22h00 ngày 28/11, Man City - Southampton: Man City sẽ sớm lấy lại ngôi đầu

28/11/2015 07:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hai thất bại liên tiếp trước Liverpool và Juventus chỉ trong vòng ít ngày khiến không ít người đặt ra dấu hỏi về sức mạnh của thầy trò Manuel Pellegrini. Liệu họ tiếp tục sa lầy hay thức tỉnh trước Southampton?

Nhiều điều bất ổn đang xảy ra ở sân Etihad, từ kết quả cho đến tình hình nhân sự.

Hệ quả của vấn nạn chấn thương

Cơn bão chấn thương đã lấy đi những gì tinh túy nhất của Man City và Pellegrini giống như một người thợ hàn phải liên tục đi lấp những khoảng trống trong đội hình chính thức.

Hệ quả, đội chủ sân Etihad chịu hai thất bại đau đớn. Trận thua 1-4 trước Liverpool đã hất họ khỏi ngôi đầu bảng Premier League, đồng thời là thất bại đậm nhất trên sân nhà kể từ sau chiến thắng của Arsenal trên sân cũ của Man City, Maine Road, vào tháng 2/2003. Một thất bại khác ở đấu trường châu Âu trước Juventus khiến thầy trò Pellegrini không còn là đội dẫn đầu bảng D, và đối mặt với nguy cơ đụng độ đội bóng mạnh ở vòng 1/8.

Không ai dám tin rằng hàng thủ của Man City, dù đã được đầu tư tới 70 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, lại dễ dàng trở nên mong manh đến thế. Sự vắng mặt của thủ quân Vincent Kompany mùa này tiếp tục trở thành nỗi lo lắng khi Man City tỏ ra loay hoay trong việc tìm ra giải pháp thay thế.

Câu hỏi dành cho Pellegrini: Ông có thể chọn ai trong ba giải pháp còn lại ở vị trí trung vệ? Nicolas Otamendi chơi khá tốt mùa này, nhưng tân binh người Argentina tỏ ra quá yếu đuối khi phải đối đầu với Mario Mandzukic trong trận gặp Juventus hồi giữa tuần. Martin Demichelis sa sút phong độ khi dấu ấn tuổi tác ngày càng rõ ràng hơn trong khi Eliaquim Mangala chưa bao giờ cho thấy anh xứng đáng với những kỳ vọng từ các cổ động viên nửa xanh thành Manchester.

Việc Kompany sẽ phải nghỉ thêm 4 trận đấu tiếp theo của Man City càng khiến HLV Pellegrini đau đầu khi đội chủ sân Etihad đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng của mùa giải.


Guardiola bỏ họp báo giữa tin đồn chuyển sang Man City

Guardiola bỏ họp báo giữa tin đồn chuyển sang Man City

HLV Bayern Munich Pep Guardiola đã bỏ cuộc họp báo trước trận thứ Sáu vừa rồi giữa những tin đồn ngày càng lan nhanh về việc ông quyết định rời CLB Đức vào cuối mùa này.


Đứng dậy trước khi quá muộn

Chưa hết, Joe Hart, sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí thủ môn, sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần vì chấn thương. Người bắt dự bị cho anh, Willy Caballero, không để lại ấn tượng tích cực khi đã để lọt lưới 18 bàn trong 10 lần ra sân. Đầu mùa này, anh chơi tệ hại trong trận thua 1-4 trước Tottenham.

Tất nhiên, không phải bức tranh của Man City ở thời điểm hiện tại chỉ toàn một màu u ám. Fabian Delph bắt đầu thể hiện được mình và cơ hội để anh sát cánh cùng Fernandinho không hề nhỏ chút nào, điều sẽ giúp cho Yaya Toure được chơi tự do hơn nơi tuyến giữa.

Southampton là đội bóng rất ưa thích lối đá pressing toàn sân, và Man City đã gặp khó khăn như thế nào trước Liverpool khi thầy trò Juergen Klopp sử dụng lối đá tương tự. Vấn đề ở hàng thủ sẽ khiến chiến lược gia người Chile cần cân nhắc khả năng sử dụng sơ đồ 4-3-3, hệ thống từng tạo ra hiệu quả trong giai đoạn đầu mùa của đội chủ sân Etihad.

Sự trở lại của David Silva chắc chắn sẽ được đón chào nồng nhiệt bởi tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ đem đến sức sáng tạo cho lối chơi tấn công của Man City. Khi vắng anh, trừ trận thắng Bournemouth 5-1, Man City gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn.

Pellegrini chắc chắn không muốn một kết quả tệ hại trước Southampton, nếu ông nhớ lại đội bóng của mình từng thua tới 6 trong 8 trận trong giai đoạn cuối mùa trước, yếu tố khiến Man City đánh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League.

Chiến thắng trước Southampton là bắt buộc. Họ sẽ làm được khi Silva trở lại. Và Man City sẽ nhanh chóng chiếm lại ngồi đầu. Hãy tin như thế!

Dự đoán: 2-0

4 Man City chưa thua lần nào trong 4 lần đối đầu gần nhất với Southampton (thắng 3, hòa 1, ghi 9 bàn).

5 Southampton đang trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp trên sân Etihad của Man City ở tất cả các đấu trường.

2 Man City chưa bao giờ để thua quá 2 trận trên sân nhà Etihad kể từ mùa giải 2009-10.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm