đắt, và chưa bao giờ có cơ hội nào cho thấy anh ta sẽ rời Barca. CR7 cũng tương tự với Messi về giá và hơn nữa, cả hai cái tên ấy đã ở vào độ tuổi không cho phép CLB chủ quản khai thác thương mại được lâu dài. Griezmann nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất là bởi thế.

Tin vịt sẽ vẫn chỉ là tin vịt nhưng sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu mùa Hè tới Man United tạo bom tấn với Griezmann. Thậm chí, họ còn có thể chơi lớn hơn với việc lôi kéo Lewandowski cùng 1 trung vệ đẳng cấp như Laporte hay Varane. Nhưng dù gì đi nữa, đó cũng là chuyện của mùa Hè. Còn trước mắt, Man United cứ phải bán được Depay cái đã. Thêm vào đó, vé Champions League cũng là một cơ sở để thuyết phục siêu sao. Nhược bằng không, họ sẽ lại phải xếp hàng sau những đại gia khác cũng đang lăm le thôn tính cầu thủ số 1 của Atletico Madrid.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm