Xavi: TBN có thể vô địch World Cup với tiqui-taca

25/06/2010 08:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “As”, tiền vệ kiến thiết và tổ chức trận đấu Xavi Hernandez tuyên bố Tây Ban Nha có thể đăng quang tại World Cup 2010 với lối chơi tiqui-taca.

* Tại châu Phi, đội tuyển U-20 (dưới 20 tuổi) của Tây Ban Nha đã đăng quang chức vô địch thế giới. Liệu đội tuyển quốc gia có lập lại được chiến công trên ?

- Đội tuyển vẫn giữ nguyên khát vọng, dù đã thua Thụy Sỹ một cách đáng tiếc và chúng tôi tự hỏi: tại sao cơ sự lại như vậy. Nhưng chúng tôi đã vượt qua Honduras và bây giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào chính đội tuyển. Chile là một đối thủ mạnh và thiện chiến, nhưng chúng tôi là Tây Ban Nha. Thông điệp là sự tin tưởng 100% và vào trận với tất cả những thế mạnh của mình, đó tài năng và  sự gắn bố giữa các cầu thủ cùng một HLV giỏi. Tất nhiên, sau một thất bại thường nảy sinh sự nghi ngờ, nhưng đội tuyển thì không vậy.



Xavi: TBN có thể vô địch World Cup với tiqui-taca - Ảnh: Getty
* Trong hai trận, sút 46 lần nhưng chỉ có hai bàn thắng. Liệu có vấn đề ở khâu dứt điểm?


- Đúng. Cần phải chính xác hơn nữa, trước cầu môn đối phương; có vậy thôi. Cần phải quyết liệt hơn trong vòng cấm địa; không suy nghĩ quá lâu và bắn phá khung thành đối phương. Quả bóng ở World Cup này lạ lắm và cần biết tận dụng nó.

* Tại sao các cầu thủ lại không sút xa ?

- Chúng tôi thích tạo ra  những đường chuyền đặc sản của mình, nhưng cuối cùng điều tốt hơn đối với Tây Ban Nha là ghi bàn. Nếu chúng tôi thắng Thụy Sỹ 3-0 người ta đã nói chúng tôi là những nhà vô địch và trận chung kết sẽ là Tây Ban Nha-Argentina. Nhưng bây giờ phải xóa tan sự nghi ngờ của dư luận đã, dù đội tuyển thì chẳng có sự nghi ngờ nào cả.


* Cecs nói người cầm lái của Tây Ban Nha là Xavi, trách nhiệm thật nặng nề đúng không?

- Tôi thích những lời nói đó của Cecs, đó là một niềm tự hào đối với tôi và tôi cảm thấy hài lòng khi đội bóng tin tưởng vào mình. Đó đúng là một trách nhiệm lớn, nhưng tôi thích cầm lái và chỉ huy. Đó là tính cách của tôi. Tôi thích các thách thức, thích mình trở thành người quan trọng trong đội tuyển, thích mọi người tin tưởng mình. Tôi có thể hòa đồng với mọi người, cứ hỏi Cecs xem có đúng không. Tôi hòa đồng với Cecs bên cạnh, với Senna, Busquets, Iniesta và cả Pep Guardiola nữa. Nhưng vẫn luôn có các cuộc tranh luận với Pep, Rochemback và Petit. Tôi vẫn thường nói người chơi cạnh tôi phải là người đồng hành cùng tôi. Nếu tôi không có một người đồng hành bên cạnh, tôi sẽ không chơi bóng đá nữa.

* Tây Ban Nha đã thay đổi hệ thống chiến thuật so với đội bóng đã đăng quang vô địch tại Euro Cup?

- Khác biệt duy nhất là ở đó chúng tôi chơi với hai mũi nhọn và khi Villa bị chấn thương thì chỉ chơi với một tiền đạo cắm là Torres trong trận chung kết.

* Mô hình có thay đổi khi chơi với tiền đạo chạy cánh ?

- Có, nhưng đôi khi mở sân là cần thiết.

* Và đó không phải là một sự thay đổi ?


- Chỉ mang tính chất tương đối thôi. Lối chơi có thay một chút bởi vì có thêm cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa Del Bosque thay đổi hệ thông chiến thuật, mà là cách hành động phù hợp với đặc điểm của các cầu thủ như Navas, Iniesta và Silva. Cần phải có nhiều giải pháp và điều đó là đúng. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi thua Thụy Sỹ, nếu không đã không có tranh luận. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Trên thực tế, chúng tôi chơi với Thụy Sỹ tốt hơn với Honduras.


* Đúng là chơi tốt, nhưng có vẻ thiếu sự quyết liệt ?

- Thụy Sỹ đã phòng thủ một cách đầy ấn tượng, như trước Chile. Các trận đấu được quyết định chỉ bởi các chi tiết. Nếu Pique ghi bàn, chúng tôi cũng thắng 3-0. Vấn đề của chúng tôi là phải dẫn bàn trước và đó là phẩm chất của chúng tôi tại giải bóng đá châu Âu.


* Nếu không có tiqui-taca, liệu có thể vô địch World Cup ?


- Không, tôi không nghĩ là thiếu tiqui-taca, thiếu chạm bóng chúng tôi lại vô địch. Gọi thế nào thì tùy, nhưng nếu từ bỏ phong cách riêng của mình, thiếu bóng, thiếu kiểm soát và thiếu chủ động, thì khó tiến xa. Với lối chơi của mình chúng tôi chỉ thua có hai trận trong một năm, đáng tiếc là trước Mỹ và Thụy Sỹ.


* Ở Barcelona, các anh đã giải quyết được những trận đấu với các đội chơi phòng thủ với chín người, nhưng đội tuyển quốc gia lại không có Messi...

- Chúng tôi không có Messi nhưng có những sự lựa chọn khác như Silva, Iniesta, Villa, Torres, tất cả đều có khả năng quyết định trận đấu. Chúng tôi có nhiều tài năng. Tất nhiên Messi là số một, nhưng ở đội tuyển vài người tham gia vào một pha bóng.


* Phân công là một chuyện còn thực tế trên sân cỏ lại khác ?


- Vâng, chúng tôi là một đội bóng. Tôi không phải là người chịu trách nhiệm lớn hơn các cầu thủ khác, đơn giản chỉ cần xem vai trò của Xabi, Busquets hay Villa. Tôi không chỉ huy gì cả. Tôi chỉ muốn chiến thắng và như mọi người chỉ muốn giúp đội bóng.


* Bình luận của Luis Aragones có làm mọi người bực bội ?

- Không ai có thể nói xấu về Luis. Ông ấy chỉ bình luận và nói những gì mình nhìn thấy theo cảm nhận riêng của mình. Là những người biết rõ Luis, chúng tôi nghĩ ông ấy không có ý định gì ở đây.


* Anh có thấy Del Bosque mệt mỏi sau thất bại trước Thụy Sỹ ?


- Tôi cũng mệt mỏi, bởi vì chẳng thể nào giải thích nổi. Nhưng sự việc đã qua rồi.

* Chile sẽ chơi phòng ngự ?


- Bielsa nói ông muốn đội bóng của mình cầm bóng. Thật tuyệt vời vì đó sẽ là một trận đấu mặt đối mặt. Họ sẽ không hèn nhát và sẽ chơi sòng phẳng


 * Nếu chúng ta vào vòng 1/8, chúng ta sẽ mạnh hơn ?


- Nếu muốn vô địch, cần phải thắng bất kỳ đối thủ nào. Nếu vượt qua Chile, sẽ đến lượt phải đối mặt với Brazil hoặc Bồ Đào Nha. Tuyệt vời, cần phải chiến thắng những đội bóng mạnh nhất.


* Tây Ban Nha thiếu sự tỏa sáng ?


- Chú ý, đây không phải là một lời thanh minh. Nhưng cỏ khô quá và điều đó có lợi cho những người muốn hủy hoại trận đấu. FIFA cần chú ý điểm này. Tôi yêu cầu sân cỏ được tưới để giúp cho sự trình diễn và thứ bóng đá tấn công.


Khang Chi (lược dịch theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm