6 lí do vì sao Chelsea có thể vô địch Premier League

30/07/2014 21:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hiển nhiên Chelsea là một trong những ứng viên vô địch Premier League hàng đầu. Có nhiều lí do để tin như vậy và đây là 6 lí do mà tờ Mirror đưa ra.

Diego Costa là thiện xạ

Diego Costa sẽ là thủ lĩnh trên hàng công của Chelsea mùa này và được coi là khác biệt của họ so với nhiều đối thủ. Nếu chân sút gốc Brazil có thể tái hiện phong độ anh từng có để giúp Atletico Madrid vô địch Liga, anh cũng có thể trở thành người hùng của Stamford Bridge. Vấn đề đáng ngại nhất có lẽ là lối chơi thiên về thể lực và hăng hái nhiều khi quá mức của Diego Costa có thể biến anh thành mục tiêu “săm soi” của các trọng tài và các quyết định kỷ luật dựa trên việc “mổ băng”.



Diego Costa là niềm hy vọng số 1 của Chelsea trên hàng công

Niềm hy vọng Cesc Fabregas

Các fan Arsenal đang tìm cách viết lại lịch sử của họ và họ cố thuyết phục mình rằng Fabregas không phải là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Thực tế Cesc là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới và không gì làm Mourinho hài lòng hơn việc chứng tỏ cho Wenger thấy quyết định bỏ qua tiền vệ xứ Catalunya của ông là sai lầm. Fabregas sẽ là người điều tiết nhịp độ thi đấu của Chelsea, là linh hồn của hàng tiền vệ áo xanh và anh được kỳ vọng sẽ giúp The Blues cầm trịch các trận đấu.

Thibaut Courtois, bức tường trong khung gỗ

Phải mất 3 năm thì Thibaut Courtois mới thực sự trở thành cầu thủ Chelsea đúng nghĩa khi anh sẽ khoác áo The Blues ở mùa giải 2014-2015. Thủ môn của tuyển Bỉ sẽ bắt chính dù điều đó có khiến Chelsea phải chia tay Petr Cech. Mourinho mô tả Courtois là “thủ môn trẻ xuất sắc nhất thế giới”. Courtois đã chứng tỏ tài năng của mình ở Atletico mùa trước. Giờ là lúc anh chứng tỏ điều tương tự ở Stamford Bridge.

Hàng phòng ngự siêu chắc chắn

Các đội bóng của Mourinho không để thủng lưới nhiều nhưng mùa này Chelsea thậm chí còn có vẻ chắc chắn hơn nữa. Mourinho có nhiều lựa chọn cho vị trí trung vệ và hậu vệ cánh. Ivanovic và Azpilicueta vỗn đã đa năng, giờ lại có thêm Filipe Luis ở hành lang trái. Nemanja Matic đánh chặn phía trước còn Courtois sừng sững trong khung thành. Mourinho luôn xác định đội bóng muốn chiến thắng phải có hàng thủ chắc chắn và giờ ông đang có trong tay một hàng phòng ngự vững như thành đồng.

Mối hiểm họa Eden Hazard

Mùa trước có nhiều thời điểm Hazard chơi tuyệt vời và anh hoàn toàn xứng đáng với giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA”. Tuyển thủ Bỉ vừa trải qua kỳ World Cup thất vọng nhưng chính thế mà anh càng có thêm động lực để chứng tỏ mình. Sự xuất hiện của Diego Costa hứa hẹn tạo thêm nhiều khoảng trống cho anh phô diễn những pha xử lý bóng ma thuật của mình. Hazard là cây làm bàn hàng đầu của Chelsea mùa trước với 17 pha lập công và có thể ghi tới 20 bàn mùa này.



Jose Mourinho là một đảm bảo cho chiến thắng

Nhân tố Mourinho

Dù yêu hay ghét Mourinho, bạn không thể bỏ qua con người này. Cầu thủ Chelsea tin rằng HLV của họ là số 1 thế giới. Mùa trước trắng tay làm HLV người Bồ Đào Nha tổn thương và ông cực kỳ khát khao giúp Chelsea giành danh hiệu đầu tiên từ sau cú đúp họ đạt được dưới thời Carlo Ancelotti năm 2010.

HT

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm