Alexis Sanchez và cái duyên Wembley

21/04/2015 06:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez rất thích Wembley. Tháng 11/2013, Alexis Sanchez lập cú đúp giúp Chile hạ gục Anh 2-0. Thứ Bảy tuần trước, anh ghi hai bàn giúp Arsenal hạ Reading 2-1 ở bán kết cúp FA. Ngày 30/05 tới: chung kết cúp FA, đối thủ: Aston Villa…

Sau khởi đầu bùng nổ với 14 bàn sau 18 trận, Sanchez đã trải qua giai đoạn giữa mùa khá im hơi lặng tiếng, nhưng với 3 bàn trong 3 trận gần nhất, có vẻ như cầu thủ người Chile đang quyết tâm tìm lại phong độ giúp anh lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA.

Có thể trong cuộc đua cá nhân này, Sanchez đang lép vế so với Eden Hazard của Chelsea, nhưng anh đang có cơ hội trở thành cầu thủ ngoại thứ hai trong lịch sử ghi trên 20 bàn thắng ngay mùa giải đầu tiên ở Anh mà lại giành danh hiệu, sau Sergio Aguero (2011-12). Sanchez có thể kết thúc mùa giải đầu tiên tại Anh với chiếc cúp FA danh giá. Và về lý thuyết, Arsenal vẫn còn cơ hội vô địch Premier League sau hơn một thập kỷ chờ đợi, dù họ đã kém đội đầu bảng Chelsea đến 10 điểm.

Nếu Arsenal đạt được mục tiêu ấy, hoặc thậm chí một nửa, công lao bản hợp đồng 32 triệu bảng từ Barcelona vẫn là rất lớn. Anh là sự kết hợp giữa phong cách tấn công đúng truyền thống Arsenal cũng như nguồn năng lượng dồi dào và khát khao đáng nể.

Sanchez đã ghi 22 bàn và đang kết hợp cực tốt cùng Mesut Oezil. Wenger từng hơn một lần thừa nhận muốn giảm tải cho chân sút người Chile nhưng không thể vì tầm ảnh hưởng của anh quá lớn trong khi cuộc đua giành vé dự Champions League quá căng thẳng. Mùa giải của Alexis Sanchez bắt đầu từ 45 phút ở trận tranh Community Shield hôm 10/08 năm ngoái và kéo dài đến tận Copa America 2015 trên quê nhà Chile. Kể từ sau VCK World Cup 2014 đến giờ, Sanchez đã thi đấu 8 trận cho ĐTQG, trong đó có 7 trận đá chính và 6 trong số đó diễn ra ở bên kia bờ Đại Tây Dương.

Chủ nhật tới sẽ là một bài test thực sự cho sự hồi sinh của Arsenal ở giai đoạn cuối mùa. Liệu họ có thể níu chân Chelsea, còn Wenger có thể chấm dứt chuỗi kết quả tồi tệ khi đối đầu với các đội bóng của Mourinho? Vai trò của Sanchez sẽ rất quan trọng.

“Chúng tôi sẽ phải chứng minh rằng mình đang đạt được một đẳng cấp mới về sự ổn định, và trận đấu vào Chủ nhật tới là một cơ hội tốt để thể hiện điều đó”, Wenger cho biết “Tôi tin rằng chúng tôi đang có tinh thần tốt, nhờ được khích lệ bởi những kết quả ấn tượng”.

Nhưng có một trở ngại lớn trước mắt Wenger: Copa America 2015 sẽ khai mạc vào ngày 11/06 mà theo quy định của FIFA, CLB phải nhả cầu thủ cho ĐTQG trước 2 tuần, trong khi chung kết cúp FA diễn ra vào ngày 30/05. Nếu không thể thỏa thuận được với các ĐTQG, Wenger sẽ phải đến Wembley mà không có Gabriel, Ospina, và nhất là Alexis Sanchez.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm