Andreas Pereira: Sẽ trở thành Januzaj thứ hai ở Man United?

03/08/2015 18:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những cầu thủ đã gây nhiều ấn tượng nhất của Man United mùa Hè 2015 chính là Andreas Pereira, tài năng 19 tuổi sinh ra tại Bỉ nhưng mang quốc tịch Brazil. Nhưng liệu Pereira có khả năng phát triển tại Old Trafford hay không?

Đa quốc tịch, chơi ở vị trí “số 10” và tiền vệ trái, Andreas Pereira rõ ràng là một cái tên gợi đến... Adnan Januzaj chứ không phải ai khác. Hai năm trước, Januzaj cũng tạo ra nhiều ấn tượng tốt đẹp với hai vị trí ấy. Januzaj quả thực đã chứng tỏ được một tiềm năng lớn lao ẩn chứa trong chiếc chân trái (được so sánh với Ryan Giggs), nhưng rồi tới nay anh đã bị đặt nhiều dấu hỏi. Vậy còn Pereira thì sao?

Sao mai...

Pereira là một trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất tại World Cup U20, diễn ra ở New Zealand tháng 6 vừa qua. Anh không chỉ được chú ý bởi màn trình diễn ấn tượng trong hành trình đi đến ngôi á quân của U20 Brazil, mà còn bởi lý lịch khá kỳ lạ.

Cụ thể là Andreas được sinh bởi vợ chồng ông Marcos Pereira tại Duffel, Bỉ. Ông bố Marcos này là một cầu thủ chuyên nghiệp người Brazil, nhưng phiêu bạt tới tận trời Âu. Con trai ông là Andreas được đào tạo 6 năm bởi lò PSV trứ danh trên đất Hà Lan, là thành viên quen mặt của các đội U15, U16, U17, U18 Bỉ. Nhưng rồi tới tuổi hai mươi, Pereira bất ngờ tuyên bố: “Trái tim tôi là của Brazil”.

Trở lại Manchester United sau kỳ World Cup U20, Pereira đã lập tức lên đường du đấu cùng đội một. Trong thời gian này, anh tham gia tổng cộng 4 trận đấu. 2 trận gặp San Jose Earthquakes và Barcelona, Pereira đá tiền vệ trái. 2 trận gặp Club America và Paris-Saint Germain, anh chơi “số 10”.

Những ấn tượng mà chàng trai này tạo ra là đủ để giới truyền thông đặt câu hỏi với Louis van Gaal: liệu anh (và các cầu thủ trẻ khác) có cơ hội ra sân thường xuyên mùa sau? HLV người Hà Lan kín đáo nói không thể khẳng định trước, những cũng cho biết “tôi có thể dùng bất kỳ ai tôi nghĩ phải dùng”.

... đã đến “điểm hẹn”?

Dù sao thì với việc Van Gaal sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 xuyên suốt kỳ du đấu, Pereira sẽ có nhiều cơ hội để ra sân, bởi sẽ cần khoảng 6 người để ổn định cho 3 vị trí sau lưng tiền đạo chính.

Tuy nhiên, giả sử nếu Van Gaal muốn dùng sơ đồ 4-3-3 sở trường của ông, Pereira có thể sẽ tụt giảm nhiều phần cơ hội. Khi ấy anh sẽ chỉ còn vị trí tiền vệ trái là thực sự có thể chơi thành thục.

Hiện tại, ở United, vị trí tiền vệ trái có thể được đảm nhiệm bởi một nhóm rất nhiều cầu thủ: Wayne Rooney, Memphis Depay, Ashley Young, Juan Mata, Adnan Januzaj. Điều thuận lợi cho Pereira là những cái tên này phần nào đã được “phân công” cho những vị trí khác. Mata đá cánh phải trong cả 4 trận giao hữu, Rooney chắc chắn là trung phong, trong khi đó Januzaj được thử nghiệm đá tiền đạo. Như vậy chỉ còn lại Depay và Young là đối thủ cạnh tranh thực sự với Pereira.

Trong trường hợp sơ đồ 4-2-3-1 được áp dụng, nhiều khả năng Depay sẽ được đá tiền vệ công như thử nghiệm mùa Hè vừa qua. Khả năng ra sân của Pereira khi ấy sẽ nhiều hơn hẳn: Anh chỉ phải cạnh tranh với Young mà thôi.

Vấn đề là liệu Pereira có thể thuyết phục được Van Gaal hay không? Anh có thể giữ nhịp tiến bộ, sinh hoạt và tập luyện tốt hay không?

Hai năm trước, Januzaj đã tạo nên hình ảnh một “sao mai” xán lạn, nhưng tới nay anh đôi khi bị quên lãng. Còn Pereira?

Những “sao mai” của Man United

- Andreas Peireira: 19 tuổi, quốc tịch Brazil, chơi tiền vệ công và tiền vệ trái.

- Luke Shaw: 20 tuổi, Anh, hậu vệ trái.

- Nick Powell: 21 tuổi, Anh, tiền vệ trung tâm.

- Paddy McNair: 20 tuổi, Anh, trung vệ.

- Jesse Lingard: 22 tuổi, Anh, tiền vệ cánh.

- Sam Johnstone: 22 tuổi, Anh, thủ môn.

- James Wilson: 19 tuổi, Anh, tiền đạo.


Vu Chân (theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm