23h00 ngày 26/10, Man United - Chelsea: Vào hang diệt 'Quỷ'?

26/10/2014 07:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho từng bảo rằng sức mạnh lớn nhất của các đội bóng do ông dẫn dắt nằm ở sự cân bằng chứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Vì thế, việc Diego Costa có thể vắng mặt tối nay chưa chắc đã phải lợi thế của đội chủ sân Old Trafford.

Louis van Gaal chắc chắn chưa quên lần đụng độ giữa ông và Mourinho cách đây hơn 4 năm, ở trận chung kết Chanpions League 2009-10. Khi đó, Bayern Munich của Van Gaal cầm bóng đến 70%, tấn công liên tục, nhưng hai bàn thắng liên tiếp của Milito, đều từ những pha phản công, đã khiến họ chết lặng nhìn Inter Milan lên đỉnh châu Âu. Mùa ấy, Mourinho nổi tiếng với chiến thuật “xe bus 2 tầng”, từng giúp Inter loại cả Barcelona ở bán kết.  

Cỗ máy chiến thắng & công trường dang dở

Mourinho có thói quen xây dựng đội hình tối ưu ở mùa giải thứ hai của mình, và nhiệm kỳ hai của ông tại Stamford Bridge cũng vậy. Hiện tại, Chelsea đang sở hữu đội hình đạt độ cân bằng gần như hoàn hảo. Trái lại, dù đã chi đến 150 triệu bảng để mua sắm, Man United của Van Gaal vẫn ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng.

Mùa trước, điểm yếu lớn nhất của Chelsea là hàng tiền đạo quá yếu khiến họ thường xuyên gặp khó khăn ở một phần ba sân đối phương, nhất là trước những đối thủ đá lùi sâu tập trung phòng ngự. Trong các trận đấu ấy, nếu Eden Hazard không đạt phong độ tốt nhất, Chelsea trở nên thiếu sáng tạo và những cơ hội tạo ra thì luôn bị bỏ phí. Mùa này, điểm yếu ấy đã được giải quyết với sự hiện diện của Cesc Fabregas và Diego Costa. Kết quả, Chelsea là đội bóng giàu tính tổ chức bậc nhất tại Premier League, cả về phòng ngự lẫn tấn công.

Nếu xét về mặt trận tấn công, Man United có thể tương xứng với Chelsea, nhưng ở phía sau thì  không, khi mà đến bây giờ, Van Gaal vẫn chưa thể tìm ra đâu là bộ tứ vệ số một của mình. Trong vài năm qua, những chấn thương và sự sa sút phong độ đã khiến Man United không thể sở hữu một hàng phòng ngự ổn định. Mùa này, sau khi Rio Ferdinand và Vidic đã ra đi, tình hình còn tệ hơn khi cặp trung vệ liên tục bị thay đổi. Thậm chí cả sơ đồ chiến thuật cũng vậy, khi thử nghiệm 3-5-2 bất thành buộc Van Gaal trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ.

Mourinho đã mất hơn một năm để xây dựng một cỗ máy chiến thắng và có vẻ như ông đã thành công khi Chelsea chưa thua trận nào (10 thắng, 2 hòa), và đứng đầu bảng ở cả Premier League lẫn Champions League. Còn Man United vẫn đang trầy trật, dù thực tế, Chelsea mới là đối thủ lớn đầu tiên mà họ phải gặp ở mùa giải này.

Công không bù được cho thủ

Man United đã ghi được 15 bàn thắng, một con số không đến nỗi nào, nhưng họ đang là đội thủng lưới nhiều nhất ở nửa trên BXH với 12 bàn thua. Rooney vẫn bị treo giò, nhưng với Di Maria, Falcao, Van Persie và Mata, Man United vẫn đủ ngôi sao cho mặt trận tấn công, với mục tiêu bù đắp cho hàng phòng ngự.

Chỉ có điều, đó lại là hoàn cảnh lý tưởng cho những tình huống phản công mà Chelsea đã định sẵn khi làm khách ở Old Trafford. Vấn đề lớn nhất của Man United nằm ở khả năng phòng ngự của hai hậu vệ biên. Trận hòa 2-2 trước West Brom là một minh chứng khi một mình Daley Blind không thể bọc lót cho đôi cánh luôn để mất vị trí dẫn đến những bàn thua từ các pha phản công đơn giản.

Mùa giải này, các đội bóng nhỏ đã khai thác được điểm yếu ấy của Man United một cách khá thường xuyên. Chelsea đang xếp đầu bảng và là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng họ sẵn sàng sắm vai một “chú ngựa nhỏ” để giành một kết quả có lợi tại Old Trafford. Mourinho vốn nổi tiếng trong việc khoét sâu vào những điểm yếu của đối phương, đặc biệt là trong những trận cầu lớn. Cho dù Chelsea mùa này đã toàn diện hơn rất nhiều, ông cũng vẫn sẽ không từ bỏ sự thực dụng của mình.

Ở Old Trafford đêm nay, Chelsea sẽ không có Diego Costa và Remy, và chưa ai rõ Drogba có thể tỏa sáng không, nhưng họ vẫn có quá nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương với Oscar, Hazard, Fabregas, Willian, Schuerrle,… Một hàng công biến hóa như vậy sẽ là thách thức thực sự với tuyến phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà.

Dự đoán: 1-2

15 Chelsea là đội duy nhất ở Premier League giành chiến thắng trước Man United nhiều hơn là thua (15 thắng -13 thua).

2 Sau 8 vòng đấu kể từ đầu mùa, Man United mới giữ sạch lưới đúng 2 lần, và đều trước những đội bóng mới lên hạng là Burnley (0-0) và QPR (4-0).

11 Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa trước, Chelsea đã bất bại liên tiếp 11 trận ở Premier League (9 thắng, 2 hòa). Họ cũng đang bất bại 7 trận liên tiếp trên sân khách (6 thắng, 1 hòa).

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm