5 lý do khiến Liverpool khởi đầu thất vọng

02/10/2014 21:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Bất chấp sự tăng cường mạnh mẽ trong mùa giải này, Liverpool đã có sự khởi đầu thất vọng. Họ chỉ xếp thứ 14 ở Premier League sau 6 vòng và vừa thua Basel trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. 

Sự yếu kém của cặp trung vệ

Liverpool chỉ giữ sạch lưới 1 lần sau 9 trận đã chơi mùa này. Nếu tính cả 31 trận trong năm 2014, họ cũng chỉ có 8 lần không bị thủng lưới. Trách nhiệm lớn nhất cho việc Liverpool để thua quá dễ dàng là sự kém cỏi của cặp trung vệ. 

Cặp trung vệ ưa thích của HLV Brendan Rodgers mùa này là tân binh Dejan Lovren và Martin Skrtel, và trên thực tế, đây cũng là bộ đôi trung vệ tốt nhất của Liverpool mùa này. Tuy nhiên, giữa họ không hề có sự ăn ý. Đáng thất vọng nhất là Lovren, hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool nhưng đã chơi cực tệ từ đầu mùa tới nay.

Thiếu một cú đấm trên hàng công

Không chỉ yếu kém trong phòng ngự, khả năng tấn công cũng đang khiến Rodgers đau đầu. Không có Luis Suarez trong khi Daniel Sturridge dính chấn thương, Liverpool thiếu hẳn tốc độ trong tấn công. 

Chiến thuật của Rodgers với Mario Balotelli cho tới lúc này hoàn toàn thất bại khi tiền đạo người Italy khiến lối chơi của Liverpool bị chậm lại đáng kể. Trong trận thua Basel, Balotelli thậm chí còn không một lần chạm bóng trong vòng cấm.

Balotelli và Lambert đều đang gây thất vọng

Quá dựa dẫm vào các trụ cột

Liverpool đã đầu tư hơn 100 triệu bảng trong mùa Hè này, và đó là dấu hiệu cho thấy họ sẽ không phải quá phụ thuộc vào một cá nhân nào nhờ sở hữu lực lượng đồng đều.

Tuy nhiên, thực tế là Liverpool vẫn đang phải phụ thuộc quá nhiều vào các nhân tố cũ. Sterling mới 19 tuổi nhưng đã đá 764 phút trong tổng số 840 phút tối đa của Liverpool mùa này. Tiếp theo là Gerrard và Jordan Henderson (720 phút). Sterling hiện cũng đang là người tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất cho Liverpool. Tuy nhiên, Liverpool không thể dựa dẫm mãi vào một Sterling vẫn còn rất trẻ.

Chấn thương

Công bằng mà nói, Liverpool gặp khó khăn vì Rodgers đã không có sự phục vụ của chân sút quan trọng nhất, Sturridge, trong khi hai tân binh Balotelli và Lambert đều chưa đáp ứng được kỳ vọng

Sự thiếu vắng của Joe Allen ở giữa sân cũng khiến Rodgers đau đầu bởi tiền vệ này rất giàu năng lượng và dẻo dai. Tân binh Emre Can và hậu vệ phải Glen Johnson cũng chưa đóng góp được nhiều cho Liverpool mùa này vì chấn thương. Một khi sở hữu đội hình lành lặn, chắc chắn Liverpool sẽ được cải thiện.

Thiếu một nhân tố “bí ẩn”

Sẽ chẳng có ích gì khi cứ nhắc mãi tới Luis Suarez nhưng sự thật là khi không còn tiền đạo người Uruguay, Liverpool trở thành đội bóng dễ đối phó hơn rất nhiều. Khi có Suarez trên sân, Liverpool có sự dữ dội trong lối chơi. Anh tạo ra khoảng trống, gây sức ép lên đối thủ. Chỉ cần sự có mặt của Suarez, các cầu thủ Liverpool đều chơi tự tin hơn.

Người thay thế Suarez là Balotelli đến Anfield với sự kỳ vọng rất lớn. Nhưng cho tới lúc này, cựu tiền đạo của Milan đã gây thất vọng. Cho tới khi Rodgers đánh thức được Balotelli, Liverpool sẽ còn rất nhớ Suarez.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm