12 cầu thủ chạy cánh hay nhất mọi thời đại của M.U

02/08/2012 06:21 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, M.U luôn có những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Hãy cùng nhìn qua 12 cầu thủ chạy cánh hay nhất mọi thời đại của M.U.

1- Lee Sharpe (1988–1996)

Ở Old Trafford, Lee Sharp là cầu thủ cạnh tranh quyết liệt với Giggs và David Beckham. Thật đáng tiếc khi Lee Sharpe rời M.U. Tuy nhiên, vào năm 1996 anh đã chuyển tới CLB Leeds sau khi đã chơi 193 trận và ghi 21 bàn cho M.U. Đáng lưu ý là M.U chỉ tốn có 200 nghìn bảng để chiêu mộ Sharp. Khi để anh ra đi, “Quỷ đỏ” đã đút túi 4,5 triệu bảng. Bên cạnh đó, khi chuyển tới Leeds, Lee Sharp không thể hiện được nhiều do thường dính chấn thương và bị ốm.


Lee Sharpe - Ảnh: Getty

2- Andrei Kanchelskis (1991–1995)

Kanchelskis là một cầu thủ có khả năng xé vụn bất cứ hàng thủ nào với những bước chạy đáng kinh ngạc. Anh còn có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú sút. Bên cạnh đó, Kanchelskis còn là cầu thủ người Nga đầu tiên thi đấu cho M.U. Sir Alex rất cần một cầu thủ có tốc độ, mưu mẹo và quả quyết ở bên cánh phải nên ông đã mua Kanchelskis vào năm 1991. Tiền vệ người Nga không đáp ứng được chính xác những yêu cầu của ông khi chỉ ghi được 14 bàn sau 3 màu giải đầu tiên. Tuy nhiên ngay ở mùa giải thứ hai chơi bóng cho M.U, anh đã giúp CLB giành được danh hiệu Premier League đầu tiên. Đó là chức VĐ Prmier League 1992-1993 (trước đó M.U đã 7 lần VĐ First Division). Những mùa giải sau đó, Anderi Kanchelskis luôn là sự lựa chọn số một của Sir Alex ở cánh phải. Mùa giải 1994-1995, cũng là mùa giải cuối cùng của Kancheslkis ở M.U, anh đã có 16 pha lập công trong 30 trận ra sân. 


Andrei Kalchelskis - Ảnh: Getty

Thật tiếc khi sau đó Kanchelskis chuyển sang đầu quân cho Everton. Cũng giống như Lee Sharpe, anh cũng không giành được thành công ở Everton. M.U vẫn là nơi mà tiền vệ người Nga gặt hái được nhiều vinh quang nhất.

3- Johnny Berry (1951–1958)

Johny Berry đã là một cầu thủ chạy cánh đầy tài năng khi mà Tom Finney và Sir Stanley vẫn còn chơi bóng ở Anh. Tuy nhiên Johnny Berry lại có thân hình khá nhỏ. Song điều này không thể ngăn cản Berry trở thành cầu thủ chạy cánh của M.U. Cũng giống như George Best, anh được xem là một cầu thủ chạy cánh khéo léo khi có thể vượt qua những cú tắc bóng của đối thủ cũng như khả năng dẫn bóng rất cừ. Có Berry, M.U thường chơi với sơ đồ 3-5-2. Nhưng thực tế “Quỷ đỏ” chuyển thành 2-3-2-3 với hai cầu thủ chạy cánh thường bó vào trong. Đối với một cầu thủ thuận cả hai chân như Berry, thì đá ở cánh nào cũng không phải vấn đề. Trong 276 lần ra sân cho M.U, Berry đã ghi 45 bàn.


Johnny Berry - Ảnh: Getty

4-Joe Spence (1919–1933)

Joe Spence là một trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho M.U. Giống như C.Ronaldo, dù là cầu thủ chạy cánh nhưng Joe Spence có thể ghi bàn như một tiền đạo thực thụ. Anh ghi bàn nhiều đến nỗi câu nói “Đưa bóng cho Joe” đã trở nên quen thuộc với các CĐV. Joe Spence gia nhập M.U khi mới 20 tuổi. 14 năm sau, anh đã thi đấu 510 trận cho “Quỷ đỏ”, ghi 168 bàn. Spence là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho M.U, nhưng đó là khi Ryan Giggs chưa xuất hiện. Trong lần ra mắt của mình, Spence đã có 4 pha lập công. 


Joe Spence - Ảnh: Getty

5-Billy Meredith (1906–1921)

Meredith còn có biệt danh “Phù thủy xứ Wales”. Ông là một trong số những cầu thủ từng thi đấu cho cả 2 CLB thành Manchester. Meredith thường ngặm chiếc tăm trong mồm như để tập trung trong mỗi trận. Tổng cộng, ông đã có 335 lần ra sân cho M.U, ghi được 36 bàn.


Billy Meredith - Ảnh: Getty

6- Steve Coppell (1975–1983)

Coppell gia nhập M.u vào năm 1975, cùng thời gian với Gordon Hills. Hai người đã trở thành những cầu thủ chạy cánh nổi tiếng ở Anh cũng như có tình bạn sâu sắc. Khi đó, HLV Tommy Docherty của M.U đã thành lập một đội trẻ và cặp đôi Copell-Hills đã được mua về với giá 130 000 bảng. Cả hai sau đó đều trở thành những cầu thủ chạy cánh tài năng. Hills rời khỏi CLB vào năm 1978 sau khi tham gia 101 trận và ghi 39 bàn. Còn Coppell vẫn gắn bó với “Quỷ đỏ”. Trên trang web chính thức của M.U vẫn còn có hình ảnh của ông, cầu thủ đã ghi 53 bàn thắng trong 322 lần ra sân.


Steve Copell - Ảnh: Getty

7-Nani (2007- nay)

Tiền vệ người Bồ Đào Nha được M.U mua về vào năm 2007. Anh đã chứng tỏ mình là một cầu thủ chạy cánh tài năng khi ghi 25 bàn trong 124 lần ra sân cho đội bóng áo đỏ.


Nani - Ảnh: Getty

8- Antonio Valencia (2009- nay)

Cầu thủ người Ecuador khá khiêm tốn, kín đáo khi ăn mừng bàn thắng. Valencia chỉ thuận một chân nhưng anh có thể khiến mọi hàng thủ phải e dè bởi tốc độ của mình. Anh đã thi đấu 107 trận cho M.U, ghi được 16 bàn và có 34 pha kiến tạo thành bàn. Nhiều người sẽ phải nhớ tới cú rocket của Valencia trong trận đấu giữa M.U với Blackburn hồi tháng 4 vừa qua.


Antonio Valencia - Ảnh: Getty

9-David Beckham (1993–2003)

Beckham là một trong số những cầu thủ chạy cánh nổi tiếng nhất của M.U. Bên cạnh đó anh còn là cầu thủ được Sir Bobby Charlton tiến cử gia nhập M.U. Trong 10 năm chơi bóng cho M.U, Beckham đã ra sân 265 lần và ghi được 62 bàn thắng. Annh cùng với Giggs, Scholes, anh em nhà Neville…đã giúp M.U làm nên cú ăn ba vĩ đại mùa giải 1998-1999. Real Madrid đã phải tốn 25 triệu bảng để đưa anh về Bernabeu.


David Beckham - Ảnh: Getty

10-Ryan Giggs( 1991– nay)

Có thể gọi Giggs là huyền thoại sống ở Old Trafford. Anh đã có 909 trận ra sân trong màu áo M.U và ghi được 163 bàn thắng. Với M.U, Giggs đã gặt hái được vô số danh hiệu. Hiện anh đang cùng ĐT O.Vương quốc Anh thi đấu ở Olympic 2012.


Ryan Giggs - Ảnh: Getty

11-George Best (1963–1974)

Những người dân  Bắc Ireland chơi chữ như thế này: “Maradona good, Pele better, George Best”. Họ làm vậy để bày tỏ sự ngưỡng mộ với người con tài năng của mình, George Best. Ông đã có 137 bàn thắng trong 361 lần ra sân trong màu áo M.U. Tuy nhiên lối chơi của Best lại khiến Sir Matt Busby phải tức điên lên, kể cả khi ông về hưu. Hơn 1 lần, Best vượt qua hậu vệ đối phương. Sau đó ông quay trở lại và tiếp tục vượt qua cầu thủ đó.

George Best - Ảnh: Getty

12- Cristiano Ronaldo (2003–2009)

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã khiến báo giới Anh phải tốn giấy mực trong cuộc tranh luận : liệu anh có phải là cầu thủ chạy cánh hay nhất của M.U không?


C.Ronaldo - Ảnh: Getty

C.Ronaldo có thể ghi bàn từ mọi vị trí, theo nhiều phương thức khác nhau. Có thể nói tiền vệ người Bồ là một cầu thủ toàn diện mà M.U từng sở hữu. Rất khỏe, có kĩ thuật cá nhân tốt, tốc độ trời phú, sút phạt tốt, dứt điểm chuẩn xác bằng cả hai chân và có khả năng đánh đầu tốt. Anh đã ghi 112 bàn thắng, có 58 pha kiến tạo thành bàn trong tổng số 280 trận cho M.U. Thành tích này đủ để C.Ronaldo vượt qua huyền thoại George Best. Tuy nhiên giờ đây C.Ronaldo đã không còn là người của M.U nữa. Nhưng dù sao, M.U cũng đã bỏ túi được 80 triệu bảng khi bán anh cho Real Madrid.

Sơn Tùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm