Adebayor "trù ẻo" Arsenal!

30/10/2009 19:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Emmanuel Adebayor vẫn tỏ ra chưa hết hận Arsenal và vừa mới lên tiếng trù ẻo về tương lai của đội bóng này.

Theo tiền đạo người Togo tiến đoán, trong tương lai Cesc Fabregas sẽ rời khỏi Arsenal, nếu như đội bóng này thi đấu tồi tệ và không có được một suất để tham dự Champions League ở mùa giải sang năm. Không chỉ có vậy, Adebayor còn quả quyết rằng, lần lượt những cầu thủ chất lượng nhất của Arsenal sẽ rời bỏ đội bóng này ra đi, nếu như họ không được tham dự Champions League.

Adebayor vẫn chưa hết hận CĐV Arsenal

"Tôi nghĩ những cầu thủ chất lượng như Cesc Fabregas sẽ quyết định chia tay Arsenal nếu như họ không có mặt ở Champions League mùa giải năm sau." Adebayor nói.

Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng lên tiếng chê bai những CĐV của đội chủ sân Emirates và cho rằng, các cầu thủ ở đây không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ người hâm mộ. Điều đó khiến lòng trung thành của họ bị giảm sút cũng như chán nản mỗi khi ra sân thi đấu.

"Bóng đá không chỉ đơn giản là sút và xoạc bóng. Ở đó còn có sự liên hệ giữa các cầu thủ với nhau, giữa mọi người với nhau và tất nhiên là không thể thiếu các CĐV. Tất cả những điều đó mới mang lại cho bóng đá một sự hấp dẫn cao nhất." Adebayor nói tiếp.

"Nhưng khi những sự cổ vũ của các CĐV bị thiếu đi sự cuồng nhiệt cần thiết, mọi yếu tố còn lại cũng sẽ trở nên thừa thãi và không hiệu quả. Các cầu thủ cần phải cảm nhận được tình yêu từ phía các khán đài, giống như điều mà tôi đang cảm nhận được ở Man City."

Không hiểu đến bao giờ Adebayor mới hết ác cảm với những người hâm mộ Arsenal, những người mà đã từng la ó cầu thủ này trên các khán đài, sau khi anh này đòi nâng tiền lương mới chịu ở lại với Arsenal chứ không đầu quân cho AC Milan hồi mùa Hè năm 2008. Chắc chắn điều này sẽ khiến sự thù hận giữa những người hâm mộ Arsenal và tiền đạo người Togo càng thêm sâu sắc. Và điều đó sẽ bất lợi cho Adebayor mỗi khi cầu thủ này đối đầu với đội bóng cũ.

Hải Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm