5 điểm nhấn đáng chú ý từ chiến thắng của M.U trước Chelsea

29/10/2012 14:51 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) – M.U đã giành chiến thắng một cách đầy kịch tính nhưng cũng đầy tranh cãi trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge trong trận đấu tâm điểm của vòng 9 Premier League. 5 bàn thắng, 2 chiếc thẻ đỏ và những quyết định gây khó hiểu của trọng tài Clattenburg là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đại chiến này.

1. Ferguson được tưởng thưởng cho tư tưởng tấn công

Một điểm giành được trên sân đấu mà M.U đã không thể thắng suốt từ năm 2002 đến nay có lẽ là một kết quả đáng hài lòng với M.U khi họ làm khách tại Stamford Bridge. Nhưng HLV Alex Ferguson lại không nghĩ vậy. Sau khi Chelsea chỉ còn chơi với 10 người từ phút 64, ông đã quyết định chơi tấn công để giành trọn 3 điểm bằng cách rút một tiền vệ trung tâm là Tom Cleverley ra khỏi sân để thay thế bằng tiền đạo Javier Hernandez. Và chính chân sút người Mexico là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho M.U cho dù nó được ghi trong thế việt vị. Chelsea có lý do để phàn nàn về thất bại này nhưng cũng phải thừa nhận rằng M.U đã được tưởng thưởng cho tư tưởng tấn công của Sir Alex.

2. Trọng tài Clattenburg, cơn ác mộng của Chelsea

Người ta đã nói rất nhiều về việc M.U luôn được các trọng tài ưu ái ở Premier League, và sau những gì xảy ra tại Stamford Bridge vừa qua, tất cả đã hiểu tại sao lại như vậy. Chelsea có thể chưa đủ hay để đánh bại M.U nhưng ít nhất là họ sẽ không thua nếu như không có những quyết định khó hiểu của trọng tài Mark Clattenburg. Vị “vua áo đen” này đã truất quyền thi đấu của hai cầu thủ Chelsea chỉ trong vòng ít phút rồi sau đó công nhận bàn thắng không hợp lệ của Javier Hernandez (ghi bàn trong thế việt vị). Điều đáng nói là hai chiếc thẻ đỏ mà ông Clattenburg dành cho Ivanovic và Torres đều không hoàn toàn rõ ràng, đặc biệt là trường hợp của tiền đạo người TBN. Mất 2 người và bị thủng lưới từ một tình huống việt vị mười mươi, Chelsea không thua mới lạ.


Chelsea thất bại cay đắng trước M.U bởi sai lầm của trọng tài - Ảnh Getty

3. Khởi đầu chậm chạp đã trở thành “bệnh” của Chelsea

Một trong những nguyên nhân chính khiến Chelsea thất bại trước M.U là bởi họ khởi đầu quá chậm chạp. Ngay ở phút thứ 4, lưới của Cech đã rung lên sau khi bóng dội cột dọc rồi chạm vào người David Luiz rồi lăn vào lưới. Chỉ 8 phút sau đó, tỷ số đã là 2-0 cho M.U sau pha dứt điểm cận thành chính xác của Robin van Persie. Chính hai bàn thua từ sớm này đã ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi và tinh thần thi đấu của Chelsea, cho dù sau đó họ đã có được 2 bàn gỡ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này Chelsea phải trả giá vì sự khởi đầu chậm chạp của họ.

Ở thất bại 1-2 trước Shakhtar Donetsk tại Champions League hồi giữa tuần trước, sự mất tập trung trong những phút đầu tiên cũng khiến Chelsea bị thủng lưới ngay từ phút thứ 3, xuất phát từ một pha ném biên của đội bóng Ukraina. Xa hơn nữa, ở vòng 8 Premier League, Chelsea từng phải chịu 2 bàn thua liên tiếp trong những phút đầu hiệp 2 trận đấu với Tottenham để rồi bị dẫn ngược 1-2.

4. M.U nên cảm ơn bà Margaret

Bà Margaret – một CĐV kỳ cựu 80 tuổi của M.U - đã gây sốc trước trận đấu giữa đội nhà với Chelsea khi chỉ trích chiến thuật hàng tiền vệ hình kim cương của Sir Alex Ferguson trên kênh truyền hình MUTV. Thậm chí, bà Margaret còn gọi sơ đồ của Sir Alex là một “viên kim cương ngu ngốc” và khuyên chiến lược gia của M.U nên thay đổi chiến thuật. Và thật ngạc nhiên là Sir Alex đã từ bỏ hàng tiền vệ hình kim cương trong trận đấu với Chelsea để trở lại sơ đồ quen thuộc với 3 tiền vệ trung tâm (Michael Carrick đá thấp nhất) và 2 cầu thủ chạy cánh.

Với hai cầu thủ chạy cánh thực thụ là Valencia và Young, M.U đã tạo được sức ép rất lớn lên Chelsea ngay từ những phút đầu tiên để rồi ghi được 2 bàn thắng sớm. Chiến thắng của M.U chưa thực sự thuyết phục bởi những sai lầm của trọng tài Clattenburg nhưng không thể phủ nhận sự hợp lý về mặt chiến thuật của Sir Alex.

5. Không ai hạnh phúc hơn Ferdinand

Đúng như những gì người ta dự đoán trước trận đấu, trung vệ Rio Ferdinand luôn bị các CĐV Chelsea la ó mỗi khi trung vệ người Anh chạm bóng. Các CĐV áo Xanh vẫn còn rất căm ghét Ferdinand sau vụ lùm xùm liên quan tới em trai của trung vệ này với thủ quân Chelsea John Terry. Thế nên, không có gì khó hiểu khi Ferdinand tỏ ra hết sức phấn khích sau khi Hernandez ghi bàn quyết định cho M.U. Thậm chí trung vệ của M.U còn ăn mừng một cách khiêu khích để trêu tức lại các CĐV chủ nhà. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm