22h00 ngày 26/12, Man United - Newcastle: 'Chích chòe' loạng choạng đụng ngay 'Quỷ dữ'

26/12/2014 06:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Newcastle đang tan tác lực lượng, và không may họ sẽ phải đến làm khách tại Old Trafford đúng thời điểm đội chủ nhà đang đạt phong độ cao.

Chuỗi chiến thắng của Manchester United tạm kết thúc vào tuần trước sau khi bị Aston Villa cầm chân 1-1 tại Villa Park. Đó là một trận đấu đầy khó khăn cho Quỷ đỏ, và khi chiếm lợi thế nhờ bàn gỡ hòa của Falcao lẫn thẻ đỏ của Agbonlahor, họ lại không tận dụng được trước sự xuất sắc của Brad Guzan. Tuy nhiên United lúc này vẫn bất bại, và họ đã nằm trong top 4, một điều không ai nghĩ tới khi mùa giải bắt đầu.

Old Trafford tái sinh

Với tâm lý hưng phấn, thầy trò Louis Van Gaal sẽ được trở lại sân nhà Old Trafford để chào đón Newcastle United. Newcastle dù lúc này vẫn đang đứng nửa trên BXH nhưng vừa trải qua 2 trận thua, thua Arsenal 1-4 và thua 0-1 trước kẻ tử thù Sunderland. Newcastle đã vượt qua Quỷ đỏ mùa giải trước nhưng đó là khi họ chỉ phải gặp một United-của-David Moyes, còn bây giờ sẽ là một thách thức hoàn toàn khác. Sự sa sút của “The Magpies” là đáng lo ngại bởi trong 6 trận gần nhất ở mọi giải đấu, Newcastle chỉ có 1 chiến thắng.

Old Trafford thường xuyên là một nơi mà các khán giả ở Manchester, một cách kỳ lạ, có một sự ngưỡng mộ dành cho Newcastle. Lý do là bởi vì trong nhiều năm đội bóng miền Bắc thường xuyên tới đây rồi chơi tấn công, thay vì đặt toàn bộ đội hình trong trạng thái tử thủ và kéo dài thời gian. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ đã không thắng ở Old Trafford trong một quãng rất lâu (từ tận 1972) cho tới khi Yohan Cabaye ghi bàn duy nhất để The Magpies vượt qua chủ nhà tháng 12/2013, trong một mùa bóng mà United thảm hại trên sân nhà (thắng 9, hòa 3, thua 7).

Nhưng hôm nay trước mặt Alan Pardew sẽ là Louis Van Gaal, và trước mặt các cầu thủ Newcastle sẽ là một United rất mới. Một trong những sự tiến bộ vượt bậc so với mùa trước là Quỷ đỏ đã tận dụng tốt sức mạnh sân nhà, thắng 7/9 trận (chỉ kém có Chelsea ở Premier League) và thủng lưới chỉ 6 bàn (Man City và Chelsea thủng lưới ít hơn).


“Chích chòe” gặp bão

Vào giai đoạn mà lịch thi đấu càng lúc càng căng, hai đội lại chạm trán nhau trong bối cảnh mất rất nhiều người. Van Gaal không có Daley Blind, Luke Shaw, Jesse Lingard, Tom Thorpe, Marouane Fellaini, Ander Herrera và Marcos Rojo. Chris Smalling đang ở trạng thái thể lực chưa đầy đủ nhưng vẫn có thể ra sân, dù sẽ bị hạn chế số phút.

Tuy nhiên Alan Pardew mới là người phải lo nghĩ hơn. Cheick Tiote đã bị treo giò và trong ngày Lễ tặng quà ông có thể sẽ phải cho Remy Cabella vào sân thế chỗ Tiote và đẩy Moussa Sissoko xuống đá cặp tiền vệ phòng ngự với Jack Colback. Davide Santon, Siem De Jong, Gabriel Obertan, Ryan Taylor, Tim Krul, Rob Elliot, Rolando Aarons và Curtis Good sẽ không ra sân do chấn thương.

Nói về chấn thương, có thể thấy rằng chuỗi phong độ tốt của United đến đúng thời điểm mà một số trụ cột vừa bình phục. Trong khi đó, Pardew sẽ phải ở trong tình trạng không có dự phòng cho Sissoko và Colback, bởi Mehdi Abeid hồi phục chậm hơn dự kiến. Abeid với sức mạnh và sự chăm chỉ của mình đã làm nên nhiều điểm khác biệt trong mùa giải cho Newcastle. Ngoài ra, Newcastle đã mất cả 2 thủ môn Tim Krul và Rob Elliot, để lại một Jak Alnwick mới chỉ 21 tuổi và cũng bị đau nhẹ.

Ngay cả trung phong Papiss Cisse, người có bàn thắng cứ sau 66 phút trong mùa giải này, cũng không ở thể lực tốt nhất. Tin tốt duy nhất, và cũng rất đáng mừng cho Newcastle, là Jonas Gutierrez đang hồi phục tốt sau khi vượt qua căn bệnh ung thư tinh hoàn.

Một lợi thế nữa mà United có trước Newcastle, đó là Angel Di Maria đã được cho dự bị ở trận Aston Villa, do vậy anh sẽ có thể lực tốt nhất để đối phó với cơ bắp của tuyến giữa Newcastle. Juan Mata sẽ được thay thế bởi Rooney để R10 chơi đằng sau trung phong cắm sau khi đã đá tiền vệ trước Aston Villa.

Dự đoán: 2-0

9 Robin Van Persie đã ghi 6 bàn và kiến tạo 3 lần trong 8 trận gần nhất ở Premier League trước Newcastle.

2 Falcao đã có 2 bàn thắng trong 2 trận xuất phát liên tiếp cho Man United, trước Aston Villa mới đây và trước Everton ngày 5/10.

39 Man United đã phải đối mặt với 39 cú dứt điểm trong 7 trận gần nhất trong chuỗi bất bại, nhưng chỉ có 4 lần thủng lưới.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm