02h45 ngày 02/12, Man City-Hull: Đây, song sát Silva – De Bruyne!

01/12/2015 14:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc David Silva quay trở lại sau thời gian dưỡng thương khiến cho Man City hoàn toàn nghĩ đến kịch bản họ có thể băng băng trên các mặt trận với sự bùng nổ của bộ đôi Silva – Kevin de Bruyne.

Các đối thủ bây giờ sẽ phải vất vả gấp đôi trong việc ngăn hai cầu thủ này liên kết với nhau để tạo ra các đợt tấn công cho đội chủ sân Etihad. Trong lúc chờ đợi khả năng ra sân của Sergio Aguero ở những trận đấu tiếp theo sau khi cầu thủ này được cho là dính chấn thương trong trận gặp Southampton cuối tuần trước, sức mạnh tấn công của Man City sẽ tập trung tối đa vào Silva và De Bruyne.

Lợi thế từ sự khác biệt

Silva là ông chủ sáng tạo trong lối chơi của Man City nhờ khả năng đi bóng điêu luyện cùng cái chân trái ma thuật của mình. Trong khi đó, De Bruyne ngày càng gây ấn tượng ở sân Etihad sau khi chuyển đến với mức giá kỷ lục 54 triệu bảng hồi mùa Hè vừa qua. Bàn thắng mở tỷ số ở trận gặp Southampton là pha lập công thứ 7 của anh trong 17 trận đã qua.

Nhiều khả năng bộ đôi này sẽ ra sân trong trận đấu với Hull ở tứ kết Cúp Liên Đoàn đêm nay, cũng như cuộc đối đầu với Stoke tại Premier League vào cuối tuần. Nói về sự trở lại của Silva cũng như khả năng kết hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha này, De Bruyne cho biết: “Chúng tôi chơi gần như cùng vị trí với nhau nhưng lại là những cầu thủ với phong cách thi đấu hoàn toàn khác biệt. Điều này sẽ tạo ra một sự kết hợp tốt hơn so với hai cầu thủ với lối chơi tương đồng nhau. Tôi chơi bóng trực diện hơn so với Silva, khi anh ta thường giữ bóng trong chân lâu hơn. Việc kết hợp giữa tôi và Silva sẽ là một lợi thế, khi chúng tôi có thể bù trừ cho nhau”.

Man City: Một mình De Bruyne là đủ!

Man City: Một mình De Bruyne là đủ!

Những dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng phong độ của Man City đã sớm được giải tỏa với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Southampton. Người mở ra một ngày thi đấu tuyệt vời của đội chủ sân Etihad chính là Kevin de Bruyne.

Sự trở lại của Silva đã nhận được những tràng vỗ tay từ các cổ động viên Man City. Anh vào sân thay cho Raheem Sterling trong 15 phút cuối trận, sau khi phải ngồi ngoài từ đầu tháng Mười do dính chấn thương mắt cá trong khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Tây Ban Nha. Sự trở lại của tuyển thủ 29 tuổi này là tin vui với Pellegrini trong bối cảnh ông vẫn đang phải sống chung với cảnh những trụ cột như Joe Hart, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta hay Samir Nasri vẫn chưa thể trở lại thi đấu.

Sẽ kết hợp với nhau ở trận gặp Stoke?

Với Aguero, chiến lược gia người Chile chưa kịp vui mừng khi anh trở lại sau chấn thương gân khoeo, lại phải đau đớn nhìn tiền đạo người Argentina rời sân ở phút 64 sau một cú tiếp đất không tốt. Tất nhiên, kể cả chấn thương của cầu thủ này có không nghiêm trọng đi nữa, Pellegrini vẫn sẽ để anh nghỉ ngơi ở trận đấu tại Cúp Liên Đoàn đêm nay.

Trận đấu với Stoke sẽ là cơ hội cho một số cầu thủ ít được ra sân trong màu áo Man City kể từ đầu mùa tới giờ. Với Silva, đó có thể là thời điểm để anh tích lũy thêm thời gian thi đấu, như lời phát biểu của Pellegrini: “Việc Silva có thểm thời gian ra sân là rất quan trọng, dù cậu ta có thể chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu trọn vẹn 90 phút”. Vị HLV 62 tuổi này cũng dành những lời tích cực cho De Bruyne: “De Bruyne đã ghi khá nhiều bàn thắng ở Bundesliga. Chúng tôi mang cậu ta về đây bởi đây là mẫu cầu thủ biết kết hợp giữa khả năng sáng tạo và săn bàn”.

Cúp Liên Đoàn tất nhiên không phải là mục tiêu hàng đầu của Man City mùa này, nhưng trong bối cảnh các ông lớn như Man United, Arsenal hay Chelsea đều đã sớm dừng bước, thầy trò Pellegrini hoàn toàn có thể lấy danh hiệu từ giải đấu này làm bàn đạp cho một mùa giải thành công. Sự kết hợp Silva – De Bruyne là một phần quan trọng cho tham vọng ấy.

6 – Silva và De Bruyne là hai cầu thủ kiến tạo tốt nhất của Man City ở Premier League, với cùng 6 đường chuyền thành bàn.

7 – Tính đến lúc này, De Bruyne đã mang về 7 pha lập công trong 17 lần ra sân cho đội chủ sân Etihad.

9 – Trận đấu với Southampton mới là lần ra sân thứ 9 của Silva ở mùa này, và là lần đầu tiên sau gần hai tháng nghỉ dưỡng thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Caballero – Sagna, Demichelis, Otamendi, Clichy – Fernando, Delph – Navas, De Bruyne, Silva – Bony.

Hull: McGregor – Elmohamady, Maguire, Davies, Odubajo – Huddlestone, Livermore, Clucas – Diame, Hernandez, Maloney.

Dự đoán: 2-0


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm