Aguero: Ánh sao le lói ở Etihad

19/04/2015 12:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Sergio Aguero không có tên trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA là một điều đáng tiếc, bởi dù Man City đang có một mùa giải tồi tệ, tiền đạo người Argentina vẫn thi đấu cực kì hiệu quả.

1. Nếu phải chấm điểm, Aguero đáng nhận điểm 9/10. Màn trình diễn của anh ở mùa giải 2014-2015 đã bị lu mờ bởi thành tích tệ hại của đương kim vô địch Man City. Trong đó, trận derby Manchester là minh họa rõ nét nhất. Aguero lập 1 cú đúp để đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Man City, nhưng đội bóng của anh hứng chịu thất bại 2-4. Nếu Aguero thi đấu cho một đội bóng tầm trung, sự xuất sắc của anh đã được ghi nhận, như Charlie Austin ở QPR chẳng hạn.

Dẫu sao, việc anh đạt đến cột mốc 100 bàn thắng ở Premier League trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đưa anh tới vị thế của 1 huyền thoại ở Etihad. Con số 19 bàn thắng sau 23 trận ra sân ở Premier League và 6 bàn sau 6 trận ở Champions League mùa này đã tự nói lên sự xuất sắc của Aguero. Tiếc rằng Man City không thể đáp lại nỗ lực của anh.

Vậy liệu Aguero có nên được vinh danh trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA ? Giải thưởng này thường được trao cho các cầu thủ từ những đội bóng có danh hiệu, và hiện tại Eden Hazard là ứng viên sáng giá nhất. Nhưng việc bỏ qua tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu là một điều đáng tiếc.

Aguero có vẻ cũng không có duyên với các giải thưởng của PFA. 2 năm trước, anh lọt vào danh sách đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, nhưng không được vinh danh. Người đoạt danh hiệu đó là... Kyle Walker, hậu vệ phải của một Spurs khá bình thường mùa đó, trong khi Aguero đã ghi tới 30 bàn trong 39 trận ở Premier League, mà đáng nhớ nhất là bàn thắng ở phút bù giờ vào lưới QPR ở vòng cuối mang về chức vô địch cho Man City.

2. Aguero là trụ cột không thể thay thế ở Etihad. Man City sẽ đại phẫu trong mùa Hè này, và họ sẽ thất bại ngay ở bước đầu tiên nếu Aguero rời đội. Có người cho rằng anh là người hiếm hoi trong đội hình Man City hiện tại còn bán được giá vì độ tuổi và khả năng của mình. Nhưng để tìm được người đủ khả năng thay thế Aguero, Man City có lẽ sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn số tiền kiếm về nếu để anh ra đi. Man City cần Aguero ở lại để cho các CĐV thấy tham vọng lột xác của mình ở mùa 2015-2016.

Có lẽ chỉ Real Madrid và Barcelona là đủ tiềm lực tài chính để đưa anh về, nhưng việc anh dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ Atletico Madrid có thể sẽ ngăn anh đến Real Madrid, trong khi Barcelona hiện đã có trong tay 3 chân sút xuất sắc là Messi, Suarez và Neymar.

3. Aguero có lẽ là tiền đạo xuất sắc nhất của Premier League thời điểm hiện tại nhờ sự toàn diện, kĩ thuật xuất sắc và sự nguy hiểm trước cầu môn đối phương. Trong màu áo Man City, Aguero đã có 100 bàn trên tất cả các mặt trận chỉ sau 157 trận ra sân.

Với tỉ lệ đó, ngay cả những chân sút xuất sắc nhất của giải đấu như Alan Shearer, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy hay Luis Suarez cũng không sánh bằng. Không chỉ những con số, những gì anh thể hiện trên sân cũng ở đẳng cấp cao nhất. Sẽ không quá nếu cho rằng Aguero là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử Premier League.

Aguero vẫn còn trẻ để tiếp tục ghi dấu ấn ở Premier League trong nhiều năm tới. Nếu Aguero ở lại Man City, anh sẽ tiếp tục làm đầu tàu để đội bóng hướng tới những danh hiệu, có thể là dưới sự dẫn dắt của 1 HLV mới. Mùa giải sau, Man City sẽ làm mới mình, và nếu được thi đấu cùng những đồng đội mới tài năng và giàu khát khao hơn, những đóng góp của Aguero sẽ còn lớn hơn, và anh sẽ được ghi nhận xứng đáng hơn.

Anh chắc chắn sẽ mong được lọt vào danh sách này ở mùa giải tới, không chỉ cho cá nhân mình, mà còn với hy vọng giúp Man City trở lại thống trị nước Anh.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm