19h30 ngày 17/12, Crystal Palace-Chelsea: Conte dẹp xong tàn dư của Mourinho

17/12/2016 14:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Crystal Palace đánh dấu cột mốc một năm kể từ khi Jose Mourinho lần thứ hai rời Chelsea. Antonio Conte, đến lúc này, đã làm tốt việc dọn dẹp tàn dư của người tiền nhiệm.

Thời điểm này năm ngoái, Chelsea, lúc ấy là ĐKVĐ Premier League, xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Tuyên bố của Chelsea về quyết định sa thải Mourinho có đoạn: “Mục tiêu của Chelsea là đảm bảo những cầu thủ tài năng sẽ đạt được phong độ vốn có”.

12 tháng sau, vị trí hiện tại của họ là ngôi đầu bảng, với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn những đội bám đuổi. Conte, với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp cùng thành tích chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn, đang làm mờ đi những ký ức về nhiệm kỳ hai của Mourinho trong tâm trí những người yêu mến Chelsea.

Công việc của Mourinho là vắt kiệt tài năng các cầu thủ, và rồi mọi thứ nhanh chóng đi vào tồi tệ, còn Conte đang khai thác tốt nhất năng lực của họ. Hãy lấy dẫn chứng từ Eden Hazard. Mùa trước, Hazard và Mourinho đã xung đột vì tình trạng thể lực của cầu thủ người Bỉ. Điều này phần nào giải thích vì sao anh không chơi đúng phong độ, ít nhất cho đến cuối mùa.

Mọi thứ đang ủng hộ Chelsea vô địch

Mọi thứ đang ủng hộ Chelsea vô địch

Man United, Man City, Chelsea, và Liverpool đều giành ba điểm trọn vẹn ở vòng 16 Premier League diễn ra vào giữa tuần này, nhưng Chelsea cũng vậy, và mọi thứ đều đang ủng hộ thầy trò Antonio Conte.

Mùa này, cho đến khi phải vắng mặt ở trận gặp Sunderland hồi giữa tuần vì một chấn thương nhẹ, Hazard đang dần tái lập hình ảnh bùng nổ ở mùa giải 2014-15, mùa bóng anh mang về 14 bàn thắng và 9 đường kiến tạo ở Premier League. Danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League tháng 11 cho thấy anh đã lột xác so với cách đây 12 tháng.

Cùng với sự hồi sinh của Diego Costa và Cesc Fabregas, Conte rõ ràng đang làm tốt việc hồi sinh phong độ của các trụ cột, yếu tố Mourinho không làm được và khiến ông bị sa thải. Trận đấu với Crystal Palace là cơ hội để Conte khẳng định rõ hơn dấu ấn ấy.


Chiến thắng gần nhất của Chelsea, 1-0 trên sân Sunderland

Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Hennessey - Ward, Delaney, Kelly, Dann - Lee, Flamini, McArthur, Cabaye - Benteke, Zaha.

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kante, Fabregas, Alonso - Pedro, Costa, Hazard.

Dự đoán: 0-1

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm