Ai cười nhạo khi nói Arsenal đang thành công?

29/05/2017 05:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nói Arsenal thất bại thì dễ, mỉa mai họ thảm hại thì dễ. Còn nếu nói họ thành công, rất khó, nhưng không phải là không thể. Và họ thực sự đang thành công…

1. Nếu nói Arsenal thành công, chắc chắn sẽ có người cười nhạo kẻ đưa ra nhận định ấy. Họ sẽ nghĩ người nhận định là CĐV ruột của Arsenal nên thấy ‘thối cũng cố bốc cho thơm’. Và tất nhiên, lại có người chẳng buồn quan tâm đến lý lẽ lập luận thế nào, mà mặc định bỏ qua tất cả chỉ để nhận xét một câu “Chắc lại lấy thước đo tài chính ra để nói về thành công đây mà”.

Nhưng thực sự, Arsenal đang thành công, dù rằng họ đã không vô địch Premier League 13 mùa rồi, và liên tục bị loại rất sớm ở Champions League. Thậm chí, việc mùa này họ không vào Top 4 cũng không thể khiến chúng ta phủ nhận thành công của họ, một thành công có thật.

ĐIỂM NHẤN Arsenal 2-1 Chelsea: Wenger đã có chìa khóa chiến thắng. Chelsea lộ điểm yếu

ĐIỂM NHẤN Arsenal 2-1 Chelsea: Wenger đã có chìa khóa chiến thắng. Chelsea lộ điểm yếu

Cuối cùng thì Arsenal cũng tìm thấy niềm vui trong mùa giải thất bại. Chiến thắng 2-1 trước Chelsea mang về cho Pháo thủ chiếc cúp FA thứ 13 và biến Arsene Wenger thành HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu này với 7 lần đoạt cúp.

Và chu kỳ thành công đó bắt đầu từ mùa 2013-14, tính tới nay là 4 mùa bóng, vừa đủ cho một chu kỳ hợp đồng của Arsene Wenger. Trong một chu kỳ hợp đồng ấy, Arsenal có 3 chức vô địch FA Cup, thứ vốn không được đánh giá cao như Premier League nhưng thực sự vẫn là một giải đấu mà người Anh vô cùng coi trọng.

2. 13 chức vô địch FA Cup của Arsenal đã là một kỷ lục, một kỷ lục không thể bị phủ nhận. Arsene Wenger cũng lập kỷ lục là HLV giành nhiều FA Cup nhất với 7 lần đăng quang cùng Arsenal. Và những kỷ lục kia là thứ thể hiện Arsenal có danh hiệu chứ không phải một đội bóng trắng tay tầm thường. 4 mùa giải liên tiếp, họ có 3 FA Cup. Và nếu ta so sánh với các CLB lớn khác như Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, 3 danh hiệu ấy cũng không phải là con số lép vế để nhận xét Arsenal thảm hại vô cùng.

Và hãy thử làm phép tính xem Arsenal đã đầu tư thế nào trong 4 mùa bóng vừa rồi để có được 3 danh hiệu như vậy. Mùa bóng họ chi nhiều nhất là mùa 2014-15, với 102 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng. Còn lại, mùa 2013-14 họ chi 42 triệu, mùa 2015-16 họ chi 25 triệu và mùa vừa rồi, họ chi 96 triệu. Tổng cộng 265 triệu bảng cho 4 mùa bóng, tính quân bình, mỗi mùa họ tốn 66,25 triệu bảng Anh cho việc mua sắm. Với sự đầu tư khiêm tốn như thế, có được FA Cup là quá mĩ mãn rồi. Và hãy thử so sánh với tân vô địch Premier League Chelsea, chúng ta sẽ thấu hiểu. Với một đội hình đang có Hazard, Fabregas, Costa, Chelsea vẫn phải rót 113 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng Hè 2016. Không có những đầu tư ấy, liệu họ có vô địch được Premier League hay không?

Arsenal 2-1 Chelsea: Sanchez và Ramsey lập công, Arsenal vô địch FA Cup

3. Như vậy, nói Arsenal thành công là không có gì sai. Thành bại phải được tính toán dựa trên cơ sở các tham số đầu vào, soi chiếu vào cả quá trình và đánh giá dựa trên thực lực cũng như tham vọng đặt ra của chủ đầu tư như một dự án vậy. Và ở Arsenal, mong muốn vô địch Premier League là có nhưng thực lực họ không phải đội bóng ở tầm vóc cạnh tranh cho danh hiệu ấy. Họ chỉ ở tầm đua tranh FA Cup, một danh hiệu uy tín nhưng ít phải đầu tư tiền của hơn rất nhiều.

Tất nhiên, người hâm mộ không bao giờ thỏa mãn và Arsenal phải ý thức được đòi hỏi của giới CĐV. 3 chiếc Cúp FA trong 4 mùa là quá đủ rồi, Arsenal phải tiến hóa để cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn. Muốn vậy, đầu tư phải được tính toán một cách nghiêm túc; chính sách lương phải được điều chỉnh. Chính Seaman đã phát biểu rằng đã đến lúc Arsenal cần xóa bỏ chính sách lương cũ rích của mình nếu muốn tiến xa hơn nữa.

Và nếu mùa Hè này Arsenal làm cách mạng trên thị trường chuyển nhượng cũng như chính sách lương bổng, họ có thể nghĩ đến việc chinh phục Premier League mùa sau. Lúc ấy, nếu Wenger còn tại vị, chắc sẽ không ít người giật mình chợt nhớ những ngày họ gào lên “Wenger, hãy biến đi”.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm