5 người Argentina 'đình đám' ở Man United

27/08/2014 10:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Old Trafford với phí chuyển nhượng kỷ lục bóng đá Anh, Angel Di Maria sẽ là cầu thủ người Argentina thứ 5 trong lịch sử Man United.

1. Juan Sebastian Veron: Đến Man United với giá chuyển nhượng kỉ lục, 28,1 triệu bảng từ Lazio, nhưng chơi 3 năm, chỉ ghi được 7 bàn. Năm 2003, Sir Alex bán Veron cho Chelsea với giá chỉ còn 1 nửa.



2. Gabriel Heinze: Đến Man United với giá 6,9 triệu bảng từ PSG, nhiệt huyết của Heinze rất được lòng các CĐV Quỷ đỏ. Tuy vậy khi ra đi năm 2007, anh lại mâu thuẫn cực điểm với Sir Alex, người cản Heinze đến kình địch Liverpool, bắt anh chuyển sang Real Madrid; người cáo buộc “Ronaldo đã đến Real Madrid vì Heinze ở đó rủ rê”.

3. Carlos Tevez: Đến Man United vào năm 2007 sau vụ chuyển nhượng rắc rối có liên quan đến bên thứ ba của trùm tài phiệt Kia Joorabchian. Tevez chơi rất thành công trong mùa đầu tiên ở Man United, thậm chí vô địch Champions League năm 2008 với Quỷ đỏ. Nhưng khi ra đi anh cũng mâu thuẫn với Sir Alex: cáo buộc HLV Man United không giữ lời hứa giữ anh lại.

4. Marcos Rojo: Mới 24 tuổi, vừa đến Man United từ Sporting Lisbon. Rojo nổi lên sau khi thi đấu thành công tại World Cup 2014 cùng đội tuyển Argentina. Anh kí hợp đồng thời hạn 5 năm, và trước đó đã “đình công” ở Lisbon để được ra đi.

5. Angel Di Maria: 26 tuổi, đến Man United từ Real Madrid với giá chuyển nhượng kỉ lục của nước Anh, 59,7 triệu bảng. Anh sẽ kí hợp đồng 5 năm, nhận lương 200 ngàn bảng/tuần và đeo áo số 7 huyền thoại.

H.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm