Tiếng nói Arsenal: Giã từ... Pháo thủ

16/08/2012 17:18 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - “Cuộc tình” của van Persie và Arsenal đã chấm dứt. Thế nhưng cái cách mà Arsenal để van Persie ra đi khiến người ta không khỏi nghĩ suy.

Một cái kết hợp lý

Ernest Hemingway, tác giả cuốn “Giã từ vũ khí” đã viết đi viết lại 47 lần mới tìm ra cái kết ưng ý cho tác phẩm của mình. Arsene Wenger cũng phải tốn nhiều thời gian để có thể chia tay với van Persie. Đã có lúc ông kiên quyết giữ anh lại. Có thời điểm, Wenger không muốn bán anh cho kình địch M.U.  Nhưng rồi sau bao lần thay đổi, cuối cùng van Persie đã giã từ Arsenal. Đây là điều mà báo giới đã dự đoán từ lâu, song phải rất lâu phía Arsenal mới đưa ra được quyết định. Van Persie cũng như Fabregas, Nasri và Clichy trước đây đều không thấy được tương lai ở CLB này. Nếu ở lại Arsenal, Nasri và Clichy sẽ không thể có chức VĐ Premier League được.



Fabregas và van Persie, hai người đội trưởng đã rời Arsenal - Ảnh Getty

Arsenal luôn bị “chảy máu lực lượng” qua mỗi mùa Hè. Suy cho cùng, nguyên nhân xuất phát từ cách làm bóng đá của họ. Cách đây không lâu, Usmanov, cổ đông lớn của Arsenal đã chỉ trích BLĐ CLB này vì chính sách phát triển CLB. Usmanov không hề hài lòng khi mỗi năm Arsenal lại phải bán những ngôi sao tốt nhất của mình cho CLB khác trong khi bản thân đội bóng vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu. Tuy nhiên tiếng nói của ông khó có thể thay đổi cả một tư duy đã tồn tại ở Emirates. Arsenal vẫn cứ phải đứng trong mâu thuẫn giữa tham vọng và thực lực.

Việc đưa ra chính sách phát triển thuộc vào vấn đề vĩ mô của CLB. Còn việc “chảy máu lực lượng” là vấn đề vi mô. Một khi vấn đề vĩ mô chưa được giải quyết thì đương nhiên những vấn đề vi mô sẽ khó mà ổn định được. Nếu Arsenal đưa ra chính sách đúng đắn, họ sẽ không phải đối mặt với việc chia tay những cầu thủ hay nhất của mình.

Van Persie ra đi là một kết cục hợp lý. Tuy nhiên đó là cái kết “mở” hay cái kết “đóng”? Nói cách khác, sau sự ra đi của van Persie sẽ là sự ra đi của những cầu thủ khác nữa hay Arsenal sẽ chấm dứt việc bán ngôi sao để tập trung cạnh tranh vì ngôi VĐ? Điều này sẽ phụ thuộc vào chính những người đứng đầu “Pháo thủ”.

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”?

Bây giờ thiếu van Persie, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Pháo thủ” mùa trước, liệu Arsenal có thể VĐ Premier League?

Sẽ rất khó để HLV Wenger trả lời câu hỏi này. Bản thân ông bây giờ đang kì vọng vào 3 tân binh Giroud, Podolski và Cazorla, những cầu thủ đã khẳng định tài năng trước khi đến với Arsenal. Ba cầu thủ đó đến từ 3 nền bóng đá khác nhau. Kẻ đến từ Ligue I, giải đấu vẫn bị xem là chiếu dưới so với Premier League. Người thì đến từ CLB Kohl, đội bóng đã xuống hạng ở Bundesliga. Chỉ có Cazorla là khá hơn chút khi đến từ La Liga và là thành viên của ĐT Tây Ban Nha. Song ở mùa đầu tiên, anh khó mà thể hiện được vai trò của mình ở “Pháo thủ’ ngay được. Cazorla cũng như Giroud và Podolski cần phải có thời gian để hòa nhập đội bóng. Bên cạnh việc hòa nhập, HLV Wenger còn phải kết hợp những con người lại với nhau. Đây sẽ không phải công việc đơn giản gì và chắc chắn sẽ tốn không ít thì giờ.

Nhưng NHM Arsenal không còn kiên nhẫn đề chứng kiến Arsenal trắng tay thêm lần nữa. HLV Wenger sẽ phải chứng tỏ trong mùa bóng tới, không có van Persie thì Arsenal vẫn ổn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm