Drogba thừa nhận Chelsea thắng may

19/04/2012 19:32 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Didier Drogba đã gửi lời cảnh báo tới những đồng đội ở Chelsea, rằng họ cần phải nỗ lực để ghi bàn ở trận lượt về trên sân Camp Nou dù đã giành lợi thế dẫn 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở trận thắng 1-0 trước Barcelona trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã áp dụng kiểu phòng ngự “xe buýt 2 tầng” để khắc chế được lối chơi tiqui- taca. Hầu hết trong toàn bộ trận đấu, tất cả các cầu thủ Chelsea đều lùi sâu để phòng ngự và chỉ trong 1 cơ hội hiếm hoi, Drogba đã tận dụng được cơ hội ghi bàn vào lưới thủ thành Valdes.



Drogba ăn mừng bàn thắng vào lưới Barca- Ảnh Getty

Sơ đồ “1-9-1” mà Di Matteo áp dụng đã đem lại hiệu quả cho Chelsea trước một Barca vô cùng nguy hiểm. “Chúng tôi cần phải tới đó và ghi thêm bàn thắng nữa. Đó là bóng đá, tôi nghĩ chúng tôi đã may mắn. Bạn cần phải nỗ lực chiến đấu và may mắn sẽ đến. Chúng tôi đã chơi hết sức mình”, Drogba, cầu thủ sẽ hết hợp đồng với Chelsea vào mùa Hè năm nay và khả năng sẽ rời Stamford Bridge do “The Blues” không chấp nhận yêu cầu bản hợp đồng có thời hạn dài hơn 1 năm từ “Voi rừng”.

Một số người đã nghi ngờ phong độ của Drogba sẽ khó đáp ứng được điều kiện thi đấu đòi hỏi cao về thể lực như Premier League nhưng với những gì đã thể hiện trong những trận đấu gần đây, Drogba đã chứng minh anh có thể làm được những gì ở tuổi 34. “Với những ai nói rằng tôi đã quá già, họ có thể thấy rằng tôi có thể vẫn chạy trên sân được 1, 2 hay thậm chí 3 năm nữa”, Drogba bộc bạch.

Về chiến lược của Chelsea, Drogba thừa nhận những ngày qua thực sự là khoảng thời gian khó khăn của “The Blues” với lịch thi đấu cực khắc nghiệt: “Đó là 10 ngày khó khăn với chúng tôi bởi sau Tottenham, trận đấu với Barca, chúng tôi phải chạm trán với Arsenal và tiếp đó là trận lượt về với Barca.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm