15 phát ngôn của Juergen Klopp khiến báo chí Anh 'đảo điên'

10/10/2015 14:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Dưới đây là 15 phát ngôn hay và đáng chú ý nhất của Juergen Klopp trong ngày ra mắt Liverpool.

Juergen Klopp đã gây ấn tượng cho cả CĐV lẫn cánh báo chí bằng những phát ngôn cá tính và thái độ tự nhiên.

1. “Tôi không phải người mơ mộng. Tôi không muốn có Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi. Tôi muốn những chàng trai kiểu khác”.

2. “Một cảm giác tuyệt vời, một vinh dự lớn và một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời tôi. Tôi cảm thấy đây như một giấc mơ”.

3. “Tôi đã đến đây cùng Dortmund vào năm trước và với tôi đó đã là quá khứ. Nhờ bóng đá, tôi đã từng có mặt ở nhiều nơi tươi đẹp trên thế giới, nhưng nơi đây đặc biệt nhất”.

4. “Các trận đấu là quan trọng nhất bởi các CĐV cần nó. Họ biết các trận đấu, họ nghĩ và cảm nhận nó. Chúng tôi phải giúp họ giải trí, phải giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bóng đá không quá quan trọng, chúng tôi không cứu rỗi ai cả. Chúng tôi không phải bác sĩ. Công việc của chúng tôi là giúp các CĐV quên đi các vấn đề của mình trong 90 phút và rồi họ có thể nói về trận đấu”.



Klopp mang không khí khác hẳn tới Liverpool

5. “Đây có thể là thử thách khó khăn nhất trong thế giới bóng đá. Đây là công việc thú vị nhất trong thế giới bóng đá”.

6. “Đội bóng của tôi phải chơi hết ga và đạt tới giới hạn trong mọi trận đấu”.

7. “Điều đầu tiên luôn luôn là, thậm chí trong cả đời người nữa, có một phòng tuyến vững chắc”.

8. “Những kì vọng có thể là gánh nặng lớn, như một cái ba lô trên vai. Nặng hơn 20 cân. Chạy với cái ba lô như thế thì không vui lắm”.

9. “Mọi thứ đều ổn. Lúc này, chúng tôi không phải đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Chúng tôi muốn trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới vào ngày mai”.

10. “Không ai được bán cầu thủ mà tôi muốn làm việc cùng. Không ai được chuyển nhượng mà không có câu đồng ý của tôi”.

11. “Bây giờ, gia đình Liverpool đang quá căng thẳng, quá bi quan, quá nhiều nghi ngờ. Tất cả ăn mừng trong các trận đấu nhưng họ không tin vào khoảnh khắc đó. Lịch sử cũng tuyệt vời đấy nhưng chỉ để nhớ mà thôi”.



“Tôi thức dậy ban sáng và tôi đã là HLV của Liverpool"

12. “Đó là một trong những vấn đề lớn bạn gặp phải tại Liverpool. 5, 6, 7 đội có thể vô địch nhưng chỉ có 1 lên ngôi. Phần còn lại sẽ thất vọng”.

13. “Chúng tôi sẽ bắt đầu chơi thứ bóng đá cảm xúc, đó là điều quan trọng ở Anfield. Bạn có thể trải nghiệm không khí tuyệt vời nhất tại đây, và rồi là một phần của nó”.

14. “Ai trong phòng này nghĩ tôi có thể làm nên những điều phi thường? Tôi là người bình thường tới từ Black Forrest. Mẹ tôi rất tự hào về tôi. Tôi là người bình thường. Mọi người nói với tôi nhiều thứ về truyền thông Anh  nên tôi ở đây để cho họ thấy tất cả bọn họ đều đã nói dối”.

15. “Tôi thức dậy ban sáng và tôi đã là HLV của Liverpool. Tôi thật sự là một nhà quản lý bóng đá bình thường, tôi muốn làm việc với các cầu thủ của mình. Đó chắc chắn là điều điên rồ đã xảy ra”.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm