21h00 ngày 24/5, Chelsea - Sunderland (lượt đi 0-0): Phải thắng, để mừng Cúp vô địch!

24/05/2015 13:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu cuối cùng của Chelsea ở mùa giải này cũng sẽ là thời điểm họ chính thức nhận Cúp vô địch Premier League. Thầy trò Mourinho chắc chắn muốn giành trọn ba điểm để ngày vui được diễn ra trọn vẹn.

Niềm vui của đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu đến từ chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Ba tuần sau trận đấu ấy, John Terry và các cầu thủ khác của Chelsea mới được nhìn thấy danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt 5 năm qua.

Sunderland & ác mộng mùa trước

Chắc chắn không khí trên sân Stamford Bridge đêm nay sẽ mang màu sắc lễ hội. Nhưng liệu Sunderland, đội bóng vừa được hưởng niềm vui trụ hạng sau trận đá bù với Arsenal hồi giữa tuần, có đủ sức phá hỏng bữa tiệc của đội bóng áo xanh?

Nhiều người sẽ nghĩ đến điều đó, khi thầy trò Dick Advocaat không còn động lực nào để phấn đấu. Có thể sau một mùa giải nhiều biến động, khi cựu HLV đội tuyển Hà Lan bỗng trở thành người chữa cháy thay cho Gustavo Poyet hồi tháng Ba, các cầu thủ Sunderland có quyền xả hơi. Điều ấy dù có xảy ra hay không thì Chelsea của Mourinho vẫn không được phép chủ quan.

Thất bại 0-3 trước West Brom ở vòng đấu trước là một lời nhắc nhở cho đội chủ sân Stamford Bridge trong trận đấu này. Quyết tâm của thầy trò Mourinho càng lớn hơn, khi Sunderland chính là đội bóng đã chấm dứt hy vọng vô địch của Chelsea mùa trước với chiến thắng bất ngờ 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge.

Cơ hội cho những cầu thủ trẻ

Có một trở ngại nhỏ cho Mourinho trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, khi không ít trụ cột của Chelsea sẽ vắng mặt vì những lý do khác nhau. Cesc Fabregas, với chiếc thẻ đỏ ở trận gặp West Brom, buộc phải làm khán giả ở trận đấu này, dù cho án phạt của anh đã được giảm từ 3 trận xuống còn 1 trận. Eden Hazard vắng mặt ở buổi tập hôm thứ Sáu sau khi phải nhổ khẩn cấp ba chiếc răng khôn trước đó hai ngày. Khả năng ra sân của tuyển thủ người Bỉ là không cao. Trước đó, Oscar đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hông.

Điều này sẽ mở ra cơ hội để Juan Cuadrado tiếp tục được đá chính, khi Willian sẽ đá ở cánh đối diện hoặc chơi hộ công phía sau trung phong duy nhất. Kể từ khi chuyển đến Chelsea hồi đầu năm, Cuadrado vẫn chưa thể hiện mình xứng đáng với số tiền 26 triệu bảng. Một màn trình diễn tốt trong ngày cuối cùng của mùa giải có thể giúp các cổ động viên Chelsea tạm quên đi lo ngại về việc cầu thủ người Colombia này không phải là người phù hợp ở Stamford Bridge.

Ở vị trí thủ môn, người ta đang chờ đợi liệu Petr Cech có kịp bình phục chấn thương bắp chân để ra sân lần cuối cùng cho Chelsea hay không. Việc Thibaut Courtois trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ Chelsea khiến Cech nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè này.

Nếu Hazard không thể ra sân, chỉ còn John Terry và Branislav Ivanovic đủ khả năng hoàn thành trọn vẹn 38 trận cho Chelsea ở Premier League mùa này. Andreas Christensen, một gương mặt mới 19 tuổi, có thể sẽ thay Gary Cahill đá cặp với Terry. Mourinho đang cân nhắc chọn ai ở vị trí hậu vệ trái giữa Filipe Luis và Cesar Azpilicueta.

Ruben Loftus-Cheek, với những màn trình diễn tốt trong hai trận đấu với Liverpool và West Brom, có thể tiếp tục được ra sân trận thứ ba liên tiếp. Đối tác của cầu thủ 19 tuổi này nhiều khả năng là Nemanja Matic.

Nếu Willian và Cuadrado đá ở hai bên cánh, vị trí hộ công của Chelsea có thể được trao cho cầu thủ 18 tuổi Jeremie Boga, người đã gây ấn tượng ở các tuyến trẻ cũng như đội U21 Chelsea.

Dù kết quả thế nào, Chelsea vẫn được nhận chức vô địch Premier League ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhưng nếu giành chiến thắng, bữa tiệc ăn mừng của thầy trò Mourinho sẽ thêm phần ngọt ngào.

1 Sunderland chỉ thắng đúng 1 trong 13 lần đá trận đấu cuối cùng trong lịch sử Premier League. Đó là chiến thắng trước West Ham năm 2011.

57 Chelsea vẫn đang chiếm ưu thế trong những lần đối đầu với Sunderland, khi giành chiến thắng 57 trong 115 lần gặp nhau ở Premier League.

20 Nếu ghi thêm một bàn nữa, Diego Costa sẽ trở thành cầu thủ Chelsea thứ 4 ghi được từ 20 bàn trở lên trong một mùa giải Premier League.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Courtois - Ivanovic, Christensen, Terry, Azpilicueta - Loftus-Cheek, Matic - Willian, Boga, Cuadrado - Costa.

Sunderland: Pantilimon - Jones, O’Shea, Coates, Van Aanholt - Rodwell, Cattermole, Wickham - Graham, Defoe, Fletcher.

Dự đoán: 2-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm