Abramovich ra tối hậu thư cho Chelsea: Mất 4 Cúp, giờ phải vào tốp 4

31/01/2013 13:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những kết quả thất vọng gần đây, Roman Abramovich đã chính thức phát đi thông điệp cho Benitez trong phần còn lại của mùa giải này. Tỷ phú người Nga không cần chiến lược gia người Tây Ban Nha trổ tài ở các giải đấu Cúp nữa. Tất cả những gì ông cần làm: có mặt trong top 4 Premier League.

Arbamovich: Chelsea phải có tên trong top 4 Premier League.

Hôm thứ Ba vừa qua, trên sân tập Cobham, Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã gặp Benitez để truyền đạt lại thông điệp từ Abramovich. Theo thông tin từ tờ Telegraph, cựu HLV Liverpool và Inter Milan dành 10 ngày để thảo luận với Abramovich và Emenalo về tình hình đội bóng.

Từng chiếc Cúp bay đi

Dưới thời Benitez, Chelsea tiếp tục vứt đi những danh hiệu. Tháng 12 năm ngoái, họ thua Corinthians 0-1 ở trận chung kết giải VĐTG các CLB. Cách đây một tuần, The Blues chia tay tiếp Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại chung cuộc 0-2 trước Swansea. Cùng với việc bị loại khỏi Champions League và thất bại ở Siêu Cúp Châu Âu, 4/7 mục tiêu của đội chủ sân Stamford Bridge hy vọng đã không còn.

Những mục tiêu còn lại cũng chẳng hứa hẹn điều gì tươi sáng hơn. Chelsea vừa thoát chết trước đối thủ hạng dưới Brentford ở vòng 4 Cúp FA. Europa League thì đến giữa tháng Hai mới khởi tranh, nhưng The Blues chưa chắc đã mặn mà với sân chơi hạng hai Châu Âu.

Thế nên, chỉ tiêu top 4 Premier League của Abramovich có tính thực tế hơn với tình hình của Chelsea dưới thời Benitez. Bài toán nhân sự tiếp tục làm ông đau đầu. Thủ môn Petr Cech chắc chắn vắng mặt trong trận đấu gặp Reading (đã diễn ra rạng sáng nay) do chưa hồi phục chấn thương bắp chân. Benitez còn phải thường xuyên xoay vòng giữa Fernando Torres và Demba Ba. Tiền đạo người Senegal không thể đá 3 trận/tuần, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến vấn đề ở đầu gối. Trong khi đó, Torres chơi trận hay trận dở, và sự tự tin của anh đang giảm sút nghiêm trọng.

Vấn đề thể lực cũng là một bài toán hóc búa cho Benitez: “Chúng tôi trung bình cứ 3 ngày phải thi đấu 1 trận, nhiều hơn bất kì đội bóng nào ở nước Anh. Hiện tại, chúng tôi đang gặp vấn đề với bộ đôi Mikel - Moses, những người làm nhiệm vụ ở CAN 2013. Đó là chưa kể đến chúng tôi vất vả thế nào ở giải VĐTG các CLB hồi tháng 12. Một vài người sẽ nói tôi đang cố bao biện. Không hề chút nào, mà là sự thực đang xảy ra ở đội bóng của chúng tôi”.

Đừng tưởng dễ ăn, Benitez

Xét ở thời điểm hiện tại, khả năng lọt vào top 4 của Benitez là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chelsea đang hơn đội xếp thứ 4 Tottenham 4 điểm, bỏ xa những đội đứng kế tiếp như Everton, Arsenal với khoảng cách lần lượt là 7 và 8 điểm. Chỉ có những người bi quan mới nghĩ rằng The Blues không giữ được vị trí thứ 3, huống chi top 4.

Nhưng Benitez đừng vội tưởng bở. Trong 6 năm ông dẫn dắt Liverpool, đã có 2 lần đội chủ sân Anfield rơi khỏi tốp 4. Lần đầu tiên là mùa giải 2004-05, mùa bóng đầu tiên HLV 52 tuổi làm việc ở Anfield. Thật may, Liverpool đã có được chức vô địch Champions League để bảo toàn cơ hội thi đấu ở đấu trường này mùa sau, dù phải bắt đầu ngay từ vòng sơ loại đầu tiên. Trong mùa giải cuối cùng Benitez dẫn dắt, The Kop chỉ xếp thứ 7 với vỏn vẹn 63 điểm. Lần này, ông không giúp đội bóng thu về bất cứ danh hiệu nào. Hậu quả, Liverpool lần đầu tiên sau 10 năm vắng bóng ở đấu trường Châu Âu. Còn Benitez bị sa thải vào ngày 3/6/2010.

Ở Chelsea, áp lực phải giữ vững vị trí trong top 4 nặng nề hơn Liverpool rất nhiều. Abramovich sẵn sàng sa thải HLV bất kì lúc nào nếu không đạt được chỉ tiêu trên, khác hẳn với sự kiên nhẫn ở Anfield. Mùa giải năm ngoái, Andre Villas-Boas mất việc chỉ vì để Chelsea tụt xuống thứ 5 trước tháng Ba. Thậm chí, người kế nhiệm ông là Di Matteo đáng ra có thể ra đi sớm hơn nếu không đoạt cú đúp Cúp FA và Champions League. Chelsea của ông chỉ có được vị trí thứ 6 chung cuộc ở Premier League.

Bài học từ mùa giải năm ngoái là quá đủ để Benitez biết được mình phải làm gì để ít nhất không bị đứt gánh giữa đường.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

2 Trong 6 năm Benitez dẫn dắt, Liverpool có 2 lần không lọt vào top 4: mùa giải 2004-05, vị trí thứ 5, 58 điểm và mùa giải 2009-10, vị trí thứ 7, 63 điểm.

1 Kể từ mùa giải 2002-03, Chelsea mới chỉ 1 lần không lọt vào top 4: mùa giải 2011-12, vị trí thứ 6, 64 điểm. Trước đó, hai mùa giải 2000-01 và 2001-02 họ cũng xếp ở vị trí thứ 6.

4 Đến thời điểm này Chelsea đã chia tay 4/7 mục tiêu trong mùa giải năm nay: Siêu Cúp Châu Âu (thua Atletico Madrid), Giải VĐTG các CLB (thua Corinthians ở chung kết), Cúp Liên Đoàn Anh (thua Swansea ở bán kết), Champions League (bị loại từ vòng bảng).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm