19h00 ngày 28/12, Tottenham - Man United: Eriksen & phép tính của Van Gaal

28/12/2014 07:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham đã thắng trận thứ 3 liên tiếp và có đầy đủ quân số để đón tiếp Manchester United, nhưng liệu họ có đủ sức để cắt đứt chuỗi bất bại của Quỷ đỏ?

Với Man United, câu hỏi dành cho Van Gaal là liệu ông có sáng tạo thêm với đội hình xuất phát của mình.

Man United: Xoay vòng hay không?

Với chiến thắng 3-1 trước Newcastle, Manchester United đã có 50 chiến thắng tại Premier League trong các ngày Lễ tặng quà (26/12). Wayne Rooney tiếp tục phong độ hủy diệt của mình với 11 bàn trong 9 trận gần nhất ở Old Trafford, và giờ Rooney đã trở thành cầu thủ thứ 16 trong lịch sử giải đấu ghi bàn thắng ở tất cả các ngày trong tuần.

Câu hỏi cho Louis Van Gaal bây giờ là liệu ông có thể tiếp tục sử dụng nguyên đội hình của trận Newcastle cho chuyến làm khách tại White Hart Lane hay không. Giữ nguyên một đội hình là điều Van Gaal chưa từng làm kể từ khi đến dẫn dắt Manchester United, và do lịch thi đấu dày, về lý thuyết Van Gaal sẽ tiếp tục xoay vòng. Nhưng vấn đề là United đã vắng khá nhiều cầu thủ. Angel Di Maria, Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo, Tom Thorpe, Adnan Januzaj, Marouane Fellaini và Daley Blind đều bị chấn thương. Trận chiến với Tottenham diễn ra chỉ 43 giờ sau khi trận gặp Newcastle kết thúc, và đó là chưa tính thời gian di chuyển.

“Quỷ đỏ” gần đây đã chơi rất tốt khi đội trưởng Wayne Rooney đứng ở hàng tiền vệ ở 3 trận gần nhất. Rooney ghi bàn trong cả 3 trận và kiến tạo cho Van Persie trong ngày Boxing Day. Rooney, Van Persie và Radamel Falcao ngày một hiệu quả hơn trong tấn công, đặc biệt là sự tiến bộ của Falcao.

Tottenham: Hồi sinh?

Tottenham không có nửa đầu mùa giải tốt như kỳ vọng, tuy nhiên họ đã bắt đầu tạm thấy ánh sáng trong đường hầm sau 3 chiến thắng liên tiếp, với cả 3 trận đều có sự góp mặt của Harry Kane trên bảng tỷ số. Kane giờ đã có 15 bàn trong 22 trận mùa giải này, một dấu hiệu cho thấy tiền đạo 21 tuổi sẽ đến lúc trở thành ngôi sao số 1 của CLB.

Nhưng không chỉ có Harry Kane, lối chơi chung của Spurs đã tiến bộ đáng kể nhờ thấm nhuần triết lý của HLV Mauricio Pochettino. Lối chơi pressing rắn với năng lượng cao và cường độ di chuyển liên tục của Spurs giống như lối chơi mà Pochettino đã dùng cho Southampton trước kia, và nhờ vậy Spurs đã tiến bộ cho dù chịu nhiều mất mát về nhân tài.


Phép tính của Van Gaal

Khó mà biết được Van Gaal sẽ thay đổi như thế nào với trận đấu này. Ông dùng 3-5-2 và đã thu được thành công lớn trong chuỗi trận đã qua, không chỉ nhờ Rooney ở hàng tiền vệ mà còn bởi Ashley Young và Antonio Valencia chơi dạt biên. Thay thế những vị trí này bằng những đôi chân khỏe hơn sẽ giúp United có năng lượng, nhưng Van Gaal sẽ phải chịu rủi ro về mặt lối đá bởi mọi thứ vẫn đang vận hành khá tốt.

Và Van Gaal sẽ phải nhìn sang phía bên kia để cân nhắc. Tottenham không phải chịu cuộc khủng hoảng chấn thương, họ thậm chí sạch bóng danh sách nhập viện sau khi thủ môn Hugo Lloris được các bác sĩ bật đèn xanh. Đó là chưa kể Pochettino đã tính toán rất rõ ràng cho trận đấu Chủ nhật: Đội hình gặp Leicester City của Spurs trong cùng ngày “Lễ tặng quà” là đội hình có tới ít nhất 4 vị trí dự bị. Rõ ràng là ông đã lập kế hoạch sẵn cho Man United.

Nhàn thắng mỏi

Vậy Van Gaal sẽ tính toán thế nào? Chúng ta chỉ có thể đoán, nhưng nhiều khả năng cuộc chơi sẽ đi tới việc hai bên tìm cách triệt hạ đối tượng nguy hiểm nhất của phía bên kia. Tottenham mỗi khi chơi ép sân là bóng lại đến chân Christian Eriksen, người những tuần qua đã biến một điểm thành 3 điểm cho Spurs trong nhiều trận bởi những bàn thắng quan trọng. Khiến Eriksen im ắng sẽ là một mấu chốt để United thắng trận.

Một yếu tố nữa, đó là lối chơi pressing bung sức của Tottenham đã giúp họ có nhiều kết quả tích cực, nhưng đi kèm với đó là thể lực suy kiệt ở chặng này của mùa giải khi lịch thi đấu dày lên. United hoàn toàn có thể tận dụng điều đó để chơi phản công nhanh và giải quyết trận đấu. Cần nhớ rằng Spurs là đội đang ở thế cần phải thắng (đứng 2 điểm cách Top 4), còn United không thắng vẫn có thể giữ vị trí thứ 3 nếu Southampton không vượt qua được Chelsea.

Dự đoán: 1-2

6 Wayne Rooney có 9 bàn trong sự nghiệp trước Tottenham, trong đó 6 bàn đến ở White Hart Lane.

2 Tính trên mọi đấu trường, Tottenham đã thắng 2 trong 4 trận gần nhất gặp Man United.

25 Rooney chỉ còn cách người dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man United là Bobby Charlton có 25 bàn thắng nữa (Charlton có 249 bàn).


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm