Ai nói Chelsea đã vô địch một cách nhàm chán?

13/05/2017 06:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Arsene Wenger mới đây lên tiếng chỉ trích cách chơi bóng của Chelsea mùa này không phải là quá xa lạ. Thực tế, cách chơi của Chelsea dưới triều đại Antonio Conte chẳng hề nhàm chán chút nào.

Dưới góc nhìn của Wenger, các đội đứng đầu Premier League hai mùa gần đây, Leicester mùa trước và Chelsea mùa này, đều cố gắng thắng mà không cần phải kiểm soát bóng quá nhiều. Trong mắt ông, các đội bóng cần phải là những người chủ động trong cách chơi của mình.

Chelsea không hề chơi nhàm chán

Đằng sau lời nói ấy là thông điệp ngầm rằng Wenger không muốn vô địch Premier League nếu phải chơi theo phong cách của thầy trò Conte, chỉ dấu cho thấy chiến lược gia người Pháp đánh giá Chelsea mùa này đang chơi thứ bóng đá xấu xí, tiêu cực.

Ai cũng thấy rõ Conte không ít lần triển khai lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh, như cách mà Chelsea đánh bại Man City 3-1 hồi tháng 12. Nhưng đấy không phải là thứ bóng đá xuyên suốt mùa giải của đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea mùa này biết cách thắng theo nhiều cách khác nhau, tùy vào từng thời điểm. Ở trận hòa 1-1 với Liverpool, Chelsea đã lựa chọn cách chơi thiên về an toàn, điều dễ hiểu khi phải đối mặt với sức mạnh nơi hàng công của thầy trò Juergen Klopp. Nhưng đến chiến thắng 3-0 trước Everton, thầy trò Conte lại hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trước đội bóng từng giành chiến thắng ở 8 trận sân nhà trước đó.

Điều quan trọng nhất trong bóng đá không hẳn là kiểm soát trận đấu, mà là làm gì với tình thế ấy. Nếu kiểm soát bóng nhiều chỉ để làm đẹp những con số thống kê thì thật là nhàm chán và vô ích. Chelsea, ngược hẳn với những gì Wenger phát biểu, rất giỏi trong việc đặt mình ở cả thế chủ động lẫn “bị động” trong một trận đấu. Trong chiến thắng 4-0 trước Man United hồi tháng 10 năm ngoái, dù mở tỷ số ngay ở giây thứ 30 của Pedro, Chelsea chỉ kiểm soát bóng ở mức 43%. Đến trận gặp Everton cách đây gần hai tuần, thầy trò Conte kiểm soát bóng ở mức 60% và dễ dàng thắng 5-0.

Chelsea vô địch vì Premier League quá tệ?

Chelsea vô địch vì Premier League quá tệ?

Chelsea đang tiến rất gần tới chức vô địch Premier League thứ 5 trong lịch sử. Mặt khác, người ta vẫn băn khoăn sự thống trị của Chelsea mùa này nằm ở nội tại hay là chất lượng Premier League đang đi xuống?

Quan trọng vẫn là tính hiệu quả

Có thể hiểu quan điểm của Wenger rằng ưu tiên hàng đầu của một đội bóng là phải chơi thứ bóng đá đẹp mắt cống hiến, rồi mới nghĩ đến chuyện thắng thua. Việc các CĐV Arsenal có chấp nhận quan điểm ấy hay không lại là vấn đề khác, dù hai khía cạnh này thật ra không hề mang tính chất phủ định lẫn nhau.

Bản thân quan điểm về vẻ đẹp trong bóng đá đã là một đề tài mở. Những người yêu thích bóng đá có khi lại ấn tượng với một hàng thủ giàu tính kỷ luật, được xây dựng vững chãi như một bức tường thành của Inter Milan trong trận lượt về bán kết Champions League mùa 2009-10 với Barcelona. Thất bại 0-1 trong trận đấu ấy giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-2, mở đường cho chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Còn với một số vẫn thích sự cống hiến, họ có thể hứng thú với cách tuyển Đức đả bại Brazil 7-1 ở trận bán kết World Cup 2014.

Với Chelsea, họ vẫn còn một khoảng cách dài để có thể vươn tới đẳng cấp của những đội bóng nói trên. Nhưng ít nhất, những gì mà thầy trò Conte làm được ở mùa này cho thấy họ có thể dễ dàng thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau. Khả năng phát huy lối chơi một cách linh hoạt là chỉ dấu cho sự thông minh về chiến thuật của cả BHL lẫn các cầu thủ trên sân. Sự uyển chuyển về đấu pháp sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng cho một đội bóng, thay vì cứ bó mình vào một hệ thống chiến thuật nào đó và áp dụng ở mọi trận đấu, mọi hoàn cảnh.

Mùa trước, Leicester đã tìm ra con đường để vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử. Mùa này, Chelsea cũng đang làm điều tương tự, nhưng theo một cách đàng hoàng hơn. Sự linh hoạt và thành công xứng đáng được coi là con đường để học hỏi, thay vì phải đón nhận bằng những lời khinh bỉ. Bản thân Wenger, trước khi đưa ra lời chê bai hướng đến Chelsea, cũng đã phải tự thay đổi khi đưa ra đội hình với hàng thủ ba người, điều mà ông xưa nay chưa từng làm.

Nói như vậy để thấy rằng thay vì tìm cách đặt mình lên trên vị thế người khác, Wenger nên học hỏi để giúp Arsenal đạt tới vị trí của Chelsea bây giờ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm