Aston Villa – Man United: Nối dài những ngày vui

20/12/2014 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United bước vào mùa Giáng sinh trong vị trí quen thuộc với nhiều CĐV áo đỏ: Họ đứng thứ 3 ở Premier League, vượt lên sau 6 chiến thắng liên tiếp.

Quan trọng hơn, với tất cả những vấn đề ở hàng thủ, sự sa sút của hàng loạt trụ cột, cơn bão chấn thương khiến HLV Louis van Gaal phải sử dụng miễn cưỡng nhiều cầu thủ không đúng vị trí, về mặt thống kê, Man United vẫn là đội có tuyến phòng ngự tốt thứ 4 giải đấu. Họ đã thủng lưới 17 bàn, chỉ sau Chelsea, Southampton (đều 13 bàn thua) và Manchester City (14).

Hàng thủ tốt thứ 4 giải đấu

Do các đội bóng của Van Gaal thường không chơi phòng ngự tốt và bản thân HLV người Hà Lan ít chú ý tới chi tiết ở hàng thủ, đây là thành tích rất ấn tượng của ông sau một thời gian ngắn dẫn dắt CLB. Man United, vì thế, đang làm tốt hơn hẳn so với kỳ vọng. Họ cũng đã xử lý xong một số trận vào loại khó nhất mùa giải với những kết quả không tồi. Quỷ đỏ kiếm được 10/15 điểm tối đa trong các trận gặp Arsenal, Southampton và Manchester City trên sân khách, cũng như Liverpool và Chelsea trên sân nhà.

Giáng sinh-năm mới, trên lý thuyết, sẽ là chuỗi trận với lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn hẳn cho Man United. Trong 3 trận sắp tới, họ sẽ lần lượt gặp Aston Villa, đối thủ tối nay, tiếp Newcastle trên sân nhà và Tottenham trên sân khách. Van Gaal sẽ hy vọng có 9 điểm tối đa từ những trận đấu đó, và Man United có thể kết thúc năm cũ với một vị thế và tinh thần không thể tốt hơn.

Nhưng ngay cả như thế, lúc này vẫn còn quá sớm cho đội chủ sân Old Trafford nói về chức vô địch, dù đội trưởng của họ Wayne Rooney đã nhắc tới điều đó trong thời gian gần đây. Xét lực lượng tổng thể, Chelsea và Manchester City vẫn là những đội có đội hình cân bằng và có chiều sâu hơn.


Chỉ trận tiếp theo là quan trọng

Như Van Gaal vẫn khẳng định, ông luôn tập trung vào trận đấu tiếp theo, và thách thức sắp tới sẽ là Aston Villa. “Thách thức” có lẽ là một từ hơi quá, khi Man United chưa thua trận nào ở Villa Park tại giải Ngoại hạng trong 18 trận gần nhất, với 12 chiến thắng và 6 trận hòa. Nhưng Villa sẽ quyết tâm thay đổi thành tích nghèo nàn đó của họ.

Trước cả Arsenal và Liverpool, 2 chiến thắng lớn nhất của Van Gaal cho tới giờ ở Old Trafford, hàng thủ 3 người của ông đều tỏ ra dễ tổn thương trước tốc độ và các pha phản công của đối phương. Tốc độ là điều mà hàng công Villa không thiếu. Hơn thế, cả 2 trung vệ đá chính của Man United đều không có phong độ tốt trước Liverpool. Jonny Evans và Phil Jones đều nhận thẻ vàng ở trận đó vì những pha vào bóng không đúng lúc, trong khi Evans phải nhờ cậy tới đôi tay siêu phàm của David De Gea để sửa chữa rất nhiều sai lầm của anh trước tốc độ của Raheem Sterling.

Tối nay, vì thế, nhiều khả năng Marcos Rojo sẽ trở lại đội hình xuất phát. Michael Carrick đã gây ấn tượng trong vai trò trung vệ ở trận gặp Liverpool. Marouane Fellaini cũng chơi tốt trong hiệp 2 ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cả hai vì thế sẽ đá chính tối nay và là chìa khóa để Man United hy vọng về một trận sạch lưới ở Villa Park.

Hàng công cũng có thể sẽ có thay đổi quan trọng, với James Wilson nhường chỗ cho Angel Di Maria. Tiền vệ người Argentina đã có thể ra sân trở lại và với yêu cầu về một hàng công phải luôn bùng nổ của Van Gaal, nhiều khả năng ông sẽ không ngần ngại tung Di Maria vào cuộc ngay từ đầu. Wilson không nhận nhiều bóng ở trận gặp Liverpool, nhưng lối chơi trực diện của anh sẽ có ích cho Man United với vai trò một dự bị chiến lược.

Sự trở lại của Di Maria cũng có thể là tin xấu cho Radamel Falcao, người mới đây đã công khai bày tỏ lo ngại về tương lai của anh tại Old Trafford. Tuyển thủ Colombia có mọi lý do để e ngại rằng cuộc phiêu lưu tại Man United sẽ kết thúc buồn với anh, khi mà đội nhà đang trở lại mạnh mẽ trên hành trình Premier League, còn Falcao thì phải hài lòng với ghế dự bị. Nhưng dù có Falcao hay không, hàng công áo đỏ vẫn có hỏa lực quá lớn so với hàng thủ chủ nhà. Một chiến thắng thứ 7 liên tiếp là trong tầm tay Man United.

Dự đoán 1-2

9,6 Villa là đội dứt điểm ít nhất ở Premier League, với 9,6 lần mỗi trận.

85,6 Man United là đội chuyền bóng tốt nhất Premier League với tỉ lệ chuyền chính xác trung bình mỗi trận là 85,6%.

12 12 trận gần nhất giữa 2 đội kết thúc đều có bàn thắng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm