HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là Rajagopal của bóng đá Việt Nam?

15/01/2013 12:45 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua HLV Hoàng Văn Phúc đã không có mặt trong buổi họp báo giới thiệu do VFF tổ chức, cho dù ông Phúc đã được VFF ngỏ lời mời và khi cuộc họp báo diễn ra thì ông Phúc cũng đang huấn luyện học trò ở ngay gần đấy. Lý do khiến ông Phúc chưa xuất hiện cùng đại diện VFF là bởi VFF còn phải chờ đợi sự phê duyệt của Tổng cục TDTT rồi mới chính thức bổ nhiệm ông Phúc.

Tuy thiếu trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao nhưng cái duyên với các ĐT trẻ QG lại là
điểm cộng của HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VSI

Sự thận trọng của HLV Hoàng Văn Phúc là hoàn toàn có lý, bởi dù ông Phúc được dư luận đánh giá rất cao về sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam trong bối cảnh hàng loạt HLV nội khác đều đồng loạt nói lời từ chối, nhưng ông Phúc có khả năng gặt hái thành công được ở ĐT Việt Nam hay không lại là một câu chuyện rất khác.

Lịch sử bóng đá thế giới hẳn rất hiếm có trường hợp HLV trưởng ĐTQG lại xuất thân từ giải hạng Nhất, và kể cả là HLV tạm quyền thì cũng rất hiếm thấy. Không những thế, êkíp trợ lý HLV mà HLV Hoàng Văn Phúc đề xuất với VFF cũng gồm toàn là những cái tên chẳng mấy quen thuộc với người hâm mộ như các HLV Lê Tuấn Long, Phùng Thanh Phương và Quách Ngọc Minh, trong đó 2 người đầu tiên (2 HLV Lê Tuấn Long và Phùng Thanh Phương) đang thất nghiệp, còn HLV thủ môn Quách Ngọc Minh cũng tới từ CLB hạng Nhất Trẻ HN.T&T như ông Phúc, và ông Minh chính là cộng sự thân thiết của ông Phúc suốt nhiều năm nay.

Như người ta vẫn nói: “Mọi thiên tài đều bắt đầu từ chữ A”, nên không phải cứ kém nổi tiếng thì đồng nghĩa với năng lực hạn chế, nhưng rõ ràng vẫn có cái gì đó hơi gờn gợn khi lực lượng ĐT Việt Nam tham dự sân chơi lớn nhất, quan trọng nhất của khu vực là Asian Cup 2015 lại chỉ sở hữu thành phần nhân sự khiêm tốn như vậy, khiêm tốn từ thầy cho tới trò, khiêm tốn từ HLV trưởng cho tới trợ lý.

Cách đây 2 năm, ĐT U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất ở SEA Games 26 có cả cầu thủ tới từ giải hạng Nhì trong đội hình, trong khi tuyệt đại đa số tuyển thủ của các đội bóng khác đều chơi ở giải VĐQG hoặc cùng lắm chỉ là giải hạng Nhất. Nếu HLV Hoàng Văn Phúc giữ được ghế của mình từ giờ cho tới khi diễn ra SEA Games 27 vào cuối năm nay thì ông thầy này sẽ cùng ĐT U23 Việt Nam thiết lập thêm một “kỷ lục” khác ở đấu trường khu vực.

Thế nhưng, nói như thế không có nghĩa là tương lai của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc hứa hẹn chỉ toàn là màu xám, bởi tuy không có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG nhưng ông Phúc lại rất mát tay với các ĐT trẻ QG, bằng chứng là ĐT U16 QG và ĐT U19 QG dưới quyền ông Phúc đều đã từng đoạt vé tham dự VCK châu Á.

Trước ông Phúc, lịch sử bóng đá Đông Nam Á từng ghi nhận một ông thầy nội có nhiều năm làm việc với các ĐT trẻ rồi mới được đưa lên ĐTQG và ngay lập tức đã gặt hái thành công. Đấy là trường hợp của HLV K.Rajagopal, người từng có 6 năm liên tục dẫn dắt các ĐT U19, U20 rồi U22 Malaysia (từ 2004 tới 2009) trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT U23 Malaysia vào năm 2009, và chính ông thầy này đã giúp bóng đá Malaysia mở ra một chu kỳ cực kỳ thành công với 2 danh hiệu vô địch SEA Games và AFF Cup trong 2 năm liên tiếp (2009 và 2010).

Hãy hy vọng là HLV Hoàng Văn Phúc cũng sẽ trở thành một K.Rajagopal như thế của bóng đá Việt Nam, để rồi chỉ vài năm nữa thôi, danh tiếng của ông Phúc và đội ngũ cộng sự sẽ vang lừng ở khu vực Đông Nam Á.

Xuân Thông
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm