6 điều KHÔNG THỂ TIN NỔI xảy ra kể từ lần gần nhất Defoe thi đấu cho tuyển Anh

27/03/2017 08:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Jermain Defoe đã tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Lithuania ở vòng loại World Cup 2018. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho “Tam sư”, kể từ lần gần nhất cầu thủ này khoác áo ĐTQG vào tháng 11/2013.

Sau gần 3 năm vắng bóng ở đội tuyển quốc gia, Jermain Defoe đã được HLV Gareth Southgate triệu tập vào “Tam sư” và chân sút 34 tuổi này đã không phụ sự kỳ vọng khi ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Anh trong chiến thắng 2-0 trước Lithuania ở vòng loại World Cup 2018.

Trước đó, lần gần nhất Defoe ra sân cho đội tuyển Anh là vào tháng 11/2013. Trong khoảng thời gian 41 tháng Defoe vắng mặt ở đội tuyển quốc gia, rất nhiều điều đã xảy ra.

1-Steven Gerrard để vuột chức vô địch Premier League


Steven Gerrard và Liverpool đã tiến sát đến chức vô địch Premier League ở mùa giải 2013-14. Tuy nhiên họ đã thua 0-2 trước Chelsea ở vòng 36 và để vuột chức vô địch vào tay của Man City. Điểm nhấn của trận đấu này chính là cú trượt chân của Gerrard đã giúp Demba Ba ghi bàn mở tỉ số. 

2-Đội tuyển Anh đã thất bại ở 2 giải đấu lớn ở World Cup 2014 và EURO 2016


“Tam sư” vẫn chưa thể vươn mình ở các giải đấu lớn. Tại World Cup 2014, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Còn ở EURO 2016, “Tam sư” bị Iceland loại ở vòng 1/8.

3-Luis Suarez dính vào scandal “cắn người” ở World Cup 2014


World Cup 2014 đã trở thành cơn ác mộng của Luis Suarez, khi tiền đạo người Uruguay bị treo giò 9 trận và cấm hoạt động bóng đá 4 tháng do anh cắn Giorgio Chiellini trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giữa Uruguay với Italy.

4-Marcus Rashford được gọi vào đội tuyển Anh


Rashford chỉ mới 15 tuổi khi Defoe ra sân ở trận gặp Chile vào tháng 11/2013. Giờ thì Rashford đã là đồng đội của Defoe ở đội tuyển quốc gia.

5-Claudio Ranieri quay trở lại Premier League và giành chức vô địch với Leicester


Claudio Ranieri đã viết nên câu chuyện thần kỳ với Leicester khi cùng đội bóng này đoạt chức vô địch Premier League mùa trước. Tuy nhiên, HLV người Italy đã bị sa thải ở mùa bóng này do thành tích bết bát của đội bóng.

6-Arsenal giành 2 FA Cup và CĐV tiến hành “cuộc chiến bầu trời” vì HLV Wenger


Ông Wenger vẫn chưa giúp Arsenal giải được “cơn khát” chức vô địch Premier League. Thậm chí CĐV của đội bóng này gần đây còn chia làm hai phe và đại náo bầu trời sân vận động của West Brom với 2 chiếc máy bay mang 2 tấm biểu ngữ khác nhau. Một tấm biểu ngữ yêu cầu ông Wenger ra đi, trong khi biểu ngữ còn lại thì ủng hộ nhà cầm quân người Pháp.

Anh 2-0 Lithuania (Vòng loại World Cup 2018)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm