10 quyết định sai lầm của Van Gaal ở Man United

29/01/2015 10:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa) - Thời gian cầm quân ở Old Trafford chưa nhiều nhưng Louis van Gaal đã để lại những dấu ấn nhất định ở Man United theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực của khái niệm này. Chúng ta cùng điểm lại một số quyết định sử dụng nhân sự lạ lùng của HLV người Hà Lan từ khi đến đây.


Van Gaal đã mắc không ít sai lầm trong sử dụng nhân sự ở Man United

Không chiêu mộ trung vệ nào

Van Gaal nói ông ấn tượng với Marcos Rojo khi dẫn dắt Hà Lan chuẩn bị đá bán kết World Cup với Argentina. Vấn đề là Rojo chơi hậu vệ trái ở World Cup còn bây giờ Van Gaal lại dùng anh đá trung vệ. Có thể là cuối cùng Rojo sẽ chơi tốt ở vị trí này nhưng có vẻ lạ lùng vì Man United bỏ ra 16,5 triệu bảng để mua một cầu thủ có sở trường đá hậu vệ cánh.

Dùng Anderson ở Burnley

Trong trận đấu với Burnley, Van Gaal đã thay thế cầu thủ đắt giá nhất của Man United là Angel di Maria bằng Anderson vào thời điểm United đang tìm kiếm chiến thắng ở Turfmoor trong khi Anderson lại được coi là một trong những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex Ferguson. Khi được hỏi tung Anderson vào sân có phải để tăng cường khả năng phòng ngự của United hay không, Van Gaal trả lời: “Bạn nghĩ Anderson là tiền vệ phòng ngự nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một số 10”.

Thay Di Maria trong trận gặp Leicester

Trong trận đấu này Van Gaal đã đưa Juan Mata vào thay Angel di Maria và đó là lúc mà người ta bắt đầu cảm thấy các pha tấn công của Quỷ đỏ không còn có được tính đột biến như trước đó. Ba phút sau khi vào sân, Mata để mất bóng. Từ đó, cơ hội được trao cho Jamie Vardy để anh ghi bàn đưa Leicester dẫn trước.

Bỏ qua Tom Thorpe

Cuộc khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng đầu tiên của United xuất hiện trong trận đấu với West Ham hồi tháng 9/2014. Van Gaal chọn Paddy McNair đá cặp trung vệ với Marcos Rojo ngay từ đầu. Tyler Blackett bị treo giò sau khi đá chính trong 5 trận đầu tiên của mùa giải và sự xuất hiện của McNair đã tước đi cơ hội của Tom Thorpe, thủ quân đội trẻ United vô địch giải trẻ FA 2011. 

Tom Thorpe đã có những màn trình diễn đầy hứa hẹn ở đội trẻ, hứa hẹn hơn so với những gì Blackett thể hiện khi đá ở Birmingham theo dạng cho mượn. Đáng tiếc, Van Gaal chỉ có cậu cơ hội thi đấu cho đội 1 United đúng 1 lần bất chấp khả năng phòng ngự không đáng tin cậy của Blackett và McNair.

Chơi 3-5-2 ở Southampton

Vừa được ca ngợi về khả năng làm chủ thế trận, chơi chắc chắn trong các chiến thắng liên tiếp trước Hull City và Stoke thì Van Gaal lại khiến tất cả việt vị khi ông cho United trở lại đá 3 hậu vệ trong chuyến làm khách của Southampton. 

Điều đặc biệt là United lại ghi bàn từ đúng 2 cú sút trúng đích của họ và giành chiến thắng. Tuy nhiên, McNair gây thất vọng khi tỏ ra thiếu tự tin. Rất may là một De Gea xuất sắc, một Robin van Persie sắc bén và một Ashley Young không biết mệt mỏi đã giúp United bỏ túi 3 điểm lúc ra về.

Xếp Darren Fletcher đá chính trước Aston Villa

Sự sa sút nhỏ trong thời gian gần đây của United bắt đầu từ chuyến hành quân tới Villa Park hôm 20/12/2014. Do United mất tới 3 tiền vệ trung tâm vì chấn thương, Van Gaal bố trí Fletcher đá chính lần đầu tiên từ tháng 8 và lựa chọn của ông đã tỏ ra đúng đắn. 

Nhưng sau đó Van Gaal đã rút Fletcher khỏi sân sau hiệp 1. Ông thừa nhận đó là sai lầm của mình. Nhưng lúc đó Villa cũng đã ổn định lối chơi và ngoại trừ tình huống để Radamel Falcao gỡ hòa, đội chủ nhà đã phòng ngự khá nhàn nhã ngay cả khi họ chỉ đá với 10 người.

Thay Radamel Falcao trong trận gặp Stoke

Trước đội chủ nhà Stoke City chơi đầy cơ bắp và không hề tỏ ra hiếu khách chút nào, Radamel Falcao vẫn có thể tỏa sáng với bàn thắng cân bằng tỷ số cho United ở hiệp 1. Nhưng thật lạ kỳ là đến phút 64 ông Van Gaal lại quyết định thay cầu thủ chơi nổi bật nhất của United khỏi sân trong khi giữ lại một Robin van Persie hết sức mờ nhạt. Cựu cầu thủ United Gary Neville khi đó bình luận: “Tôi nghĩ United gặp khó khăn sau khi Falcao rời sân”. 

Loại bỏ Falcao trong trận lượt về với Southampton

Khi đó Falcao đã ghi 2 bàn/4 trận, kiến tạo 1 bàn khác và chơi tuyệt vời trước Stoke. Nhưng thậm chí Falcao còn không có tên trong danh sách dự bị ở trận lượt về gặp Southampton. United vẫn chơi 3-5-2 trước một đối thủ đã từng phơi bày những rủi ro của hệ thống này trong trận lượt đi. Lần đầu tiên họ không thực hiện nổi một cú sút trúng đích nào trong 5 năm rưỡi và thất bại ngay trên sân nhà.

Bố trí Angel di Maria chơi tiền đạo

"Chúng tôi vẫn phải tìm xem vị trí nào là tốt nhất với cậu ấy", Van Gaal trả lời phóng viên khi được hỏi về vị trí tốt nhất dành cho De Maria. Nhưng nhiều người đều biết vị trí tốt nhất với anh chắc chắn không phải là tiền đạo như cách ông Van Gaal bố trí trong trận đấu với The Saints. Đó có lẽ là trận đấu Di Maria chơi tệ nhất từ khi gia nhập Quỷ đỏ. Anh cho thấy mình không phải là Arjen Robben. Mặc dù vậy ở tuần sau đó Van Gaal lại bố trí anh đá tiền đạo trước QPR.

Thử nghiệm Valencia-Fellaini

Có lẽ không có sự kết hợp nào ở cánh phải của United trong thời gian gần đây kém hiệu quả hơn là để Valencia và Fellaini đá cùng cánh với nhau. Cả hai đều chơi sai vị trí của họ ở Cambridge và không còn là chính mình. Với cách bố trí này, Van Gaal một lần nữa lại tự làm cùn mòn sức tấn công của United.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm