Ander Herrera: 'Tôi luôn mơ được đeo băng đội trưởng của Man United'

24/05/2017 18:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ander Herrera sẽ cùng Man United tới Stockholm thi đấu trận chung kết Europa League với Ajax rạng sáng ngày 25/5 (giờ Việt Nam) nhằm kiếm một tấm vé chơi tại Champions League mùa giải sau.

Mùa giải này, Ander Herrera là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Jose Mourinho tại Man United. Trước trận đấu quan trọng với Ajax sắp tới, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có buổi trả lời phỏng với với ESPN FC.

Phóng viên (PV): Cảm giác của anh thế nào khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United?

Ander Herrera (AH): Rất vui mừng. Đó là một danh hiệu lớn. Khi nhìn vào danh sách những người đã từng nhận danh hiệu này, mọi người sẽ hiểu nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Tôi rất tự hào khi được góp tên cùng với những cầu thủ vĩ đại, những huyền thoại của đội bóng. Tuy nhiên, tôi sẽ không thỏa mãn ở đây. Danh hiệu này sẽ là động lực để tôi tiếp tục chiến đấu và cống hiến cho đội bóng.

Ander Herrera bây giờ giỏi ngang với N'Golo Kante

Ander Herrera bây giờ giỏi ngang với N'Golo Kante

Ít đội bóng nào ở Premier League mùa này có thể thành công trong việc chế ngự Eden Hazard và N'Golo Kante, hai cầu thủ xuất sắc của Chelsea. Tuy nhiên Ander Herrera đã giúp "Quỷ đỏ" làm được điều đó trong chiến thắng 2-0 vào tuần trước.

PV: Gary Neville từng nói anh "quá tốt" để chơi ở vị trí tiền vệ của Man United nhưng giờ đây anh đã chứng đó là nhận định sai lầm?

AH: Tôi không biết ý "quá tốt" của Gary Neville là như thế nào. Trong suốt 2 năm đầu thi đấu cho Man United, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể. Mùa giải này, tôi đã có một bước tiến vượt bậc khi vai trò trong đội hình được thay đổi. Tôi rất cảm kích với những lời nhận xét của Gary Neville dành cho mình. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy và mọi người rằng: Tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Không ai có thể đoán trước được mình sẽ thi đấu tốt hay không nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ cống hiến hết mình từng phút trên sân trong màu áo Man United. Đó là cách tôi thi đấu.

PV: HLV đã xoay tua đội hình trong một vài trận đấu gần đây và kết quả khá bết bát. Điều đó có ảnh hưởng tới sự tự tin trước trận gặp Ajax?

BIG BET: Dự đoán và tỷ lệ Chung kết Europa League Ajax - Man United (01h45, 25/5)

BIG BET: Dự đoán và tỷ lệ Chung kết Europa League Ajax - Man United (01h45, 25/5)

Nếu vượt qua Ajax trong trận chung kết, Man United sẽ có chức vô địch Europa League đầu tiên trong lịch sử CLB.

AH: HLV đã sử dụng đội hình theo cách tối ưu nhất. Thi đấu liên tục 56, 57 trận vào thứ Năm rồi Chủ nhật hàng tuần không phải điều dễ dàng. HLV là người có kinh nghiệm trong bóng đá và ông ấy biết không thể giữ nguyên một đội hình để thi đấu tất cả các trận. Premier League rất khắc nghiệt và bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại. HLV biết mình phải làm gì. Đó là lý do chúng tôi đã giành được 2 chức vô địch và đang chiến đấu cho danh hiệu thứ 3.

PV: Giành vô địch Europa League và giành quyền chơi ở Champions League, việc nào quan trọng hơn?

AH: Vô địch Europa League là điều quan trọng hơn cả. Đây là danh hiệu châu Âu mà đội bóng chưa bao giờ giành được. Chúng tôi có thể tạo nên lịch sử cho CLB. Vì thế, đó là điều duy nhất tôi suy nghĩ vào lúc này. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để suy xét về sự khác nhau giữa hai điều này.

PV: Góp mặt ở Champions League quan trọng như thế nào với một đội bóng như Man United?

AH: Tôi không muốn nghĩ về các vấn đề nếu, nếu, nếu. Tôi chỉ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và giành chiến thắng trận sắp tới. Sau đó, mọi người có thể hỏi tôi về điều này.

PV: Anh cảm thấy thế nào khi các CĐV Man United nói anh có thể trở thành đội trưởng tương lai của đội bóng?

AH: Tôi rất cảm kích khi nghe thấy những điều đó từ CĐV nhưng đó là những lời nói với trách nhiệm to lớn. Các đội trưởng của Man United đều là những huyền thoại. Hiện tại đó là Wayne Rooney. Ngoài ra còn có Michael Carrick, Ryan Giggs, Nemanja Vidic. Đó đều là những cầu thủ tuyệt vời và cũng là huyền thoại của đội bóng. Tôi tự dặn lòng mình vẫn phải bình tĩnh và cống hiến nhiều hơn cho đội bóng. Chỉ khi giành được nhiều danh hiệu về cho đội bóng thì tôi mới xứng đáng làm đội trưởng.

Đội bóng vẫn còn nhiều cầu thủ đầy kinh nghiệm khác như Chris Smalling, David De Gea và cả Juan Mata nữa. Họ thậm chí còn gắn bó với đội bóng lâu hơn tôi. Vì thế, tôi rất vui mừng khi biết các CĐV đánh giá tôi có thể trở thành đội trưởng của đội bóng trong tương lai. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghĩ tới điều đó.

PV: Anh có nghĩ tới việc kết thúc sự nghiệp ở Old Trafford?

AH: Tất nhiên là có. Tuy nhiên, để kết thúc sự nghiệp ở đây, mọi cầu thủ đều phải thi đấu tốt tất cả các mùa giải. Đó không phải điều đơn giản. Có rất nhiều cầu thủ có thể tỏa sáng trong một mùa giải nhưng giữ vững phong độ là vấn đề rất khó khăn. Hy vọng ngày nào đó, tôi sẽ được so sánh với các huyền thoại của đội bóng.

Hiệp Hoàng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm