Với Avramovic, thành công sẽ đến cùng đội tuyển Việt Nam

26/12/2012 14:48 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

VFF dành sự ưu tiên hàng đầu cho việc tuyển chọn HLV nội chuyên trách nhưng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, trong thời điểm này, đội tuyển Việt Nam nên được đặt dưới sự dẫn dắt của một HLV ngoại.

Theo ông, VFF có nên tiếp tục trọng dụng HLV nội cho ĐTVN?

HLV Nguyễn Thành Vinh: - Tôi thấy, chúng ta không thiếu những HLV nội tài năng nhưng về cá tính thì chưa bằng các HLV ngoại. HLV ngoại có thừa kinh nghiệm khi đã lăn lộn rất nhiều trên đấu trường quốc tế, có đội ngũ trợ lý tuyệt vời, luôn cập nhật tin tức sát sao.

Để ý kỹ sẽ thấy, những đội bóng được dẫn dắt bởi HLV ngoại thi đấu rất ấn tượng ở giải đấu AFF vừa qua, Lào từng là đối thủ lót đường nhưng họ thực sự lột xác, trở thành đối trọng cực kì khó chịu. Còn với Singapore, chức vô địch đã nói lên tất cả, không cần quá hoa mỹ nhưng hiệu quả trong lối chơi là rất cao. Một điểm nhấn quan trong nữa là những đề xuất của họ đưa ra bao giờ cũng được liên đoàn để ý hơn, đó là lợi thế rất lớn.



HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng thời điểm này đội tuyển Việt Nam cần có HLV ngoại. Ảnh: V.S.I

Nhiều ý kiến đề cập đến việc đưa HLV Calisto trở lại, ông đánh giá như thế nào về việc này?

- Với những thành công đã có cùng ĐTVN, điển hình là chức vô địch Suzuki AFF Cup 2008, ông ấy xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ. Tôi không phủ nhận tài năng của Calisto nhưng e rằng nếu tái hợp sẽ rất khó để lập lại thành tích huy hoàng năm nào, ít nhiều lối chơi của đội tuyển dưới thời chiến lược gia người Bồ đã bị bắt bài thời gian sau đó. Vì thế, nếu được hãy tìm ƯCV khác, biết đâu điều đó sẽ tạo nên một cuộc cách mạng thực sự.

Ông đang nói đến HLV Avramovic?

- Đây là lựa chọn không tồi một chút nào, tôi tin rằng nếu mời được HLV này, thành công sẽ đến. 10 năm dẫn dắt Singapore giúp Avramovic hiểu quá rõ nền bóng đá Đông Nam Á, tài năng đã được thừa nhận với kỉ lục 4 lần lên ngôi vô địch của khu vực. Bên cạnh đó, đến với môi trường mới chắc chắn khát khao chiến thắng sẽ lớn hơn.

Nhưng để mời được Avramovic không phải là chuyện dễ với VFF lúc này và nhất là bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng thực sự?

- Tất nhiên rồi, với tài năng của mình, sẽ có không ít đội bóng trải thảm đỏ mời Avramovic về dẫn dắt. Hơn nữa, việc đội tuyển chưa thực sự mở cửa với các cầu thủ nhập tích sẽ là rào cản không nhỏ.

Cảm ơn ông!

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm