10 lý do để tin Liverpool sẽ vô địch Premier League

15/04/2014 09:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-2 trước Man City giúp cho Liverpool không chỉ xây chắc ngôi đầu mà còn mở ra hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên. Và 10 lý do sau đây đủ để khiến các CĐV Liverpool thêm tự tin.

1.Sức mạnh của kẻ chiếu dưới

Trong giai đoạn Liverpool giành được 10 trận thắng liên tiếp ở Premier League, tỷ lệ vô địch của thầy trò Brendan Rodgers vẫn ở mức rất thấp: 25-1. Bây giờ sẽ không còn ai dám coi thường đội chủ sân Anfield nữa, và tỷ lệ cược dành cho Liverpool đang lên rất cao.

2.Brendan Rodgers

Cả Jose Mourinho lẫn Arsene Wenger đều là những HLV đến từ bên ngoài vương quốc Anh. Trong khi đó Brendan Rodgers, dù mang quốc tịch Bắc Ireland, nhưng lại từng có thời gian khoác áo CLB Newbury Town, một đội bóng nghiệp dư của Anh.

Trong khi Mourinho và Wenger đã quá quen với những chiến tích, thì đây mới là cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của Rodgers. Trưởng thành trong vai trò HLV đội trẻ Chelsea, ông đã gây ấn tượng khi dẫn dắt Watford, Reading và Swansea. Rodgers, dù năm nay mới chỉ 41 tuổi, nhưng đang mang phong cách của một HLV hiện đại: một chiến lược gia, một người truyền lửa và một nhà quản lý mang tư tưởng cách tân.

3.Luis Suarez

Mọi người đang dần yêu mến Luis Suarez hơn, thay vì thái độ căm ghét như trước đây. Ở trận đấu gặp Man City vừa qua, cách mà tiền đạo người Uruguay tỏa sáng cũng chẳng khác nhiều so với khi Beckham gây ấn tượng với người hâm mộ trước thềm World Cup 1998.

Anh không chỉ là nỗi ám ảnh với các hàng phòng ngự của đối phương, mà còn khiến cho người hâm mộ cảm thấy thích thú với những pha bóng ma thuật của mình.

4.Steven Gerrard

Sẽ khó có cổ động viên yêu bóng đá của nước Anh nào (ngoại trừ những người yêu mến Man City và Chelsea) không cảm thấy rung động trước hình ảnh nước mắt của Steven Gerrard sau khi trận đấu giữa Liverpool và Man City kết thúc.

Đó là thứ cảm xúc đã bị lãng quên từ quá lâu trong bóng đá hiện đại. Gerrard là thành viên tiêu biểu trong thế hệ vàng của Liverpool. Không ít người nói rằng anh xứng đáng với một danh hiệu Premier League, khi đã trung thành với sân Anfield trong quá nhiều năm.

5.25 năm thảm họa Hillsborough

Kenny Dalglish không hề muốn các CĐV Liverpool quá chú ý đến lễ kỷ niệm 25 năm thảm họa Hillsborough. Dù đang có một chiến dịch yêu cầu trả lại sự công bằng cho 96 nạn nhân của thảm họa nói trên, nhưng việc Liverpool đi tìm danh hiệu cũng không vì thế mà có thể ngừng lại.

Thậm chí, khoảng thời gian mà đội chủ sân Anfield phải chờ đợi một chức vô địch quốc gia sẽ khiến các CĐV khó có thể nào quên.

6.Liverpool – nòng cốt ĐT Anh

Glen Johnson, Jon Flanagan, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Raheem Sterling và Daniel Sturridge, đó chính là 6 thành viên của Liverpool đã và đang góp mặt ở ĐT Anh. Đã quá lâu rồi cái ngày ĐTQG được tập hợp từ những cầu thủ thuộc đội bóng vô địch Premier League.

Nếu như Liverpool lên ngôi mùa này, cơ hội để ĐT Anh chơi tốt ở Brazil mùa hè tới trở nên rõ rệt hơn. Johnson, Gerrard và Sturridge gần như chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2014 tới.

Trong khi đó, Sterling hoàn toàn có thể được trao cơ hội, khi mà HLV Roy Hodgson đã xem kỹ màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này trên sân Anfield.

7.Cơn khát danh hiệu

Những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, Liverpool là ông trùm của làng bóng đá Anh, khi họ gặt hái những danh hiệu cả trong nước lẫn Châu Âu. Nhưng kể từ chức vô địch quốc gia gần nhất vào năm 1990, Liverpool đã để cho các đội bóng khác thay nhau làm mưa làm gió. Quá trình tìm lại ánh hào quang của đội chủ sân Anfield đã diễn ra trong những năm gần đây, và chức vô địch mùa này sẽ là lời khẳng định ý nghĩa nhất.

8.Sự phấn khích

Không đội bóng nào tạo cảm hứng cho khán giả như Liverpool, với những pha bóng tốc độ. Nếu họ vô địch, đó là phần thưởng xứng đáng dành cho sự cống hiến không biết mệt mỏi.

9.Coutinho

Nhiều người đã nghi ngờ khả năng thích nghi với bóng đá Anh của Coutinho, khi mà cầu thủ này từng bị Inter Milan coi là hàng thừa. Thế nhưng, với sự sắc sảo, sáng tạo và khôn ngoan của mình, cầu thủ này đang hồi sinh ở Anfield. Ở tuổi 21, anh vẫn còn nhiều cơ hội tỏa sáng hơn nữa.

10.Cơ hội cho các đội còn lại

Nếu vô địch mùa này, Liverpool sẽ lập kỳ tích lên ngôi sau khi trải qua thành tích đứng thứ 7 mùa trước. Điều này đem đến hy vọng cho phần còn lại rằng thế độc tôn của những ông lớn không còn nữa.

H.Đức
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm