Ai đủ sức cản Chelsea vô địch mùa đông?

04/12/2016 05:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước Hull, Leicester, Man United, Southampton, Everton và Middlesbrough, nhiều người lo ngại đà thăng hoa của thầy trò Antonio Conte có thể bị chặn lại với hai trận đấu khó khăn trước Tottenham và Man City.

Cả Tottenham lẫn Man City đều được đánh giá đủ sức cản bước Chelsea. Tottenham của Mauricio Pochettino đã từng đánh bại chính Man City, không thua Liverpool và Arsenal, đồng thời là đội duy nhất bất bại tại Premier League tính đến trước vòng 13. Man City, với dàn cầu thủ đồng đều và sự xuất hiện của Pep Guardiola, cũng là một thử thách không hề dễ dàng.


Chelsea vừa có chiến thắng 3-1 trước Man City

Rốt cuộc, Chelsea đều đã vượt qua hai cửa ải khó khăn nhất, buộc Tottenham đón nhận thất bại đầu tiên tại Premier League, cũng như khiến Man City lần đầu tiên bị đánh bại ngay trên thánh địa Etihad. Đó là điều chưa một ông lớn nào tại Premier League làm được tính đến thời điểm này của mùa giải. Phần thưởng cho hai chiến thắng đáng giá ấy là việc thầy trò HLV Antonio Conte tiếp tục ngự trị trên ngồi đầu bảng, mà không cần quan tâm kết quả từ những đối thủ cạnh tranh như Liverpool hay Arsenal ở vòng 14 này.

Cơ hội để Chelsea giữ vững ngôi đầu bảng cho đến hết năm 2016 càng sáng sủa hơn nếu chúng ta nhìn vào lịch thi đấu của đội chủ sân Stamford Bridge trong tháng cuối cùng của năm nay. Các đối thủ tiếp theo của thầy trò Conte lần lượt là Sunderland, West Brom, Crystal Palace, Bournemouth và Stoke. Chỉ có West Brom là đối thủ duy nhất nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Các đội bóng còn lại nhìn chung đều không phải thử thách quá khó nhằn với đội chủ sân Stamford Bridge. Trong khi đó, Man City và Liverpool, những đội bóng cạnh tranh cùng Chelsea cho vị trí dẫn đầu, sẽ phải đối đầu với nhau vào ngày cuối cùng của năm, chưa kể đội bóng của Guardiola còn một trận đấu gian nan khác với Arsenal.


Với phong độ này, ai đủ sức cản nổi Chelsea vô địch mùa đông?

Trên hết, phong độ, tinh thần và tình hình nhân sự đang ủng hộ thầy trò Conte. Trong khi Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn với bài toán thiếu Philippe Coutinho, Man City lao đao khi Sergio Aguero bị treo giò, còn Arsenal tìm cách xoay sở với cơn bão chấn thương, thì Chelsea hoàn toàn có thể tung ra đội hình mạnh nhất trong các trận đấu tiếp theo. Với những thuận lợi như vậy, thật khó để chức vô địch mùa đông, danh hiệu không chính thức cho đội bóng dẫn đầu Premier League sau giai đoạn lượt đi, tuột khỏi tay Chelsea.

Xem lại highlight trận Chelsea 3-1 Man City:


Đức Hùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm