22h00, Chelsea – Portsmouth: Trong cơn quẫn trí của Andre Villas-Boas

08/01/2012 13:20 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Càng lúc, Chelsea dưới thời HLV Andre Villas-Boas càng giống một thực thể đang cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi sự bế tắc, nhưng cái lưới ấy vẫn bủa vây và trói họ lại chặt hơn, ngay cả khi chiến thắng và những niềm vui hiếm hoi vẫn hiện diện. Cho đến thời điểm này, họ là đội duy nhất ở giải Ngoại hạng chưa từng đưa ra sân cùng một đội hình xuất phát trong hai vòng liên tiếp. Và bao giờ thì sự thử nghiệm bất đắc dĩ ấy chấm dứt?

20 vòng đã qua là 20 lần ông Villas-Boas thay đổi đội hình xuất phát, bao gồm cả những điều chỉnh về sơ đồ chiến thuật và đấu pháp thi đấu. Đầu mùa, Chelsea vận hành 4-1-2-3 (Mikel đá thấp nhất, ở vị trí “mỏ neo” trên hàng tiền vệ), xen kẽ với những trận chơi hai tiền đạo trong hệ thống 4-1-3-2 cho đến giữa tháng 11, khi những thử nghiệm về cặp tiền vệ trung tâm giăng ngang và ba hộ công bắt đầu xuất hiện. Vào thời điểm Chelsea đè bẹp Valencia 3-0 ở Champions League và thắng Man City 2-1 ở Premier League vào đầu tháng 12, họ sử dụng 4-1-4-1, và với việc “phát hiện” Oriol Romeu chơi hai trận cực hay ở vị trí “mỏ neo”, ông Villas-Boas tưởng chừng đã tìm ra công thức đúng đắn để đưa Chelsea vượt qua cơn bĩ cực.

Nhưng sự trở lại với hệ thống một tiền vệ đá thấp nhất, phía sau một cặp giăng ngang ở trung tuyến đã đẩy họ rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất từ đầu mùa, song song với những lần “giãy giụa” khác của ông Villas-Boas trên sa bàn chiến thuật. Trong một tháng kiên định với 4-1-2-3, vị HLV người Bồ đã biến hàng tiền vệ 3 người của Chelsea thành một cái bàn xoay roulette: Đội bóng áo xanh đá với Romeu phía sau cặp Meireles – Ramires ở trận gặp Wigan (vòng 16, trận đấu mở màn cho serie 4 trận không thắng liên tiếp), Mikel phía sau Ramires – Meireles trong trận đấu với Tottenham (vòng 17) và Romeu phía sau Meireles – Lampard trong trận gặp Fulham ngay sau đó. Kết quả? 3 trận hòa 1-1!



Villas Boas đang trong cơn bĩ cực- Ảnh Getty

Sau đó, ý đồ sử dụng 3 tiền vệ để khống chế trung tuyến có lẽ đã phá sản trong tâm trí ông Villas-Boas sau thảm bại 1-3 trước Aston Villa ở vòng 19, với Romeu làm “giá đỡ” cho cặp Ramires – Meireles. Trận thắng thót tim trước Wolves, Chelsea lại xoay ra đá với 2 tiền vệ trung tâm, gạt bỏ vị trí “mỏ neo” để tăng cường thêm một nắm đấm ở trung lộ, bằng cách đẩy Lampard lên đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, và chính anh là người đã giải cứu đội bóng với bàn ấn định tỉ số. Nhưng đó là một chiến thắng đầy may mắn, bàn thắng ấy đến mang màu sắc tình huống và đậm tính ý chí, chứ không phải dựa trên đòn bẩy là một hệ thống chiến thuật bài bản, sắc nét.

Villas-Boas hết bài?

Không chỉ có hàng tiền vệ, tuyến bất ổn nhất mùa bóng này của Chelsea, mà cặp trung vệ của họ cũng thường xuyên bị thay đổi (thường thì là Terry-Luiz hoặc Terry-Ivanovic), dù đây là vị trí cần sự ổn định nhân sự cao nhất, và nó dẫn đến hệ quả là cặp Terry-Luiz dù đá chính khá nhiều thời gian gần đây, đôi khi vẫn giẫm chân nhau và sai lầm đến ấu trĩ (trận gặp Newcastle, họ thậm chí phá bóng vào người nhau). Trên hàng công, xem ra chỉ có vị trí của Juan Mata là ổn định, còn Torres và Drogba bị xoay vòng nhiều đến mức khiến họ đánh mất cả động lực và tính liên tục về phong độ, dẫn đến suy giảm cảm giác làm bàn. Chẳng hạn, khi Torres lập cú đúp vào lưới Genk vào cuối tháng Mười (đó cũng là lần gần nhất anh nổ súng cho Chelsea), anh lại không được ra sân trong suốt gần 2 tuần tiếp theo, phải nhường chỗ cho Drogba.

Villas-Boas đã từng nhiều lần nhắc đến việc xoay vòng để giữ gìn lực lượng mùa này, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy đó chỉ là sự ngụy biện cùng quẫn để đối phó. Sự xoay vòng có tổ chức sẽ không khiến đội bóng lâm vào tình thế rối loạn đấu pháp, làm phát sinh hàng loạt sai lầm cá nhân, thậm chí khiến mối quan hệ của HLV với cầu thủ rạn nứt (trường hợp Lampard).

Và khi dường như đã vận đủ mọi “sở học” để biến Chelsea thành một con tắc kè đổi màu như kính vạn hoa, trong gần nửa năm ròng rã, mà vẫn không “dọa” nổi ai, thì Villas-Boas còn ở London làm gì?

Dự đoán: 1-1

Phạm An

Con số

0 Chelsea là đội duy nhất ở Premier League mùa này chưa từng sử dụng cùng một đội hình xuất phát trong hai trận liên tiếp

5 Frank Lampard đã ghi 5 bàn trong 6 trận gần nhất chơi cho Chelsea ở FA Cup

25 Sơ đồ 4-1-2-3 đã được HLV Andre Villas-Boas sử dụng từ đầu tổng cộng 25 lần mùa bóng này, tính trên mọi mặt

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Cole , Terry , Luiz , Bosingwa - Ramires , Raul Meireles - McEachran , Lampard , Mata - Torres

Portsmouth: Henderson - Tal Ben-Haim , Mokoena , Pearce , Mattock - Hayden Mullins, Lawrence , Norris , Huseklepp , Kitson - Marko Futacs






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm